Những toan tính ở Ngoại hạng Anh 2020-2021

Liverpool là ứng viên vô địch hàng đầu giải Ngoại hạng Anh mùa tới
Liverpool là ứng viên vô địch hàng đầu giải Ngoại hạng Anh mùa tới
TP - Ngày 12/9, giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất hành tinh Ngoại hạng Anh 2020-2021 sẽ chính thức khởi tranh. Sau một năm đầy biến động, các đội bóng đều có toan tính chiến thuật riêng để chinh phục những mục tiêu trong mùa giải mới.

Ngoại hạng Anh 2020-2021 là mùa giải đầu tiên trong lịch sử phải chứng kiến giai đoạn mở màn thi đấu mà không có khán giả. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, người hâm mộ phải chờ sớm nhất đến ngày 1/10 mới có thể vào sân theo dõi trực tiếp các cuộc tranh tài. Tất nhiên, số lượng CĐV sẽ bị hạn chế và phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp cách ly xã hội của chính phủ Anh.

Đương kim vô địch Liverpool đương nhiên là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh 2020-2021. Mùa giải vừa qua, The Kop băng băng tiến về đích với sức mạnh không thể cản phá để đăng quang sớm trước 7 vòng đấu, thiết lập nhiều kỷ lục của giải. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp khá “im hơi lặng tiếng” ở kỳ chuyển nhượng vừa qua khi mới chỉ mang về một tân binh duy nhất là hậu vệ trái Kostas Tsimikas từ Olympiacos. 

Như vậy, hành trình bảo vệ ngôi vương của Liverpool năm nay sẽ dựa hoàn toàn vào bộ khung cũ. Bên cạnh Robertson và Fabinho (26 tuổi), Sadio Mane và Mohamed Salah (28 tuổi), Roberto Firmino và Virgil van Dijk (29 tuổi) được kỳ vọng sẽ tiếp tục phong độ đỉnh cao, Liverpool còn có các cầu thủ trẻ tiềm năng như Trent Alexander-Arnold (21 tuổi) và Joe Gomez (23 tuổi). 

Mối đe doạ lớn nhất của Liverpool trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch là Man City. Dù thất bại trong việc chiêu mộ ngôi sao số 1 thế giới Messi, HLV Pep Guardiola vẫn có sự bổ sung quan trọng cho đội hình của mình. Hàng thủ nhiều lần khiến Man City khốn đốn ở mùa trước được tăng cường với bản hợp đồng bom tấn 40 triệu bảng Nathan Ake từ Bournemouth. Cầu thủ chạy cánh 20 tuổi Ferran Torres từ Valencia cũng được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống mà Leroy Sane để lại.

M.U và Chelsea hứa hẹn sẽ khiến cuộc đua vô địch thêm phần hấp dẫn. Hai cựu vương Premier League cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ ở mùa giải vừa qua, dưới sự dẫn dắt của 2 vị HLV trẻ tuổi Ole Gunnar Solskjaer và Frank Lampard. M.U vừa củng cố hàng tiền vệ với bản hợp đồng bom tấn Donny van de Beek từ Ajax. Trong khi đó, Chelsea-đội bóng bạo chi nhất ở kỳ chuyển nhượng qua với 264 triệu USD- lần lượt mang về những cái tên chất lượng như Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell và Thiago Silva.

Cuộc đua top 6 cho một tấm vé dự Europa League cũng trở nên thú vị hơn bao giờ hết với sự cạnh tranh của nhà ĐKVĐ FA Cup Arsenal, Tottenham của người đặc biệt Jose Mourinho, cựu vô địch Leicester City, Everton dưới sự dẫn dắt của tân HLV Carlo Ancelotti hay “ngựa ô” mùa giải trước Wolverhampton.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.