Những nghệ sĩ bị chỉ trích, nộp phạt do 'vạ miệng' trong năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Năm 2021 chứng kiến nhiều biến động của làng giải trí trong nước. Trong đó, có không ít nghệ sĩ bị cộng đồng mạng "ném đá", thậm chí bị xử phạt do những phát ngôn trên mạng xã hội. 

Diễn viên Hứa Minh Đạt

Hứa Minh Đạt trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận khi đăng tải clip bắt trend "đáp trả kiểu drama" thịnh hành trên TikTok. Anh khiến cộng đồng mạng phẫn nộ với lời nói đùa trong đoạn clip: "Hôm nay là một ngày đẹp trời, mình xin chúc các bạn ra đường không bị đụng xe, không bị giật đồ, không bị đánh ghen và an toàn mạng sống về nhà nghe chưa”.

Những nghệ sĩ bị chỉ trích, nộp phạt do 'vạ miệng' trong năm 2021 ảnh 1

Cách nói này đã làm cho rất nhiều người xem khó chịu, nhiều ý kiến cho rằng nam diễn viên kém duyên, thiếu suy nghĩ khi mang mạng sống ra để đùa giỡn. Chiều ngày 24/5, Hứa Minh Đạt đã chính thức lên tiếng về lùm xùm vạ miệng này.

Trên trang cá nhân Facebook, ông xã Lâm Vỹ Dạ viết: "Thật ra đó là một clip TikTok em quay cách đây 3 tháng rồi với trend là 'Đáp trả drama'. Thật sự khi quay xong trend đó em cảm thấy không được vui mấy nên em đã tháo xuống, nếu ai có chơi TikTok chắc hẳn biết trend đó và mọi người biết rằng chơi TikTok là vui và giải trí”.

NSƯT Đức Hải

Tháng 6/2021, trên trang cá nhân được cho là của NSƯT Đức Hải xuất hiện dòng trạng thái chứa nhiều lời lẽ, câu từ tục tĩu liên quan đến những vấn đề nổi cộm trong giới giải trí. Đa số khán giả đều chỉ trích và cho rằng hành động này của nam nghệ sĩ cực kì phản cảm. Ngay sau đó, NSƯT Đức Hải đã thanh minh rằng anh bị hack tài khoản Facebook. Một thời gian sau, nam nghệ sĩ lại cho biết do con nuôi nghịch dại, đã vào trang cá nhân của mình để viết những lời lẽ bậy bạ.

Những nghệ sĩ bị chỉ trích, nộp phạt do 'vạ miệng' trong năm 2021 ảnh 2

Chia sẻ trên Tiền Phong, nghệ sĩ Đức Hải tiết lộ đã có một số đối tượng giỏi về IT lợi dụng ồn ào để nhảy vào tống tiền. Anh nhận được 88 tin nhắn khủng bố và đòi 200 triệu đồng.

Tháng 10/2021, nghệ sĩ Đức Hải xác nhận, anh đã gửi đơn tố cáo một số đối tượng nặc danh uy hiếp, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản.

Hoa khôi Lan Khuê

Tối 18/7, hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 Trần Ngọc Lan Khuê gây tranh cãi khi chia sẻ thông tin thiếu hiểu biết về công tác chống dịch tại TP.HCM trên trang Facebook cá nhân. Cụ thể cô viết : “Đợt giãn cách này toàn là người dân tự tìm cách cung ứng thực phẩm, hỗ trợ nhau. Chứ chả thấy có sự hướng dẫn, điều tiết nào nó cụ thể, rõ ràng". Phát ngôn của Lan Khuê bị cho thiếu chính xác, gây hoang mang dư luận.

Những nghệ sĩ bị chỉ trích, nộp phạt do 'vạ miệng' trong năm 2021 ảnh 3

Giữa làn sóng bị lên án, Lan Khuê đã xóa dòng trạng thái trên và lên tiếng nhận lỗi: "Chân thành xin lỗi mọi người, vì hôm nay Khuê nhận được những tin tức buồn của nhiều người quen nên đã có dòng trạng thái vừa qua. Khuê biết mọi lý do giải thích, dù như thế nào thì cũng không phù hợp với tình hình này. Đây là lỗi của Khuê, Khuê xin nhận".

MC Trác Thúy Miêu

Ngày 3/7, tài khoản Facebook có tên Phuong Vu - được cho là tài khoản cá nhân của MC Trác Thúy Miêu - đăng tải nội dung liên quan đến việc các sinh viên, cán bộ Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương vào TP.HCM chi viện cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trong bài viết có đoạn: "Mấy em tình nguyện viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương ơi, đoàn mấy trăm người chắc chắn có người này kẻ khác nhưng giờ nói gộp luôn cho lẹ. Sinh viên Y dược Sài Gòn, kể cả tình nguyện viên từ thanh niên, nghệ sĩ, y bác sĩ, khỏi có ở đâu rần rần máu chiến như Sài Gòn. Tụi em nhắm học hỏi, cảm thụ được thì làm, còn cà chớn như cách tụi em đã làm ở Gò Vấp thì ở chơi thêm mấy bữa cho biết rồi về, Sài Gòn đang bận dữ lắm..."

Những nghệ sĩ bị chỉ trích, nộp phạt do 'vạ miệng' trong năm 2021 ảnh 4

Bài viết sau khi được đăng tải và nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử đã gửi văn bản cho Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM yêu cầu xem xét, xử lý MC Trác Thuý Miêu theo thẩm quyền. Chiều 20/7, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM ban hành quyết định xử phạt nữ MC 7,5 triệu đồng vì hành vi đăng tải thông tin trên mạng xã hội có nội dung sai phạm, gây ảnh hưởng tới công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Angela Phương Trinh

Sau Trác Thúy Miêu, Angela Phương Trinh là một trong những sao Việt “vạ miệng” bị xử lý trong năm 2021. Tháng 8/2021, trên Facebook cá nhân và Fanpage, cô đăng tải các bài viết có nội dung địa long (giun đất) có thể chữa khỏi bệnh cho người mắc COVID-19.

Những nghệ sĩ bị chỉ trích, nộp phạt do 'vạ miệng' trong năm 2021 ảnh 5

Khi bị cơ quan chức năng nhắc nhở, nữ diễn viên đã nhận sai và xóa những bài viết trên trang cá nhân và fanpage của mình. Tuy nhiên, Angela Phương Trinh vẫn đăng thông tin về dược tính nói chung của giun đất và cho rằng cô không quảng cáo sản phẩm hay trục lợi gì từ việc này.

Ngày 19/10, Chánh Thanh tra Sở Thông tin -Truyền thông TP.HCM Nguyễn Đức Thọ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nữ diễn viên Angela Phương Trinh vì hành vi cung cấp thông tin trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật.

Khi làm việc với Thanh tra Sở Thông tin -Truyền thông TP.HCM, Angela Phương Trinh thừa nhận các bài viết trên trang cá nhân là của mình và chấp nhận mức xử phạt theo quy định. Theo đó, nữ diễn viên này bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.