Ngoại hạng Anh có trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19

Ngoại hạng Anh có trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19
TPO - Câu lạc bộ (CLB) Crystal Palace vừa thông báo một nhân viên y tế của đội bóng qua đời do mắc COVID-19. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh liên quan đến dịch bệnh tính tới thời điểm này.

Trong một tuyên bố chính thức trên trang chủ, đội chủ sân Selhurst Park cho biết: “Chúng tôi rất buồn khi thông báo cho mọi người về cái chết của Ian Reynold, sau khi anh ấy bị phát hiện mắc COVID-19 hồi tháng trước và không thể qua khỏi vào hôm qua, ngày 22/4".

Ông Ian Reynold (53 tuổi) làm việc trong ngành y tại London đã 32 năm, trong đó có 8 năm thuộc đội ngũ y tế của Crystal Palace. Đội bóng đang đứng vị trí 11 Ngoại hạng Anh ca ngợi Ian là "người đàn ông chiếm trọn tình cảm của đồng nghiệp và bạn bè".

Đồng nghiệp của ông tại Crystal Palace, bác sĩ Amir Pakravan xúc động cho biết: "Ian là một người bạn tốt nhất mà tôi có. Anh ấy luôn vui vẻ, thân thiện, điềm tĩnh và là CĐV nhiệt thành của Crystal Palace. Trong công việc, Ian rất đáng tinh cậy. Anh ấy cực kỳ chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác trong mọi hoàn cảnh".

Ian đã có vợ là Sian cùng hai con trai, trong đó người con tên Jack cũng là nhân viên đang làm việc tại sân Selhurst Park. Trên trang chủ, CLB Crystal Palace đã gửi lời chia buồn đến gia đình ông.

“Ian, 53 tuổi, sẽ luôn được nhớ tới như một thành viên trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của chúng tôi. Xin gửi những lời cầu nguyện và chia sẻ của chúng tôi đến với gia đình của anh ấy”. 

Giải Ngoại hạng Anh đang tạm hoãn vô thời hạn do dịch COVID-19 bùng phát ở quốc gia này. Hiện nhiều CLB muốn hủy bỏ mùa giải 2019-2020 để hướng đến mùa giải mới ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

MỚI - NÓNG