Những người trẻ bán thân với lý do khó đỡ

Những người trẻ bán thân với lý do khó đỡ
Để có tiền đi du lịch, mua iPad những người này không ngần ngại bán trinh tiết, bán cả thận của mình.

Những người trẻ bán thân với lý do khó đỡ

> Lời kể xót xa của cô bé 12 tuổi bán "cái ngàn vàng"

> Bé 14 tuổi bán trinh 3 triệu để mua...quần áo mới 

Để có tiền đi du lịch, mua iPad những người này không ngần ngại bán trinh tiết, bán cả thận của mình.

1.Thiếu nữ bán trinh lấy tiền đi du lịch

Tháng 3/2013, một nữ sinh Nga 19 tuổi đã tự rao bán đêm đầu đời của mình khiến nhiều cư dân mạng choáng váng. Được biết, nữ sinh viên này học tại trường đại học Quốc tế Moscow ở Thủ đô nước Nga.

Hình ảnh trên trang mạng cá nhân của cô nữ sinh
Hình ảnh trên trang mạng cá nhân của cô nữ sinh.
 

Vì khao khát được đi du lịch tới Ấn Độ nhưng không có tiền nên cô nàng quyết định rao bán trinh tiết để giải quyết vấn đề kinh phí. Mức giá ban đầu cô đưa ra là 40.000 rub (khoảng 28 triệu đồng). Hành động của cô gái đã bị nhiều cư dân mạng lên án là "bán rẻ" bản thân.

2. Người đẹp bán 33.000 đồng/ôm để mua iPhone 5

Tháng 12/2012, trên đường phố Hạ Môn, Trung Quốc xuất hiện một cô gái trẻ đẹp cung cấp dịch vụ kỳ lạ. Cô gái mặc váy đen, đeo kính đen, trên tay giơ cao tấm bảng ghi dòng chữ: “Để mua iPhone 5, bán 10 nhân dân tệ (khoảng 35.000 đồng) một lần ôm”.

Cô gái kỳ lạ
Cô gái kỳ lạ.
 

Được biết, chỉ trong vòng hơn 10 phút đã có 3 người đến ôm người đẹp. Trong đó, hài hước nhất là một anh chàng đã trả tiền nhưng lại xấu hổ không dám ôm. Cuối cùng, anh này chỉ xin được đứng bên cạnh chụp ảnh cùng cô gái.

Nhiều người cho rằng hành động kỳ quặc của cô gái đã làm ảnh hưởng xấu đến lối sống của giới trẻ. Có người còn gay gắt nói: "Người đẹp này đang bán rẻ bản thân để thỏa mãn nhu cầu vật chất của mình".

3. Nam sinh bán thận để lấy tiền mua iPad

Một thiếu niên 17 tuổi ở tỉnh An Huy, Trung Quốc vì khao khát được sở hữu chiếc máy tính bảng iPad 2 nhưng không có tiền nên đã bán... một quả thận của mình. Zheng cho biết: "Tôi muốn mua iPad 2 nhưng không có đủ tiền. Một người môi giới đã liên hệ với tôi qua mạng internet và rỉ tai rằng có thể giúp tôi bán một quả thận lấy 20.000 tệ (khoảng 70 triệu đồng).

Cậu bé 17 tuổi ở tỉnh An Huy đã bán thận để mua iPad
Cậu bé 17 tuổi ở tỉnh An Huy đã bán thận để mua iPad.
 

Ngày 28/4/2011, Zheng đã tới Chenzhou, Hồ Nam để tiến hành phẫu thuật cắt một quả thận, dưới sự giám sát của người môi giới. Ngay khi nhận được tiền cậu liền tậu một chiếc iPad 2 và một chiếc iPhone.

Zheng đã giấu mẹ mình tuy nhiên thấy con trai về nhà với món đồ chơi công nghệ đắt tiền, bà mẹ đã sinh nghi. Sau khi phát hiện ra việc Zheng đã làm, bà đã báo công an để truy lùng đường dây môi giới, mua bán nội tạng người qua mạng nói trên.

Theo Trí Thức Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.