Những đồ uống giúp “chuyện ấy” thăng hoa

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Nếu bạn muốn “chuyện ấy” được thăng hoa hãy thử dùng thêm một số loại uống sau đây.

Rượu vang

Đây có thể là thứ men say dễ làm mê đắm những người đang yêu. Điều này là hoàn toàn có lý vì theo các chuyên gia, khi uống một lượng rượu nhất định vào cơ thể với một nồng độ vừa đạt có thể tạo cho con người ta hưng phấn. Xét về mặt tình dục, lúc bấy giờ người ta rất sảng khoái, hưng phấn, vì vậy nó kích thích ham muốn quan hệ tình dục của cả nam và nữ.

Bên cạnh đó, khi uống rượu vào nó kích thích thần kinh trung ương, làm cho người ta tự tin hơn và khi uống rượu với một hàm lượng vừa đủ tạo cho quá trình cương và xuất tinh rất tốt.

Nhiều nghiên cứu khoa học trên thế giới đã chứng minh, rượu vang là loại thức uống hấp dẫn và tốt cho sức khoẻ con người. Nồng độ cồn trong rượu vang chỉ vào khoảng 11-14%, thấp hơn khoảng 4-5 lần so với rượu mạnh, có nồng độ từ 40-75. Rượu vang, đặc biệt là vang đỏ, mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ nếu bạn uống điều độ, khoảng 100-200ml/ngày.

Những nghiên cứu mới còn cho thấy uống rượu vang từ một đến ba lần một tuần sẽ giảm tỷ lệ tinh trùng bất thường ở nam giới. Bạn có thể dùng một ly rượu với những loại thức ăn tăng cường ham muốn tình dục để đạt hiệu quả tối ưu.

Nước ép trái lựu - Viagra thiên nhiên hoàn hảo

Các nhà nghiên cứu đã rút ra kết luận, nước ép trái lựu như một loại siêu thực phẩm đối với việc tăng khả năng tình dục.

Những đồ uống giúp “chuyện ấy” thăng hoa ảnh 1

Uống nước ép lựu thường xuyên rất có lợi cho chuyện ấy - Ảnh: Shutterstock

Theo báo Daily Mail, các tình nguyện viên nam và nữ được cho uống đều đặn mỗi ngày 1 ly nước ép trái lựu, sau 2 tuần cho thấy nồng độ hormone sinh dục testosterone tăng lên đáng kể. Đối với nam giới thì điều này ảnh hưởng đến tóc, giọng nói và tăng ham muốn tình dục.

Với nữ giới thì nó tác động đến tuyến thượng thận, buồng trứng, nâng cao ham muốn tình dục và có lợi cho xương và cơ bắp. Tăng nồng độ testosterone còn làm tăng khả năng nhớ, giúp tâm trạng vui vẻ hơn, bớt đi sự bồn chồn khó chịu.

Cà phê

Theo một nghiên cứu của Đại học Tây Nam, Hoa Kỳ cho thấy những người tận hưởng cuộc sống trong hương vị cà phê sẽ có nhu cầu tình dục cao hơn rất nhiều so với những người không uống loại nước uống này.

"Đường trong mỗi ly cà phê sẽ giải phóng serotonin, một chất gây lan truyền thần kinh tạo cảm giác phấn khích bất chợt cho người sử dụng", tiến sĩ - nhà tâm lý học Abby Aronowitz nói.

Theo Gia đình và Xã hội
MỚI - NÓNG