Những sao Hàn sở hữu nhà triệu USD

Những sao Hàn sở hữu nhà triệu USD
TPO – Seo Taiji – nam ca sĩ dính scandal tình cảm cách đây không lâu, được cho là sở hữu số bất động sản lớn nhất giới nghệ sĩ xứ Hàn. Ngoài ra, còn nhiều ‘sao’ cũng sở hữu nhà tiền tỉ đắt giá.

Theo trang Chaebul.com, tòa nhà của Seo Taiji đặt tại khu Nonhyun-Dong (Seoul) rất sầm uất, có giá ước tính khoảng 29,5 tỉ won (tương đương 25,6 triệu USD), đắt nhất trong số các tòa nhà và biệt thự của giới nghệ sĩ Hàn Quốc.

Tòa nhà này được Seo Taiji mua từ năm 2002, gồm sáu tầng phía trên và ba tầng hầm, rất thuận lợi về giao thông. Nam ca sĩ này sử dụng tầng sáu và bảy khi anh sống ở Hàn Quốc. Công ty riêng của Seo Taiji đã sử dụng ba tầng dưới để làm văn phòng từ năm 2005.

Seo Taiji – từng là thành viên ban nhạc Seo Taiji & Boys - được coi là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất và giàu có nhất xứ Hàn. Hồi tháng tư vừa qua, làng giải trí xứ Hàn xôn xao tin rocker này từng kết hôn và ly dị với nữ diễn viên Lee Ji Ah. Cả hai đã giấu kín chuyện này suốt 14 năm qua.

Tòa nhà của vợ chồng Jang Dong Gun - Go So Young
Tòa nhà của vợ chồng Jang Dong Gun - Go So Young.

Những người sở hữu tòa nhà đắt giá thứ hai trong giới “sao” Hàn phải kể đến cặp vợ chồng nổi tiếng Jang Dong Gun và Go So Young. Họ không những là ngôi sao điện ảnh tài năng mà còn rất có năng lực trong lĩnh vực kinh doanh. Hiện cặp đôi này sở hữu ba tòa nhà lớn, có tổng giá trị 28,2 tỉ won (tương đương 24,4 triệu USD).

Vợ chồng Jang Dong Gun - Go So Young cũng sở hữu tòa nhà đắt tiền
Nội thất bên trong nhà của vợ chồng Jang Dong Gun - Go So Young.

Một cặp vợ chồng “sao” khác là Cha In Pyo và Shin Ae Ra cũng nắm trong tay tòa nhà 22,3 tỉ won (19,3 triệu USD).

Nam diễn viên trẻ Jang Geun Suk mới 24 tuổi cũng là chủ của một tòa nhà 14 tỉ won ở khu Chung Dam Dong. Vợ chồng nữ diễn viên Kim Nam Joo-Kim Seung Woo cũng có nhà 10,9 tỉ won ở khu Samsung Dong.

Trang Thu
Theo Chaebul

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.