Những món ăn cấm kỵ vào tháng cô hồn

Trong tháng cô hồn, bên cạnh kiêng cưới hỏi, xây nhà, mua sắm, đi chơi xa… thì việc tránh ăn những món sau cũng được người Việt rất lưu tâm.
Những món ăn cấm kỵ vào tháng cô hồn ảnh 1

Mực: Không chỉ tháng cô hồn, người Việt còn kiêng kỵ những món ăn từ mực trong ngày đầu tháng. Người ta cho rằng nếu ăn mực vào những ngày này thì cả tháng sẽ “đen như mực”, gặp đủ mọi chuyện bất trắc, xui xẻo. Ảnh: Cookstar Asia.

Những món ăn cấm kỵ vào tháng cô hồn ảnh 2

Thịt chó: Đối với một số người, thịt chó vẫn là món ăn khoái khẩu. Tuy nhiên, người ta thường chỉ ăn thịt chó vào cuối năm để giải xui, còn đầu năm, đầu tháng sẽ kiêng khem. Nguyên nhân là do dân gian có quan niệm “đen như mõm chó” - ăn thịt chó sẽ kéo theo vận đen cả tháng. Ảnh: Foody, Tripnow.

Những món ăn cấm kỵ vào tháng cô hồn ảnh 3

Cháo trắng: Cháo trắng là món ăn không thể thiếu trong mâm cúng rằm tháng bảy để cúng cô hồn, dã quỷ và người đã khuất. Quan niệm dân gian cho rằng, nếu bạn ăn cháo trắng vào tháng cô hồn, ma quỷ sẽ nghĩ bạn đang tranh ăn với họ. Vì thế, bạn sẽ bị ma quỷ quấy phá và liên tục gặp những điều không may. Ảnh: Food4taste Asia, Tuvikhoahoc.

Những món ăn cấm kỵ vào tháng cô hồn ảnh 4

Thịt vịt: Tuy là món ăn phổ biến cuối tháng để giải đen nhưng thịt vịt lại bị kiêng cữ trong tháng cô hồn. Người ta cho rằng nếu ăn thịt vịt vào tháng này sẽ gặp phải tình trạng “tan đàn xẻ nghé”. Vậy nên, thay vì thịt vịt, mọi người thường lựa chọn các món từ thịt gà mang ý nghĩa cát tường, gọi đến những điều an lành. Ảnh: Justfly.

Những món ăn cấm kỵ vào tháng cô hồn ảnh 5

Cá mè: Món cá mè phổ biến ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung được người dân kiêng do chữ “mè” gắn với từ “mè nheo”. Thêm vào đó, cá mè rất tanh, lại có nhiều xương nên khi ăn khá tốn công gỡ. Điều này khiến món cá mè bị cho là không thuận lợi, dễ đem lại trắc trở trong cả tháng. Ảnh: Blog Sina.

Những món ăn cấm kỵ vào tháng cô hồn ảnh 6

Sầu riêng: Loại quả đặc sản thơm ngon và giàu dinh dưỡng của các tỉnh Nam Bộ được kiêng khem khá kỹ vào tháng cô hồn. Lý do là bởi hai chữ “sầu riêng” vốn đã mang hàm nghĩa không tốt, dễ mang đến những phiền muộn, tủi hổ. Ảnh: Keepo, Wackybeeks.

Những món ăn cấm kỵ vào tháng cô hồn ảnh 7

Cam, lê, chuối: Bên cạnh sầu riêng, ba loại quả cam, lê, chuối cũng bị cho là có những ý nghĩa tiêu cực như “quýt làm cam chịu, lê lết, trượt vỏ chuối”. Cả ba đều ám chỉ đến những tai họa, điều không may mắn và sự thất bại. Chính vì vậy, tuy được bày nhiều trong mâm ngũ quả cầu phước ngày Tết nhưng nhiều người vẫn hạn chế ăn các loại quả này trong tháng bảy. Ảnh: Orange Agricrops, Travellers Point.

Theo Theo ZIng
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.