Những 'góa phụ bóng đá' mùa World Cup

Những 'góa phụ bóng đá' mùa World Cup
Cụm từ ngày càng phổ biến ở Trung Quốc, chỉ những phụ nữ bị bỏ mặc trong mùa World Cup vì chồng của họ mải dán mắt vào những đường bóng và quên đi mọi thứ xung quanh.

Qian Zhuoqiong chẳng biết gì về bóng đá. Nhưng môn thể thao này rất hấp dẫn đối với chồng cô. “Chính xác là tôi đã kết hôn với một người nghiện bóng đá” - Qian, cô gái 27 tuổi đang làm việc tại một ngân hàng Bắc Kinh, nói. Qian tự thú nhận rằng cô đang trở thành một “góa phụ bóng đá”.

Theo cuộc khảo sát được tiến hành bởi tờ Nanchang Evening News, có tới 1/5 số phụ nữ tham gia cuộc khảo sát ở Nam Xương, thủ phủ của tỉnh Giang Tây, tự coi mình là “góa phụ bóng đá”.

Một số phàn nàn họ bị chồng phớt lờ trong một tháng diễn ra giải đấu. Số khác cho biết, những tranh cãi đã nổ ra trong gia đình vì bóng đá. Dù mâu thuẫn ở mức độ nào, những người phụ nữ này đều có kết thúc chung. Họ rủ nhau đi mua sắm, xem phim và du lịch, để mặc các ông chồng thỏa cơn ghiền bóng đá.

Hơn 1/3 trong tổng số 1.200 phụ nữ tham gia cuộc khảo sát trực tuyến của trang web ctrip.com cho biết họ đã lên kế hoạch đi du lịch trong mùa World Cup. Qian nằm trong số đó. Tìm kiếm cách thức để khiến mình bận rộn, Qian đã quyết định đặt tour tới Thụy Sĩ ngắm cảnh và tới Emporia ở Malmo, trung tâm mua sắm lớn nhất Scandinavia.

“Sẽ tốt cho tôi khi nhân cơ hội này rời khỏi công sở đầy áp lực và cả công việc gia đình. Chồng tôi cũng có thể mời bạn bè của mình về nhà xem bóng đá mà không lo lắng về tôi”- Qian nói.

Cơ quan du lịch tại các nước như Thụy Điển và Canada cho biết, họ hoan nghênh những phụ nữ như Qian tới tham quan nhân lúc những người đàn ông đang tận hưởng World Cup.

Nhiều trung tâm mua sắm và các trang web thương mại điện tử như Tmall cũng đang cung cấp chương trình khuyến mãi và dịch vụ giao hàng tận nhà để thu hút phụ nữ mua sắm. “Phụ nữ đang trở nên độc lập hơn, họ không phải kè kè bên chồng suốt ngày. Chúng tôi có thể tận hưởng quãng thời gian này theo cách riêng của mình”- Qian nói.
World Cup - dạ tiệc cho gia đình

Tuy nhiên, nhiều phụ nữ Trung Quốc khác lại không cùng quan điểm với Qian. Cuộc thăm dò của ctrip.com cho biết thay vì bỏ mặc ông chồng với màn hình tivi, nhiều phụ nữ Trung Quốc quyết định tìm hiểu về bóng đá với hy vọng nhen nhóm đam mê. Dần dần, họ có thể cùng chồng theo dõi các trận đấu.

Shi Yan, một phụ nữ Bắc Kinh cho biết thời gian này cô đang cùng chồng tận hưởng World Cup. “Các trận đấu giống như dạ tiệc dành cho vợ chồng tôi. Chúng tôi có thể thưởng thức trận cầu với nhau hoặc mời bạn bè. Chúng tôi đã luôn mong World Cup đến để có dịp được gần gũi nhau hơn”. Ít năm trước, Shi Yan từng là “góa phụ bóng đá”.

Shu Man, người đứng đầu Trung tâm tư vấn tại Đại học Giao thông miền Đông Trung Quốc, cho rằng các “góa phụ bóng đá” nên dành nhiều thời gian hơn cho túc cầu và cho người chồng của họ. “Các trận đấu sẽ tạo nên sự gắn kết chứ không phá vỡ mối quan hệ”- Shu Man nói. Nhưng ông không quên dành lời khuyên cho các ông chồng: “Xem bóng đá nhưng nhớ đừng bỏ mặc vợ”.

Chết gục trước tivi vì thức đêm xem World Cup 

Đó cũng là một trường hợp tại Trung Quốc. Nạn nhân xấu số này là một chàng trai 25 tuổi ở thành phố Tô Châu, phía đông Trung Quốc. Thi thể của anh được tìm thấy trong căn phòng riêng, trước màn hình tivi vẫn đang bật sáng. Cảnh sát và người thân của chàng trai cho rằng, trận đấu cuối cùng tại World Cup mà cậu được xem là thất bại kinh hoàng 1-5 của tuyển Tây Ban Nha trước Hà Lan diễn ra hôm thứ Bảy.

Theo Hân Như
Theo Thể thao & Văn hóa
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.