Những trường hợp bà bầu không nên "yêu" để an toàn cho cả mẹ và con

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Việc sinh hoạt tình dục phải do người phụ nữ hoàn toàn quyết định. Nhu cầu và cảm nhận tình dục của phụ nữ trong thời kỳ mang thai có thể tăng hoặc giảm do thay đổi về hormone, sức khỏe, tâm lý. Nếu người vợ muốn thì hãy "yêu", còn không muốn thì đừng cố chiều chồng.

Trong một số trường hợp đặc biệt thì bà bầu không nên “yêu” để an toàn cho cả mẹ và con.

Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, do nội tiết tố  thay đổi, ốm nghén, cộng với tâm lý lo lắng nên hầu hết phụ nữ không thấy có ham muốn, thậm chí có người còn sợ hãi khi đề cập tới "chuyện ấy". Nếu rơi vào hoàn cảnh này, tốt nhất là cả hai vợ chồng nên động viên nhau để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn. Người vợ không nên vì chiều chồng mà chấp nhận quan hệ, để rồi thêm lo lắng, bất an, thậm chí dẫn tới sợ hãi và lãnh cảm sau này. Người chồng cần động viên, an ủi, thông cảm và sẻ chia những khó khăn đó với vợ mình, đừng trách móc hay giận dỗi khi bị vợ từ chối.

- Người vợ có tiền sử sảy thai, đẻ non ở lần có thai trước nên cẩn thận khi quan hệ tình dục trong giai đoạn này, vì sẽ kích thích làm tử cung co bóp đẩy thai ra ngoài. Nếu thấy đau bụng hoặc ra huyết sau khi quan hệ thì phải dừng chuyện ấy lại ít nhất 2 tuần sau đó và đi tư vấn bác sĩ.

- Thai phụ mắc bệnh tăng huyết áp, mang thai đôi, nhau thai bám thấp,có vấn đề bất thường cổ tử cung... nên tránh sinh hoạt tình dục, nếu muốn quan hệ vợ chồng cần tham khảo ý kiến của bác sĩ.

- Với các trường hợp mẹ bị suy dinh dưỡng nặng, tăng cân ít, da xanh, thai bị suy dinh dưỡng cần cân nhắc khi quan hệ tình dục. Do tinh trùng có chứa hormone prostaglandin kích thích sự co bóp, do vậy muốn thực sự an toàn, khi sinh hoạt vợ chồng nên dùng bao cao su.

Rò rỉ nước ối: Hiện tượng rò rỉ nước ối khi mang thai rất nguy hiểm, nó không chỉ khiến thai nhi có nguy cơ bị nhiễm trùng do không còn đủ nước ối bảo vệ mà còn làm tăng khả năng cạn nước ối và thai lưu. Chính vì vậy, nếu bị rò rỉ nước ối, thai phụ cần đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt để được hướng dẫn cách xử lý và điều trị. Trong khoảng thời gian nhạy cảm này, cần kiêng giao hợp.

Ra máu âm đạo bất thường: Bà bầu bị ra máu bất thường qua âm đạo là vấn đề rất đáng ngại. Tình trạng ra máu âm đạo có thể là dấu hiệu sinh non khi đi cùng với chuột rút, các cơn co tử cung và đau lưng. Một vài ngày trước khi sinh, vùng kín sẽ bắt đầu xuất huyết. Hoặc cũng có thể là dấu hiệu bong nhau thai, vỡ mạch máu do nhau tiền đạo, vỡ tử cung, sẩy thai… Ngoài việc báo hiệu những khả năng xấu, khi thấy ra máu âm đạo, bà bầu tuyệt đối không nên quan hệ tình dục và đợi các chẩn đoán của bác sĩ để xử trí an toàn cho cả mẹ và thai nhi.

Nghi ngờ mắc bệnh lây truyền qua tình dục: Nếu bạn nghi ngờ mình hoặc chồng mắc bệnh lây truyền qua tình dục, hãy kiên quyết nói không với "chuyện ấy", kể cả khi bạn và chồng đã khỏi bệnh. Bởi vì sự mạo hiểm của bạn có thể gây ra hậu quả khôn lường cho bạn và thai nhi. Bà bầu cũng nên nhớ rằng, có một số bệnh tình dục có thể lây truyền từ mẹ sang con trong quá trình mang thai.

Có vấn đề ở tử cung: Trong trường hợp nếu như khi khám thai bà bầu được chẩn đoán là có tử cung thấp, cổ tử cung yếu hoặc có nguy cơ mở sớm khi chưa đến ngày sinh... thì tuyệt đối không nên quan hệ tình dục, nhất là trong 3 tháng đầu. Bên cạnh đó, bà bầu nên khám thai định kỳ hoặc đến gặp bác sĩ sớm nếu thấy đau bụng dưới hoặc bụng bầu tự nhiên tụt xuống thấp...

MỚI - NÓNG