Những hoạt cảnh độc đáo đón Giáng sinh tại Cần Thơ

TPO - Những hoạt cảnh độc đáo, sinh động, mang đậm nét miền Tây sông nước thể hiện không khí vui tươi, rộn ràng và ấm áp chào đón Giáng sinh tại thành phố Cần Thơ.

tại Tòa Giám mục thành phố Cần Thơ có hoạt cảnh Chúa hài đồng sinh ra trên chiếc xuồng ba lá hoặc cạnh luống cải, bờ ao với hình ảnh đậm chất Nam Bộ.

Trong khuôn viên Tòa Giám mục, phía trước là cảnh hang đá theo kiểu truyền thống. Dọc theo hai bên lối đi là những luống rau, luống cải, xanh mướt và những ao đầy nước trong veo. Một giáo dân cho biết, giữa lòng thành phố, việc việc trang trí như vậy tạo nên một hình ảnh gần gũi với thôn quê. 

Những hoạt cảnh độc đáo đón Giáng sinh tại Cần Thơ ảnh 1
Những hoạt cảnh độc đáo đón Giáng sinh tại Cần Thơ ảnh 2
Những hoạt cảnh độc đáo đón Giáng sinh tại Cần Thơ ảnh 3
Những hoạt cảnh độc đáo đón Giáng sinh tại Cần Thơ ảnh 4  
Những hoạt cảnh độc đáo đón Giáng sinh tại Cần Thơ ảnh 5
Ảnh Chúa hài đồng được thiết kế sinh ra trên chiếc ghe tam bản (xuồng ba lá) mang đậm nét miền Tây sông nước. 
Những hoạt cảnh độc đáo đón Giáng sinh tại Cần Thơ ảnh 6
Những hoạt cảnh độc đáo đón Giáng sinh tại Cần Thơ ảnh 7
Những hoạt cảnh độc đáo đón Giáng sinh tại Cần Thơ ảnh 8 Một số hoạt cảnh vô cùng độc đáo
Những hoạt cảnh độc đáo đón Giáng sinh tại Cần Thơ ảnh 9
Những hoạt cảnh độc đáo đón Giáng sinh tại Cần Thơ ảnh 10
Những hoạt cảnh độc đáo đón Giáng sinh tại Cần Thơ ảnh 11
Những hoạt cảnh độc đáo đón Giáng sinh tại Cần Thơ ảnh 12
Những hoạt cảnh độc đáo đón Giáng sinh tại Cần Thơ ảnh 13 Một số nơi trên địa bàn TP. Cần Thơ đang tất bật công đoạn cuối cùng để chuẩn bị đón Giáng sinh tối nay - Ảnh Nhật Huy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.