Ninh Dương Lan Ngọc xin lỗi vì để móng tay dài, mặc áo xẻ sâu khi đi từ thiện

Ninh Dương Lan Ngọc xin lỗi vì để móng tay dài, mặc áo xẻ sâu khi đi từ thiện
TPO - Nữ diễn viên thừa nhận đây sẽ là bài học đắt giá cho bản thân và rút kinh nghiệm để không xảy ra bất cứ trường hợp nào tương tự.

Những ngày gần đây, dư luận quan tâm tới câu chuyện từ thiện mà nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về trường hợp của bé N.Y bị bỏ rơi ở chùa và cần phải chữa hàm ếch.

Theo Lan Ngọc, cô đã liên hệ để đưa bé từ Cần Thơ lên Sài Gòn để tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, việc Lan Ngọc chia sẻ không rõ ràng khiến nhiều người đặt câu hỏi. Sau đó, Lan Ngọc đã viết tâm thư khá dài khẳng định mình chỉ đóng góp liên hệ bệnh viện để N.Y được thăm khám, điều trị hoàn toàn miễn phí.

Cô chia sẻ: "Bệnh viện không chỉ đài thọ chi phí mổ, mà còn cả viện phí, các chi phí thuốc men để phía bé có thể an tâm nghỉ ngơi và chuyên tâm trị bệnh. Thế nên không chỉ N.Y mà nhiều mảnh đời nhỏ khác nếu ai biết cần giúp đỡ, có thể liên lạc để được tư vấn, thăm khám và điều trị miễn phí".

Bên cạnh thông tin chữa hàm ếch cho bé N.Y thì một số khán giả đã chỉ trích Lan Ngọc vì cho rằng trang phục và bộ móng tay của nữ diễn viên không phù hợp trong lúc đi làm từ thiện. Cụ thể, Lan Ngọc diện áo khoét sâu, phần tay áo với bèo nhún lớn và bộ móng tay đính kết cầu kì. Dù người đẹp đã lên tiếng giải thích mình vừa ở sự kiện chạy ngay sang thăm bé nhưng vẫn khó để được thông cảm.

Ninh Dương Lan Ngọc xin lỗi vì để móng tay dài, mặc áo xẻ sâu khi đi từ thiện ảnh 1 Lan Ngọc bị chỉ trích vì để bộ móng phản cảm khi đi từ thiện.

“Ngoài việc cám ơn, Ngọc cũng xin phép gỡ hết mọi hình ảnh vừa qua của bé trên trang fanpage của Ngọc. Ngọc sau khi đọc tất cả bình luận, bài báo, lời góp ý của mọi người thì Ngọc đã thật tâm kiểm điểm nghiêm túc lại vấn đề. Dù cho xuất phát bằng lòng tốt, dù cho có bao nhiêu lý tưởng, Ngọc cũng đã quá lơ là trong vấn đề hình ảnh và thiếu quan tâm đến phía bé, bệnh viện, nhà chùa.

Ngọc xin lỗi vì để hình ảnh của bé lộ ra trước công chúng. Nhất là khi quần áo không phù hợp, tay chân không gọn gàng và địa điểm không chỉnh chu được công khai.

Ngọc biết dù lí do có thể tốt thế nào nhưng những hình ảnh không tế nhị, nhất là liên quan đến trẻ em, đến bác sĩ, đến nhà chùa vốn không được xuất hiện trên các trang media, nhất là trong các công tác thiện nguyện. Trước những góp ý của mọi người, Ngọc ý thức được hành động của mình và hiểu được tầm quan trọng của những việc mình làm. Nên Ngọc muốn xin lỗi chân thành, đặc biệt là đến bé, bệnh viện, nhà chùa... nơi phải nhận nhiều bình luận trái chiều.

Một lần nữa Ngọc thật lòng xin lỗi khán giả nếu những hình ảnh của Ngọc tạo ra những vấn đề tiêu cực. Ngọc đã nhận được bài học đắt giá trong sự việc lần này, Ngọc xin rút kinh nghiệm để không xảy ra bất kì tình huống tương tự nào nữa. Cảm ơn tất cả những góp ý của mọi người dành cho Ngọc. Xin chân thành cảm ơn”.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.