Những vụ án đáng chú ý nhất trong năm 2019

Máy móc hư hỏng tại Cty Gang thép Thái Nguyên.
Máy móc hư hỏng tại Cty Gang thép Thái Nguyên.
TPO - Khởi tố vụ án tại công ty Gang thép Thái Nguyên, công ty Nhật Cường; vụ việc cháu bé tử vong trong xe đưa đón trường Gate Way… là những vụ án rất đáng chú ý trong năm 2019.

1.     Sai phạm khủng tại dự án gang thép Thái Nguyên

Ngày 20/4, cơ quan điều tra (CQĐT) Bộ Công an thông báo đã khởi tố vụ “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 (dự án 2) Cty Gang thép Thái Nguyên (TISCO).

Đồng thời, CQĐT cũng bắt tạm giam Mai Văn Tinh - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Cty Thép Việt Nam; Đậu Văn Hùng - nguyên Tổng GĐ Tổng Cty Thép Việt Nam; Trần Trọng Mừng - nguyên Tổng GĐ Cty TISCO; Trần Văn Khâm - nguyên Chủ tịch HĐQT TISCO và Ngô Sỹ Hán - nguyên Phó Tổng GĐ, Trưởng ban Quản lý dự án 2.

Theo kết luận thanh tra trước đó, dự án mở rộng TISCO bắt đầu từ năm 2007 với số vốn 3.844 tỷ đồng nhưng sau đội vốn lên 8.105 tỷ đồng. Năm 2015, TISCO đã thanh toán cho dự án hơn 4.400 tỷ đồng trong đó đi vay 3.800 tỷ đồng (lãi mỗi tháng 40 tỷ đồng).

Phần lớn số tiền thanh toán được trả cho nhà thầu thực hiện dự án là Cty Tập đoàn xây lắp luyện kim Trung Quốc (MCC). Tuy nhiên, MCC đã không thực hiện đúng tiến độ, cung cấp máy móc không đúng chủng loại… Hiện tại, dự án đã dừng thi công, rất nhiều thiết bị đã hư hỏng.

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định ông Hoàng Trung Hải – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng có trách nhiệm tại vụ việc xảy ra tại TISCO trong thời gian giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Những vụ án đáng chú ý nhất trong năm 2019 ảnh 1

 Ông Nguyễn Hữu Linh có hành vi xâm hại bé gái trong thang máy.

2.     Ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô trẻ em

Vụ án bắt đầu ngày 1/4 khi Nguyễn Hữu Linh – nguyên Viện phó VKSND Đà Nẵng tới chung cư Galaxy 9 (quận 4, TP.HCM) thăm người thân. Khoảng 21h cùng ngày, ông Linh ăn tối xong và đi vào thang máy, gặp một bé gái.

Nguyễn Hữu Linh tiến lại dùng tay phải sờ vào má bên trái và đưa mặt mình áp sát vào mặt của bé gái 2 lần. Dù bị bé gái đẩy ra nhưng ông Linh vẫn dùng tay phải chạm vào thân người trước, đồng thời kéo ghì bé.

Gia đình bé gái sau đó đã tố cáo hành vi của ông Linh kèm theo bản trích xuất camera thang máy. Video sự việc cũng được đăng tải lên mạng, thu hút sự quan tâm rất lớn của mọi người. Nhiều ý kiến cho rằng cần xử phạt nghiêm ông Linh nhưng ngược lại, vẫn có người nêu ý kiến chưa đủ căn cứ xử lý hình sự.

Ngày 20/4, Nguyễn Hữu Linh bị khởi tố về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Ngày 23/8, TAND quận 4 đã phạt nguyên viện phó kiểm sát án 18 tháng tù theo đúng tội danh bị khởi tố. Ông Linh kháng cáo kêu oan nhưng sau đó bị TAND TP.HCM bác đơn, tuyên y án sơ thẩm.

Những vụ án đáng chú ý nhất trong năm 2019 ảnh 2

Nơi thi thể cô nữ sinh Điện Biên được phát hiện.

3.     Nữ sinh bị bắt, sát hại khi giao gà

Vụ án xảy ra trong khoảng khắc giao thừa, trong cả dịp Tết Âm Lịch vừa qua. Điều tra thể hiện, bà Trần Thị Hiền (SN 1975, ở Điện Biên) từng “mua chịu” heroin của Vì Văn Toán (SN 1982) nên khi ra tù, Toán nhờ nhóm Bùi Văn Công (SN 1975) đòi tiền.

Tối 30 Tết Âm Lịch (ngày 4/2), nhóm này đã lừa chị Cao Mỹ Duyên (SN 1997, con gái bà Hiền) đi giao gà tại một căn nhà hoang rồi bắt giữ, đem về nhà Công. Sau đó, Công, cùng Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1993), Phạm Văn Dũng (SN 1972), Cầm Văn Chương (SN 1974), Vì Văn Toán (SN 1982), Vương Văn Hùng (SN 1984) đã nhiều lần hãm hiếp cô gái.

Tối mùng 2 Tết (ngày 6/2), do sức khỏe chị Duyên yếu nên cả nhóm sát hại chị, đặt thi thể trong một căn nhà hoang rồi để vợ Công là Bùi Thị Kim Thu vờ phát hiện, báo cơ quan chức năng. Thu cũng chứng kiến việc chồng mình và đồng phạm xâm hại nạn nhân nhưng không ngăn cản.

Khi bị bắt, Công, Toán khai từng mua bán với bà Trần Thị Hiền nên công an đã mở rộng điều tra. Kết quả, bà Hiền đã bị tuyên 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” vào cuối tháng 11 vừa qua. Vụ việc của chị Cao Mỹ Duyên sẽ được xét xử vào ngày 26/12 tới.

Những vụ án đáng chú ý nhất trong năm 2019 ảnh 3

Thời điểm cháu bé ở trường Gate Way được phát hiện trong xe đưa đón.

4.     Cháu bé tử vong trong xe đưa đón trường Gate Way

Ngày 6/8,  Doãn Quý Phiến (SN 1966) – tài xế trường Gate Way lái ô tô Ford Transit 16 chỗ cùng nhân viên đưa đón Nguyễn Bích Quy (SN 1964) đi đón 13 học sinh trường Gateway gồm cháu Lê Hoàng Long (6 tuổi).

Tới trường, tài xế Phiến dừng ô tô ở để bà Quy mở cửa cho các cháu xuống. Tuy nhiên, bà Quy để quên bé Long trong ô tô và sau đó, ông Phiến cũng không kiểm tra lại trước khi gửi xe. Trong vụ, Nguyễn Thị Thủy (SN 1990) – cô giáo chủ nhiệm lớp cháu Long cũng không ghi sĩ số và khi được yêu cầu lại cập nhật cháu bé vắng mặt có lý do.

Đến chiều cùng ngày, khi đón các học sinh về, bà Quy phát hiện bé Long nằm bất tỉnh trong ô tô, ngay sau ghế lái. Theo điều tra, cháu bé tử vong vì suy hô hấp – tuần hoàn do sốc nhiệt trong không gian không giới hạn.

Tuy nhiên, trước khi có kết luận điều tra, nhiều thông tin ngoài luồng xuất hiện trên mạng xã hội cho rằng cháu bé bị đánh, đã vào lớp, vụ án “chìm xuồng”… Các thông tin này thu hút sự chú ý rất lớn. Thậm chí một tấm ảnh ghép thô sơ thể hiện cháu Long đã xuống xe cũng có hàng trăm nghìn lượt tương tác trên Facebook.

Những vụ án đáng chú ý nhất trong năm 2019 ảnh 4

Bùi Quang Huy hiện bị điều tra về 4 tội danh khác nhau nhưng vẫn đang bỏ trốn.

5.     Ông chủ Nhật Cường bỏ trốn

Ngày 14/5, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường. Công an cũng ra lệnh bắt giữ Bùi Quang Huy (SN 1974) - Tổng GĐ Nhật Cường và 8 đồng phạm tuy nhiên, bị can Huy bỏ trốn.

Ngày 28/11, CQĐT  khởi tố bổ sung tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” để điều tra các sai phạm liên quan Nhật Cường Mobile xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (KH&ĐT) cùng các đơn vị có liên quan. 

Song song, CQĐT khởi tố bị can với Nguyễn Tiến Học – nguyên Phó GĐ Sở KH&ĐT Hà Nội, Phạm Thị Kim Tuyến - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT, Lê Duy Tuấn - GĐ kinh doanh Cty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh.

Công an cũng khởi tố bổ sung với Bùi Quang Huy (hiện bị truy nã quốc tế). Tổng cộng, ông Huy hiện bị điều tra về 4 tội danh gồm “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Rửa tiền” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

MỚI - NÓNG