Những người đẹp bán dâm nghìn đô được bảo lãnh về nhà

Những người đẹp bán dâm nghìn đô được bảo lãnh về nhà
Năm ngày sau khi lộ tẩy việc bán dâm cho các đại gia, những người đẹp giá “nghìn USD” đã bị xử lý hành chính và giao địa phương quản lý giáo dục.

Những người đẹp bán dâm nghìn đô được bảo lãnh về nhà

> Mỹ Xuân đương nhiên bị tước danh hiệu

Năm ngày sau khi lộ tẩy việc bán dâm cho các đại gia, những người đẹp giá “nghìn USD” đã bị xử lý hành chính và giao địa phương quản lý giáo dục.

Hoa hậu Nam Mê Kông Võ Thị Mỹ Xuân
Hoa hậu Nam Mê Kông Võ Thị Mỹ Xuân.

Ngày 7-6, Công an TP HCM cho biết, 4 cô gái bán dâm (trong đường dây gái gọi của Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Võ Thị Mỹ Xuân) bị bắt quả tang “mây mưa” với các đại gia trong khách sạn đã bị xử lý hành chính với mức cảnh cáo. Họ được người thân bảo lãnh về địa phương giáo dục, quản lý vì mới bị phát hiện lần đầu.

Trước đó, 4 ông khách mua dâm gồm hai người 52 tuổi, một người 33 tuổi, người còn lại 44 tuổi (đều ngụ tại huyện Bình Chánh, TP HCM) cũng bị xử lý tương tự.

Chiều 2-6, lực lượng Công an TP HCM gồm đội nghiệp vụ số 5 (phòng PC45) phối hợp cùng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) bất ngờ ập vào khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (quận 1), bắt quả tang 2 cặp nam nữ mua bán dâm với giá hàng nghìn USD. Hai “chân dài” được xác định là một hotgirl 19 tuổi nổi đình nổi đám bởi những hình ảnh nóng bỏng và một sinh viên trường du lịch.

Cùng thời điểm này, tại một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Cừ cũng xuất hiện nhiều cảnh sát. Hai đôi nam nữ khác đang "mây mưa" đã bị lập biên bản. Một gái bán dâm được xác định là hoa khôi một cuộc thi sắc đẹp tỉnh Bến Tre. Cô còn lại nhận là người mẫu của Công ty PL tại TP HCM.

Từ lời khai những cô này, đến nay đã có 4 người bị tạm giữ để điều tra hành vi môi giới mại dâm gồm: Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Võ Thị Mỹ Xuân (27 tuổi), Trần Quang Mai (40 tuổi), Nguyễn Hữu Đạt (43 tuổi, tài xế của một công ty tổ chức sự kiện) và Lê Quang Tuấn Anh (27 tuổi, chuyên gia trang điểm).

Theo Quốc Thắng
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.