Ngoại hạng Anh nguy cơ bị hủy, người Liverpool khóc ròng

Ngoại hạng Anh nguy cơ bị hủy, người Liverpool khóc ròng
TPO - Áp lực từ Liên đoàn bóng đá châu Âu cùng các quốc gia khác khiến Ngoại hạng Anh 2019-2020 đứng trước nguy cơ bị hủy. 

Hôm qua, giải vô địch quốc gia Pháp 2019-2020 đã bị hủy sau khi chính phủ nước này cấm tất cả các sự kiện thể thao cho đến ngày 1/9. Trước Pháp, các giải đấu của Bỉ và Hà Lan đã lần lượt kết thúc sớm theo các cách khác nhau.

Trong khi Bỉ công nhận chức vô địch cho Club Brugge thì Hà Lan đã kết thúc mùa giải 2019-2020 mà không có nhà vô địch cũng như các đội bóng lên, xuống hạng. Bảng xếp hạng hiện tại của Hà Lan chỉ được sử dụng để xác định các CLB tham dự Champions League và Europa League mùa tới.

Ở một diễn biến khác, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã ra thời hạn cho các liên đoàn thành viên quyết định thời gian thi đấu trở lại hoặc kết thúc mùa giải. Cụ thể, họ muốn các giải vô địch quốc gia đưa ra quyết định muộn nhất vào ngày 25/5. Sở dĩ UEFA phải đưa ra thời hạn này bởi lẽ họ cần tính toán cho mùa tiếp theo và cả EURO 2020.

Trong bối cảnh đó, Ngoại hạng Anh 2019-2020 đứng trước nguy cơ bị hủy rất cao. Anh là một trong những quốc gia bùng phát dịch COVID-19 lớn nhất thế giới. Chính phủ Anh rất nỗ lực đưa thể thao trở lại, nhưng điều này rất khó xảy ra khi các ca mắc COVID-19 vẫn tăng đều hàng ngày.

Những người lo lắng nhất hiện nay là Liverpool. Đội bóng của Jurgen Klopp đang đứng trước cơ hội chấm dứt 30 năm trắng tay ở giải vô địch quốc gia Anh. Trước khi mùa giải bị tạm hoãn, Liverpool đã giành được 82 điểm, hơn Man City 25 điểm. Họ chỉ cần thêm 6 điểm là chắc chắn lên ngôi vô địch.

Trong trường hợp Ngoại hạng Anh 2019-2020 bị hủy bỏ, thành tích của Liverpool sẽ không được công nhận và họ sẽ phải làm lại từ đầu. 

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.