Những loại mỹ phẩm bạn không cần tốn tiền mua

Những loại mỹ phẩm bạn không cần tốn tiền mua
Mỗi ngày có vô số những loại mỹ phẩm mới ra đời để đáp ứng được nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ. Tuy nhiên, không phải loại mỹ phẩm nào cũng hữu ích với bạn.

Những loại mỹ phẩm bạn không cần tốn tiền mua

Mỗi ngày có vô số những loại mỹ phẩm mới ra đời để đáp ứng được nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ. Tuy nhiên, không phải loại mỹ phẩm nào cũng hữu ích với bạn.

Hãy chỉ nên đầu tư vào những món đồ “đáng đồng tiền bát gạo” và có thể bỏ qua những loại mỹ phẩm không thực sự cần thiết dưới đây để có thể tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ bạn nhé!

Nước hoa hồng

Có thể không cần sử dụng nước hoa hồng hàng ngày mà thay vào đó bạn nên đầu tư một loại sữa rửa mặt thật tốt
Có thể không cần sử dụng nước hoa hồng hàng ngày mà thay vào đó bạn nên đầu tư một loại sữa rửa mặt thật tốt.
 

Sử dụng nước hoa hồng để làm sạch sâu cho khuôn mặt của mình là điều bạn có thể nghe thấy nhiều trên các sách báo, tạp chí, vv…. Tuy nhiên, theo một số bác sĩ da liễu thì nước hoa hồng không thật sự cần thiết. Hiện nay có rất nhiều loại sữa rửa mặt với công thức cải tiến giúp làm sạch sâu da mặt mà không để lại bã nhờn trên da.

Kem dưỡng da chân

Đây cũng là loại mỹ phẩm bạn có thể loại khỏi danh sách mua sắm của mình. Để dưỡng da chân hiệu quả trong mùa khô hanh, bạn có thể sử dụng kem bôi tay hoặc sáp nẻ để thay thế vì chúng cũng có tác dụng tương tự kem bôi chân. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn đừng quên đi tất và giữ ấm cẩn thận cho chân trong những ngày đông lạnh nhé!

Dầu gội và dầu xả dành cho tóc nhuộm

Dầu gội và dầu xả dành riêng cho tóc nhuộm thậm chí còn có thể khiến tóc bạn dễ bị hư tổn hơn
Dầu gội và dầu xả dành riêng cho tóc nhuộm thậm chí còn có thể khiến tóc bạn dễ bị hư tổn hơn.
 

Những sản phẩm như dầu gội hay dầu xả dành riêng cho tóc nhuộm không thể giúp bạn giữ được màu tóc nhuộm của bạn được bền đẹp. Thậm chí chúng còn chứa nhiều chất bao gồm những màu nhuộm phụ gia mà về lâu dài còn có hại cho mái tóc của bạn. Do đó, nếu muốn tóc nhuộm bền màu, bạn nên gội đầu ít hơn hoặc sử dụng dầu gội đầu khô.

Kem dưỡng có tác dụng làm săn chắc da

Nếu bạn muốn diện những bộ bikini gợi cảm trong mùa hè và sử dụng những loại kem dưỡng da có tác dụng làm săn chắc, chống rạn da thì câu trả lời của các bác sĩ da liễu có thể khiến bạn thay đổi quyết định. Bác sĩ da liễu khẳng định rằng kem dưỡng làm săn da hay kem dưỡng da chống rạn thực sự không có tác dụng làm giảm những vết rạn da trong một thời gian dài sử dụng. Về cơ bản, chúng có tác dụng cải thiện tuần hoàn máu và dưỡng ẩm cho da. Tuy nhiên, nếu không có một chế độ ăn uống và tập thể dục thường xuyên một cách phù hợp thì cho dù bạn sử dụng loại kem chống rạn hay kem làm săn chắ da đắt thế nào đi chăng nữa cũng không thể cho kết quả như ý muốn.

Kem bôi để cạo lông chân

Nếu bạn đang sử dụng kem để cạo lông chân thì bạn có thể bó nó đi
Nếu bạn đang sử dụng kem để cạo lông chân thì bạn có thể bó nó đi.
 

Một trong những tác dụng chính của kem cạo lông chân là giúp làm mềm các nang lông nhờ mà bạn có thể di chuyển dao cạo một cách trơn tru hơn. Nhưng hiện nay, có rất nhiều loại sữa tắm có chứa nhiều glycerin, một chất dưỡng ẩm hiệu quả cho làn da mà không cần phải dùng đến kem cạo lông chân.
Bạn cũng có thể sử dụng loại sữa tắm này để cạo ria mép hay cho chồng mình bôi lên da trước khi cạo râu cũng rất tốt đấy!

Serum ngăn ngừa tóc chẻ ngọn

Nếu bạn đang tốn tiền cho nhữngloại serum chống tóc chẻ ngọn thì đã đến lúc bạn nên bỏ chúng đi. Trên thực tế, loại serum này chỉ có tác dụng duy trì trạng thái tĩnh của tóc để tạo ra ảo giác rằng tóc bạn mượt mà và sáng bóng hơn mà thôi. Do đó, nếu muốn tóc không bị chẻ ngọn, cách tốt nhất là bạn hãy cắt ngắn tóc hoặc tỉa bớt chân tóc đi.

Theo Webphunu

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.