Nổ kinh hoàng ở Nghệ An: 2 người chết, 1 phụ nữ sảy thai phải cắt hai chân

Nổ kinh hoàng ở Nghệ An: 2 người chết, 1 phụ nữ sảy thai phải cắt hai chân
TPO - Vụ nổ lớn kinh hoàng khiến 2 người chết, nạn nhân còn lại bị sẩy thai và buộc phải cắt hai chân để giữ mạng sống.

Thông tin từ Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Tiệp (SN 1970, trú xã Long Sơn, Anh Sơn) khiến 3 người thương vong.

Tính đến thời điểm hiện tại, vụ nổ khiến ông Tiệp cùng con trai Nguyễn Văn Thuận (22 tuổi) tử vong, còn con dâu là H' Hen Đũng bị sẩy thai và phải buộc cắt bỏ hai chân để giữ mạng sống.

Liên quan đến vụ nổ, nhiều người dân nghi vấn do chế tạo pháo, tuy nhiên lãnh đạo xã cho biết, hiện nguyên nhân vẫn chưa thể xác định, cơ quan công an huyện đã khám nghiệm hiện trường, thu thập một số vật chứng để làm rõ.

Nổ kinh hoàng ở Nghệ An: 2 người chết, 1 phụ nữ sảy thai phải cắt hai chân ảnh 1 Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Cũng theo lãnh đạo xã Long Sơn cho hay, tại thời điểm xảy ra sự việc ông Tiệp và anh Thuận đang ở khu vực bếp của gia đình, còn con dâu là H' Hen Đũng đang nằm cùng con đầu gần 3 tuổi trên võng.

Đến khoảng 14h ngày 18/12, người dân thôn 9 xã Long Sơn bất ngờ nghe tiếng nổ lớn như bom phát ra. Nghe tiếng la hét thất thanh, người dân chạy sang thấy toàn bộ gian bếp bị đổ sập, tan hoang. Ông Tiệp và anh Thuận bị bức tường đè lên người, chị H' Hen Đũng bị sức ép vụ nổ hất văng xuống đất, tường đè lên chân, còn cô con gái 3 tuổi may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Nổ kinh hoàng ở Nghệ An: 2 người chết, 1 phụ nữ sảy thai phải cắt hai chân ảnh 2 Căn bếp bị đổ sập sau vụ nổ

“Khi đó dân đến căn nhà đã đổ sập, 3 người bị tường đè lên. Lúc này dân nhanh chóng chạy vào đưa các nạn nhân ra ngoài. 3 người đều được đưa đi cấp cứu nhưng anh Thuận và ông Tiệp đã tử vong. Gia đình này thuộc hoàn cảnh khá khó khăn”, lãnh đạo xã Long Sơn cho hay.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.