Niềm vui tuổi già khi đều đặn nhận lương hưu hàng tháng

0:00 / 0:00
0:00
Sau khi nghỉ việc, từng làm thủ tục để hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, nhưng khi được cán bộ BHXH tư vấn, giải thích chính sách, so sánh quyền lợi giữa hưởng 1 lần và nhận lương hưu, nhiều người đã bảo lưu và tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện. Tới nay, nhiều người đã được hưởng “trái ngọt” từ lương hưu.

Ông Trần Hoàng Thành (61 tuổi, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) vui và tự hào khi nói về việc bản thân đã được nhận lương hưu, với mức hơn 2,1 triệu đồng/tháng.

Từng là cán bộ chuyên trách cấp xã, sau hai nhiệm kỳ, ông Thành nghỉ công tác năm 2019, với tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc là 14 năm 8 tháng. Sau khi nghỉ làm 1 năm theo quy định, ông làm hồ sơ xin rút BHXH một lần, với số tiền dự kiến nhận về khoảng 90 triệu đồng cho toàn bộ quá trình đã đóng BHXH.

Khi tiếp nhận hồ sơ hưởng BHXH một lần của ông Thành, cán bộ BHXH tỉnh Trà Vinh trực tiếp tư vấn, đưa ra lời khuyên không nên rút BHXH một lần, mà chuyển sang đóng BHXH tự nguyện một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu hàng tháng khi đến tuổi.

“Cán bộ BHXH tỉnh Trà Vinh tư vấn cụ thể cho tôi về từng mức đóng BHXH một lần, số tiền sẽ đóng, mức hưởng lương hưu, khá chi tiết để tôi cân nhắc. Tôi cân nhắc nhiều lần và cũng làm bài toán cụ thể thiệt - hơn giữa đóng tiếp và rút BHXH một lần. Thêm vợ động viên và chia sẻ, tôi quyết định đóng tiếp BHXH tự nguyện, trong năm đầu tôi đóng theo quý, sau đó đóng một lần cho thời gian còn thiếu để nhận lương hưu khi đã đủ tuổi”, ông Thành nói.

Niềm vui tuổi già khi đều đặn nhận lương hưu hàng tháng ảnh 1
Ông Trần Hoàng Thành khoe tin nhắn nhận lương hưu hàng tháng.

Ông Thành nhớ lại, tháng 10/2021, ông quyết định đóng một lần cho 37 tháng BHXH còn thiếu để đủ 20 năm đóng BHXH, đủ điều kiện hưởng lương hưu, với tổng số tiền đóng hơn 34 triệu đồng. Để có số tiền này, ông Thành quyết định bán 5 chỉ vàng hai vợ chồng tiết kiệm nhiều năm, gom một phần tiền tiết kiệm để đóng đủ.

Nhờ đó, từ tháng 11/2021, ông Thành được nhận lương hưu hàng tháng khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao động. Nay hàng tháng, ông Thành được nhận lương hưu, thấy cuộc sống vui vẻ và thoải mái hơn, vì có một khoản ổn định suốt tuổi già. Cùng đó, ông Thành còn được cấp thẻ Bảo hiểm y tế hàng năm để khám chữa bệnh với mức hưởng cao.

“Nếu sống thọ thì đây là khoản đầu tư hữu ích, nhưng quan trọng hơn là chủ động được cuộc sống. Hàng tháng khi điện thoại báo tin nhắn lương hưu đổ về tài khoản tôi cảm thấy rất vui và hữu ích. Giờ nghỉ ngơi, tôi có điều kiện thăm bạn bè, đi du lịch”, ông Thành nói thêm.

Theo quy định hiện hành, người tham gia BHXH từ đủ 20 năm trở lên, đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu, sẽ được giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng. Với trường hợp đóng BHXH chưa đủ 20 năm, người lao động có thể đóng BHXH tự nguyện cho đủ số năm, hoặc đóng 1 lần cho số năm còn thiếu (tối đa 10 năm) để có lương hưu.

Lương hưu được chi trả hàng tháng, đảm bảo ổn định cuộc sống cho người hết tuổi lao động. Mức hưởng lương hưu không phải mức cố định tại thời điểm nghỉ hưu, định kỳ được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế để đảm bảo cuộc sống người hưởng. Từ năm 1995 đến nay, Nhà nước đã thực hiện 22 lần điều chỉnh lương hưu, lần gần nhất là từ đầu năm 2022, và dự kiến từ 1/7/2023 sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng với một số nhóm đang nhận lương hưu.

Người lao động nhận lương hưu còn được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí, được hưởng các quyền lợi khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe trọn đời, quỹ Bảo hiểm y tế chi trả với mức hưởng 95% (cao hơn mức hưởng trung bình của người tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình).

Trường hợp người nhận lương hưu không may qua đời, thân nhân sẽ được hưởng chế độ mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở, thân nhân còn được chi trả chế độ tuất một lần hoặc hàng tháng với nhiều quyền lợi.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.