Những vị trí không ngờ có thể bị ung thư da

Tia cực tím là nguyên nhân chính gây nên căn bệnh này. Do đó, nhất thiết người dân phải thực hiện các biện pháp chống nắng để bảo vệ da, tránh nguy cơ gây ung thư. Ảnh minh hoạ: Internet
Tia cực tím là nguyên nhân chính gây nên căn bệnh này. Do đó, nhất thiết người dân phải thực hiện các biện pháp chống nắng để bảo vệ da, tránh nguy cơ gây ung thư. Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Những vị trí tưởng chừng như 'rất kín đáo' lại có thể là nơi bị ung thư da như giữa các ngón chân, gan bàn chân, lòng bàn tay, thậm chí là phần da sau tai hay ở giữa mông. Các bác sỹ cảnh báo cần chú ý tới những dấu hiệu bất thường trên da để đề phòng căn bệnh có thể cướp đi tính mạng của bạn này. 

TS.BS Phạm Cao Kiêm – Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, BV Da liễu Trung ương cho biết, tia cực tím là nguyên nhân chính gây nên căn bệnh này. Do đó, nhất thiết người dân phải thực hiện các biện pháp chống nắng để bảo vệ da, tránh nguy cơ gây ung thư.

Theo TS.BS Phạm Cao Kiêm, mỗi năm có khoảng 300 ca ung thư da điều trị tại BV. Thống kê cho thấy có sự gia tăng số lượng bệnh nhân mắc bệnh này, mỗi năm tăng khoảng 15%. Điều đáng báo động là rất nhiều trường hợp mắc ung thư da khác cũng nhập viện điều trị trong tình trạng nặng. Do chủ quan nên nhiều người không đi thăm khám tại cơ sở y tế mà tự ý chữa trị, đắp các loại thuốc lá, thuốc nam không rõ nguồn gốc gây viêm nhiễm nặng.

Nói về nguyên nhân gây bệnh ung thư da, TS. Kiêm cho biết, tia cực tím là nguyên nhân chính gây nên căn bệnh này. Do đó, nhất thiết người dân phải thực hiện các biện pháp chống nắng để bảo vệ da, tránh nguy cơ gây ung thư. 

"Vùng da tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời là dễ bị ung thư nhất (chẳng hạn như da mặt). Chính vì vậy, chúng tôi khuyến cáo người dân cần bảo hộ cho da như mặc quần áo dài tay, bôi kem chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính chống nắng. Hạn chế ra ngoài đường khi trời nắng gắt...

Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân khác gây ung thư da như chủng tộc, di truyền, số nốt ruồi, chức năng hệ miễn dịch, phơi nhiễm với bức xạ và các thuốc cũng như một số chất...

Khi thấy xuất hiện các khối u bất thường trên da phải đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được bác sĩ thăm khám kịp thời"- TS. Kiêm cho hay.

5 vị trí không ngờ có thể bị ung thư da

 Phía sau tai

Tai là vị trí phổ biến hàng thứ 3 trên cơ thể có thể bị ung thư da tế bào đáy. Bên cạnh việc vệ sinh sạch sẽ phía sau tai, bạn cũng cần quan sát vị trí này. Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng phía sau tai là nơi phổ biến hàng thứ hai trên tai có thể xuất hiện ung thư da.

Giữa mông

Ung thư da có thể xảy ra ở giữa mông. Bên cạnh các loại ung thư da phổ biến như tế bào đáy, tế bào gai và u hắc tố, những loại ung thư da ít phổ biến hơn có thể xuất hiện ở khu vực này. Vì vậy, hãy chú ý tới toàn bộ cơ thể, thậm chí nếu cần có thể sử dụng gương cầm tay. Và không bỏ qua các triệu chứng như ngứa vùng giữa mông.

Trên màng nhầy

Ung thư tế bào vảy và u hắc tố có thể xuất hiện trên màng nhày của cơ thể bao gồm môi, trong miệng, mũi và các mô sinh dục. Ung thư tế bào vảy có thể trông giống như một vết loét hở, mảng cứng hoặc phát triển đến mức có thể gây chảy máu. Và mặc dù bất cứ ai cũng có thể bị u hắc tố ở những khu vực này, bệnh ảnh hưởng phổ biến nhất trên màng nhày của những người có nhiều sắc tố da tối màu.

Giữa các ngón chân

Nếu bạn thích chăm sóc móng chân, khu vực giữa các ngón chân (kẽ chân) có thể thân thuộc với bạn. Bạn nên thường xuyên kiểm tra kẽ chân và không phải chỉ để làm sạch chúng. Bạn cần nhận biết những thay đổi bất thường. Chú ý đến những đốm đen, vết loét không liền hoặc các tổn thương khác trên khu vực này.

Trên gan bàn chân, lòng bàn tay và móng tay

U hắc tố xuất hiện trên gan bàn chân hoặc lòng bàn tay được gọi là u hắc tố dạng nốt ruồi son ở ngọn chi. Loại này cũng bao gồm u hắc tố màng nhày và móng tay. Mặc dù u hắc tố thường xảy ra ở người da trắng hơn so với người da đen, khi người da đen bị u hắc tố, phần lớn các trường hợp là u dạng nốt ruồi son ở ngọn chi. Và 35-90% xuất hiện trên bàn chân hoặc duy nhất ở gan chân.

MỚI - NÓNG