Những vụ cán bộ vào nhà nghỉ cùng người khác giới vì lý do 'trời ơi'

TPO - Hai giáo viên vào nhà nghỉ vì bị "ngộ độc thực phẩm"; Nữ giáo viên cùng nam học sinh vào phòng nghỉ "tìm thuê nhà trọ cho em gái"; Chủ tịch thị trấn cùng phụ nữ vào nhà nghỉ "đặt cọc tiền mua đất"; Trưởng phòng giáo dục cho cô giáo "mượn tiền" tại nhà nghỉ... là những vụ việc cán bộ vào nhà nghỉ với người khác giới gây xôn xao dư luận.

Vào nhà nghỉ cùng đồng nghiệp vì “sốt rét”

Sáng 27/2, do có việc nên ông Hoàng Văn Q., giáo viên Trường Tiểu học - THCS Mỏ Đá (xã Quang Lang, huyện Chi Lăng) và bà Nguyễn Thị T. (giáo viên trường Tiểu học xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng) là đồng nghiệp có mặt tại thành phố Lạng Sơn. Thời gian này bỗng nhiên ông Q. bị ngộc độc thực phẩm, sau đó “miệng nôn trôn tháo” rồi lên cơn sốt rét.

Theo ông Q.: “Thấy vậy, bà T. vội nói với tôi vào nhà nghỉ rồi bảo tôi cởi bỏ quần áo ra để bà ôm cho khỏi rét. Nghĩ đơn giản nên tôi làm theo. Sau đó thì chồng bà T. đột ngột mở cửa phòng, bật điện sáng, quay clip”, ông Q. giãi bày.

Những vụ cán bộ vào nhà nghỉ cùng người khác giới vì lý do 'trời ơi' ảnh 1

Trường Tiểu học-THCS Mỏ Đá, nơi ông Q công tác rất gần gia đình bà T. Hiện cả hai đang bị tạm đình chỉ công tác .Ảnh: Duy Chiến

Do nghi ngờ vợ ngoại tình, ông Khúc Văn L. (SN 1977, trú tại khu Mỏ Đá, xã Quang Lang, Chi Lăng) đã tổ chức theo dõi. Khoảng 10h30 ngày 27/2, sau khi ăn trưa xong, ông Q. và bà T. đèo nhau trên một chiếc xe máy biển kiểm soát 12X1-070.80 (xe của gia đình bà T.) đến nhà nghỉ nghỉ ở đường Tô Thị, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn.

Ông L. và nhóm người lập tức bám theo và khi hai người đã vào trong phòng nghỉ, ông L. thuyết phục chủ nhà nghỉ cho mượn chìa khóa dự phòng để xem thực, hư chuyện “bồ bịch” của vợ mình như thế nào. Đến khoảng 12h45 cùng ngày tại một phòng ở tầng 2, ông L. và một số người bắt quả tang hai giáo viên kể trên nằm đắp chăn trên giường, trên người không có quần áo.

Hiện tại, ông bà Q. và T. đều bị tạm đình chỉ giảng dạy, song vẫn đến trường và được giao làm những công việc hành chính.

Những vụ cán bộ vào nhà nghỉ cùng người khác giới vì lý do 'trời ơi' ảnh 2

Cô giáo bị tố vào nhà nghỉ với nam sinh.

Giáo viên, học sinh vào phòng nghỉ “tìm thuê nhà cho em gái”

Ngày 4/3/2019, ông T. gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo vợ mình là cô giáo V.H (công tác tại trường THPT Nguyễn Huệ, thị xã La Gi, Bình Thuận) quan hệ bất chính với một nam học sinh chưa đủ 16 tuổi. Ngày 13/3, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài gần 1 phút quay cảnh người chồng bắt quả tang một phụ nữ đang ở trong phòng nghỉ với một thiếu niên.

Trong clip, ông T. đã tiếp cận phòng nghỉ, chứng kiến vợ mình và nam học sinh đang cùng ở trong một phòng trọ khá hẹp và chỉ duy nhất có một giường đôi. Trên giường của phòng trọ có chiếc áo ngực, trên bàn có một bao cao su chưa sử dụng và 2 chiếc điện thoại. Trong phòng còn có chiếc xe máy, biển số 86 AH024.19.

Trước chứng cứ của anh chồng nói về clip cô giáo ở cùng phòng nghỉ với nam sinh, trong đó có chi tiết “nhạy cảm” là trên giường phòng nghỉ có áo ngực của cô và bao cao su trên bàn, cô H. thông tin với báo chí rằng, cô nhờ học sinh đi tìm nhà thuê cho em gái. Còn chi tiết áo ngực và bao cao su, cô H tố ngược là do anh chồng dàn dựng nhằm mục đích giành quyền nuôi con khi ly hôn. Đáp lại những thông tin vợ đưa ra, ông T. tuyên bố có clip và nhiều tin nhắn làm bằng chứng.

Chiều 19/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận cùng với sự tham dự của đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin.

Kết luận của Tỉnh ủy nêu rõ: "Cô giáo H. và nam sinh lớp 10 có quen biết nhau, có yêu đương, thường xuyên nhắn tin cho nhau, quan tâm trên mức bình thường. Cô giáo và học sinh có đi vào nhà nghỉ, nhưng không có cơ sở chứng minh quan hệ tình dục. Không có cơ sở để nói chồng dựng chuyện vu khống. Cô đã vi phạm đạo đức nhà giáo".

Những vụ cán bộ vào nhà nghỉ cùng người khác giới vì lý do 'trời ơi' ảnh 3

Hình ảnh ông H., và bà L., bị bắt quả tang trong nhà nhỉ.

Chủ tịch thị trấn cùng phụ nữ vào nhà nghỉ đặt cọc tiền mua đất

Ngày 14/11/2018 ông Dương Xuân H., Chủ tịch UBND Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh bị phát hiện cùng bà N.T.L - một cán bộ thuộc đơn vị tại UBND Thị trấn, tại phòng 307 nhà nghỉ Bắc Hà xã Xuân Lâm huyện Thuận Thành.

Trả lời báo Dân Việt tại UBND Thị trấn Hồ, ông H. lại một lần nữa khẳng định: “Chúng tôi là hàng xóm, đi xem đất tôi đồng ý mua, khi quyết định đặt cọc tiền ngồi ngoài quán không tiện, nên chúng tôi rủ nhau vào nhà nghỉ để đặt cọc tiền mà thôi”. 

Cụ thể, sau khi bị phát hiện tại nhà nghỉ, các bên liên quan đã đưa ra tờ giấy có nội dung: “Trưa nay ngày 14/11/2018 tại khu Bắc Hà, xã Xuân Lâm. Tôi N.T.L (SN 1972), có nhận đặt cọc của anh Dương Xuân H. số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu đồng) để mua thửa đất số 21- điện tích 90m2  của dự án đất ở tại xã Xuân Lâm với giá 800 triệu đồng. Trong thời hạn 1 tháng sau ngày đặt cọc, anh H. phải trả tiếp 700 triệu đồng, nếu anh H. không trả được tôi sẽ bán cho người khác. Số tiền còn lại khi có sổ đỏ sẽ thanh toán hết, vậy tôi làm giấy này làm bằng”.

Những vụ cán bộ vào nhà nghỉ cùng người khác giới vì lý do 'trời ơi' ảnh 4

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ lùm xùm cho mượn tiền.

Trưởng phòng giáo dục cho cô giáo mượn tiền tại nhà nghỉ

Trưa ngày 1/7/2018, ông Nguyễn Minh Phụng bị phát hiện đã hẹn hò, vào nhà nghỉ Cường Thịnh, phường 5 (thành phố Cà Mau) và ở cùng phòng với nữ giáo viên mầm non Ng.Th.L (đã ly hôn chồng, đang nuôi con đơn thân).

Giải trình vụ việc trên, ông Phụng cho biết, tranh thủ chủ nhật đi khám bệnh nhưng đúng vào giờ nghỉ trưa nên ông thuê phòng nghỉ để đầu giờ chiều lấy thuốc. Trong khi đó, cô giáo mầm non lý giải, cũng đi khám bệnh nhưng bác sĩ kê toa quá nhiều thuốc, bị thiếu tiền và biết ông trưởng phòng cũng đi khám bệnh ở thành phố Cà Mau nên hẹn gặp để mượn tiền.

Ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước cho biết, căn cứ vào Quyết định kỷ luật về mặt đảng, tới đây UBND huyện sẽ xem xét kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Phụng.  

Huyện uỷ Cái Nước (Cà Mau) cho biết, vừa thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách về mặt đảng đối với ông Nguyễn Minh Phụng, Uỷ viên Ban chấp hành đảng bộ, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Cái Nước.

Những vụ cán bộ vào nhà nghỉ cùng người khác giới vì lý do 'trời ơi' ảnh 5

Cô giáo mầm non vào nhà nghỉ tâm sự với CSGT. Ảnh cắt từ clip

CSGT vào nhà nghỉ với cô giáo mầm non để “tâm sự”

Tối ngày 21/7, Công an xã Hoằng Long (thành phố Thanh Hóa) nhận được tin báo của anh L.V.T (trú tại thành phố Thanh Hóa) về việc vợ anh là chị L.T.P (đang công tác tại một trường mầm non trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có quan hệ tình cản với thượng úy Lê Xuân Hùng và bị bắt quả tang đang trong nhà nghỉ Quyền Quý (xã Hoằng Long) cùng với thượng úy Hùng.

Nhận được tin báo, Công an xã Hoằng Long đã đến hiện trường, lập biên bản. Tại hiện trường, thượng úy Hùng và chị L.T.P ở chung 1 phòng và mặc quần áo bình thường. Thượng úy Hùng phủ nhận việc có quan hệ tình cảm với chị L.T.P và cho rằng chỉ vào nhà nghỉ cùng chị này để nói chuyện.

Ngay sau đó, anh L.V.T đã làm đơn tố cáo thượng úy Hùng có quan hệ tình cảm bất chính với một phụ nữ đã có gia đình và bị bắt quả tang trong nhà nghỉ gửi Công an tỉnh Thanh Hóa. Sau khi nhận được đơn thư, Ban giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra và xác định có thượng úy Hùng có hành vi vi phạm các quy định của ngành.

Về phía cô giáo L.T.P, đã được nhà trường chấp thuận cho tạm nghỉ dạy 1 tháng để giải quyết việc gia đình. Phía nhà trường cho biết, sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, nhà trường mới xem xét hình thức xử lý với cô giáo L.T.P. 

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với thượng úy Lê Xuân Hùng (công tác tại Đội CSGT số 6, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) bằng hình thức cảnh cáo.

Những vụ cán bộ vào nhà nghỉ cùng người khác giới vì lý do 'trời ơi' ảnh 6
 

Bí thư huyện vào nhà nghỉ 'thăm' nữ cán bộ

Ngày 22/6/2018, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một clip dài hơn 4 phút được cho là ghi lại cảnh bắt quả tang ông Nguyễn Quang Thuân - Bí thư Huyện uỷ Krông Ana và bà Nguyễn Thị Minh, ủy viên Thường vụ - Trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk đang trong phòng 403 của nhà nghỉ Khúc Vũ.

Clip đã nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt truy cập. Tiếp đó, nhiều tờ báo điện tử cũng đăng tải thông tin nói trên. 

Trả lời một phóng viên, ông Nguyễn Quang Thuân cho biết: ngày 21/6, ông lên phố thì được hai người bạn rủ ra sân bay có việc. Sau đó 1 người bận việc, hẹn gặp nhau ở quán cà phê Khúc Vũ. Tại quán cà phê, 3 người đang uống cà phê thì chị Minh bị trúng gió, đau bụng nên lấy một phòng vào nghỉ. Người bạn uống cà phê được một lúc thì ra sân bay, nói ông Thuân ở đây chờ. Vì có việc cần về huyện, ông Thuân vào thăm hỏi sức khỏe nữ cán bộ là bà Minh, không ngờ bị quay video tung lên mạng.

Ngày 1/8/2018 tại trụ sở làm việc Huyện ủy Krông Ana, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thông qua Quyết định để ông Nguyễn Quang Thuân thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Krông Ana, để điều động ông Thuân làm Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk. Đối với bà Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk chưa có quyết định điều chuyển công tác. 

Ngày 8/8, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có thông cáo báo chí về vụ việc và thống nhất không thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Thuân và bà Minh. UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu ông Thuân và bà Minh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, không để tái phạm.

Chủ tịch xã vào nhà nghỉ với goá phụ trẻ vì “đau bụng”

Trước đó, ngày 23/3/2018, một tài khoản facebook đăng tải đoạn clip với chú thích “Chủ tịch xã Khánh Hải (Trần Văn Thời, Cà Mau)... dắt gái vô nhà nghỉ vào lúc 8h16 ngày 27/1". 

Ông Trần Triều Tiên, Chủ tịch UBND xã Khánh Hải giải trình, do nhậu nhiều rượu bia, đau bụng nên tấp vào nhà nghỉ Phúc Linh “giải quyết”. Sau đó, có một goá phụ trẻ (bán cà phê, ở cùng xã) đã gọi điện thoại nhờ ông Trần Triều Tiên giải quyết việc thuê mướn đất. Cô này sau đó đã tới nhà nghỉ Phúc Linh gặp ông Triều Tiên.

Ông Huỳnh Thanh Đến, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ Trần Văn Thời cho biết, đơn vị đã xác minh, không xác định quan hệ bất chính. Đảng uỷ xã Khánh Hải tổ chức kiểm điểm ông Trần Triều Tiên nhưng chưa báo cáo.

Ngày 3/8, ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng uỷ xã Khánh Hải (Trần Văn Thời, Cà Mau) cho biết, Đảng bộ họp kiểm điểm và thống nhất đề nghị cảnh cáo đảng đối với ông Trần Triều Tiên, Chủ tịch UBND xã Khánh Hải.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.