Giải Ngoại hạng Anh trở lại vào tháng 6

Liverpool chờ vô địch Ngoại hạng Anh
Liverpool chờ vô địch Ngoại hạng Anh
TP - Ngoại hạng Anh dự kiến trở lại thi đấu phần còn lại của mùa 2019-2020 vào ngày 12/6, sau khi đại dịch COVID-19 có dấu hiệu hạ nhiệt ở nhiều nước châu Âu và trên toàn thế giới.

Kế hoạch được ban tổ chức Ngoại hạng Anh đưa ra sau cuộc họp kéo dài hơn 3 tiếng rưỡi đồng hồ với đại diện 20 đội bóng ngày hôm qua. Theo đó, 20 câu lạc bộ (CLB) đồng ý nối lại thi đấu từ ngày 12/6 trên các sân trung lập để đảm bảo an toàn sức khoẻ.

Khoảng từ 8 đến 10 sân vận động được lựa chọn để tổ chức 92 trận đấu còn lại, và dĩ nhiên sẽ đóng cửa với khán giả. Hiện tại, sân Etihad (Man City), Emirates (Arsenal) và London (West Ham) là những ưu tiên hàng đầu vì nằm cách xa khu dân cư, tránh nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, sẽ không có đội bóng nào được thi đấu trên sân nhà của mình để đảm bảo tính công bằng.

Ngoài ra, các cầu thủ và ban huấn luyện sẽ tập trung cách ly tại các khách sạn được lựa chọn. Tất cả đều phải đeo khẩu trang suốt thời gian không thi đấu, xét nghiệm COVID-19 ít nhất 2 lần/tuần cũng như kiểm tra sức khỏe trước mỗi trận đấu. Cầu thủ nhiễm COVID-19 sẽ được tính là chấn thương. "Ưu tiên hàng đầu của giải đấu là sức khỏe và sự an toàn của các cầu thủ, HLV, các nhân viên CLB, các cổ động viên cũng như cộng đồng. BTC và các CLB đang xem xét các bước đi đầu tiên", tuyên bố của ban tổ chức giải nhấn mạnh.

Dù kế hoạch này được 20 CLB Ngoại hạng Anh thông qua, nhưng vẫn còn phải chờ quyết định từ chính phủ Anh “bật đèn xanh” mới được chính thức trở lại. Trước đó, các giải đấu ở châu Âu đã buộc tạm hoãn, trong đó một số giải còn bị huỷ bỏ những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Hiện tại, Liverpool đang đứng trước cơ hội lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, lần đầu tiên sau 30 năm, nếu giải đấu trở lại. Thầy trò HLV Juergen Klopp dẫn đầu bảng xếp hạng với 82 điểm và chỉ cần 6 điểm nữa là có thể đăng quang.

MỚI - NÓNG