Những kiểu làm đẹp 'tự sát'

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Làm đẹp theo những cách sau sẽ khiến cho bạn không chỉ xấu đi mà có thể rước thêm bệnh vào người.

Tóc

Búi tóc và buộc đuôi ngựa quá chật sẽ dẫn đến rụng tóc và hói đầu

Thật vậy, bởi chúng đều là những kiểu tóc làm kéo căng da đầu mạnh nhất từ gốc, dẫn đến tình trạng rụng tóc nhiều và thậm chí có nguy cơ sẽ không mọc trở lại, gây nên hói. Tốt nhất là hãy giữ chúng gọn gàng về phía sau đầu với kiểu buộc hay bện lỏng phù hợp.

Dầu xả có thể làm sạch tóc

Dầu xả, giống như dầu gội, có chứa các hợp chất và các bề mặt động mà sẽ hình thành lên bọt. Nhưng vấn đề là dầu xả có chứa thành phần tạo bọt ít hơn hẳn dầu gội, do vậy mà các đặc tính làm sạch sẽ hiệu quả hơn. Nếu bạn có mái tóc khô và hư tổn, thì thói quen xả dầu xả sẽ khiến cho mái tóc khỏe mạnh và chắc sợi. Còn trong trường hợp tóc bạn có xu hướng tiết nhiều dầu, thì việc sử dụng dầu xả như là một bước cuối giúp làm sạch tóc mỗi ngày sẽ không phải là một sự lựa chọn tốt.

Ép thẳng tóc

Các sản phẩm làm thẳng tóc đều chứa hàm lượng cao formaldehyde, đây là một chất khí có mùi có thể gây kích ứng mẳt, mũi, tạo ra phản ứng dị ứng như hen suyễn, khó thở, phát ban, ngứa. Những người có tiền căn bị bệnh suyễn, dị ứng cần cân nhắc trước khi sử dụng. Các chuyên gia của Cơ quan quản lý thuốc và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho biết, có nhiều sản phẩm ghi nhãn là không có formaldehyde, nhưng thực tế lại không phải như vậy.

Những kiểu làm đẹp 'tự sát' ảnh 1 Ảnh minh hoạ: Internet

Mắt

Dụi mắt gây ra nếp nhăn

Dụi mắt không trực tiếp gây ra nếp nhăn theo nghĩa đen, mà những chuyển động làm kéo dãn làn da mỏng và nhạy cảm quanh mắt khi bạn dụi mới là tác nhân dẫn đến sự xuất hiện của tình trạng lão hóa sớm. Bằng chứng là sẽ có vô số những nếp nhăn dưới bầu mắt, đuôi mắt, khóe mắt và cả vùng da mặt. Cách khắc phục là hãy hạn chế hành động này nhiều nhất có thể, và cố gắng tránh chúng trở thành một thói quen.

Đeo kính áp tròng

Kính áp tròng làm đôi mắt của bạn trở nên to hơn, cho bạn có một màu mắt như ý muốn. Tuy Việc sử dụng tùy tiện kính áp tròng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực của người sử dụng, nó làm mắt bị chấn thương, có thể dẫn đến bị mù nếu lạm dụng hoặc sử dụng các loại kính không an toàn. Việc sử dụng kính áp tròng bừa bãi không có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa xảy ra nhiều trên đối tượng tuổi teen.

Những kiểu làm đẹp 'tự sát' ảnh 2

 Ảnh minh hoạ: Internet

Da

Kem làm trắng da

Một số sản phẩm mỹ phẩm, đặc biệt là mỹ phẩm làm trắng da, chống lão hóa chứa hàm lượng thủy ngân cao. Đây là chất thường được sử dụng trong các loại kem làm trắng da vì nó ngăn chặn việc sản xuẩt ra các melamin, sắc tố da, khiến da bị đen. Tiếp xúc thường xuyên, lâu dài với các sản phẩm chứa hàm lượng thủy ngân cao có ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Nó có thể làm hỏng thận, hệ thần kinh và gây trở ngại cho sự phát triển não bộ của bào thai, và trẻ nhỏ. Nếu nhìn thấy những từ bằng tiếng anh như mercurous chloride, calomel, mercuric, mercurio hay mercury trên các sản phẩm mỹ phẩm, hãy ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức bởi nó có chứa thủy ngân.

Tiêm botox

Đây là một phương pháp làm đẹp để xóa nếp nhăn cho các vùng như khóe mặt, miệng cằm có tác dụng trẻ hóa khuôn mặt, thường được tiến hành ở các cơ sở thẩm mỹ viện. Mặc dù đã được FDA chứng nhận là một phương pháp làm đẹp an toàn nhưng nó vẫn có các nguy cơ đối với cơ thể. Tác dụng phụ sau khi tiêm botox thường là đau, bầm tím tại chỗ, đau đầu, buồn nôn, nặng hơn có thể gây khó thở, thậm chí cả tử vong.

Xăm mình

Những người xăm mình có nguy cơ cao bị nhiễm các bệnh lây truyền qua dụng cụ xăm trổ, như các loại viêm gan, HIV. Xăm còn làm cho con người dễ bị nhiễm trùng da, gây mẩn đỏ, sưng và đau. Nếu xăm bằng màu hay nhuộm hình xăm còn có khả năng gây phản ứng dị ứng trên da, gây phát ban, ngứa tại chỗ xăm. Hãy cân nhắc những nguy cơ và các phản ứng có thể gặp phải trước khi quyết định làm đẹp bằng cách xăm mình.

Sử dụng giường tắm nắng (Tanning)

Ở Mỹ người ta đã thống kê được có hàng triệu thanh thiếu niên muốn có một làn da rám nắng đã bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, đến các cơ sở thẩm mỹ để có một làn da rám nắng bằng giường tắm nắng. Loại giường này hoạt động dựa trên nguyên lý của tia tử ngoại UVA và UVB. Mặc dù thời gian mỗi lần tắm rám chỉ từ 10-15 phút, tia cực tím (UV) này bức xạ có thể gây hại cho da, có thể làn da lão hóa sớm, bỏng da, tổn thương mắt, thâm chí là ung thư da. Theo thống kê của Viện da liễu Hoa Kỳ, có tới 28 triệu người Mỹ tham gia chiếu tia để có làn da rám nắng.

Những kiểu làm đẹp 'tự sát' ảnh 3 Ảnh minh hoạ: Internet

Son, nước hoa

Son dưỡng môi có thể gây nghiện

"Nghiện" ở đây không phải theo nghĩa đen, rằng bạn nghiện sử dụng son môi, mà theo nghĩa bóng: khi một số thành phần nhất định có trong son khiến cho da môi của bạn bị phụ thuộc vào chúng quá nhiều. Long não, tinh dầu bạc hà, hay axit salicylic là một trong số những thành phần thực hiện chức năng gây khô môi, khiến bạn phải thoa son nhiều hơn. Và đó là lúc vì sao môi lại "nghiện" son dưỡng đến như vậy.

Nước hoa có khả năng gây ung thư, rối loạn thần kinh

Tiếp xúc với nước hoa có thể dẫn đến viêm da tiếp xúc dị ứng, viêm da tiếp xúc kích ứng, làm trầm trọng hóa các vấn đề về hô hấp.... Ngoài ra, tiếp xúc nước hoa trực tiếp thường xuyên trên da có thể dẫn đến nám da, da trở nên nhạy cảm với ánh sáng hơn.

95% hóa chất sử dụng trong nước hoa là hợp chất tổng hợp có nguồn gốc từ dầu mỏ. Chúng bao gồm các dẫn chất benzene, andehit và nhiều chất độc khác như chì, CO… có khả năng gây ung thư, dị tật bẩm sinh, rối loạn hệ thống thần kinh trung ương và các phản ứng dị ứng

Các sản phẩm nước hoa có thể vượt qua hàng rào máu não. Điều này có nghĩa là hóa chất hương thơm có khả năng ảnh hưởng và gây thiệt hại cho mô não. Ví dụ linalool - hóa chất có nhiều nhất trong nước hoa và các sản phẩm từ nước hoa, có thể gây hôn mê, trầm cảm và đe dọa cuộc sống do hiệu ứng đường hô hấp.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.