Những điều thú vị về tờ vé số có thể bạn chưa biết

0:00 / 0:00
0:00
Những điều thú vị về tờ vé số có thể bạn chưa biết
Xổ số kiến thiết là hình thức giải trí quen thuộc với mỗi người dân Việt Nam. Tuy nhiên, không hẳn ai cũng biết những điều thú vị xung quanh những tờ vé số.

Theo dõi bài viết dưới đây của xosokt.vn để cập nhật những kiến thức thú vị.

Số lượng vé số tiêu thụ mỗi ngày

Xskt Việt Nam được chia thành 3 miền với 63 công ty xổ số kiến thiết. Theo thống kê, mỗi ngày xsmb phát hành 700.000 tờ. Xổ số miền Trung phát hành 16000.000 vé số. Xổ số kiến thiết miền Nam phát hành 22.000.000 vé số.

Những điều thú vị về tờ vé số có thể bạn chưa biết ảnh 1
Số lượng vé số tiêu thụ mỗi ngày trên cả nước là vô cùng lớn.

Các nhà đài phát hành số lượng số vé xổ số căn cứ theo lượng tiêu thụ. Những vé số không bán hết sẽ được thu hồi trước khi mở thưởng một giờ đồng hồ. Vì vậy, không phải ngày nào cũng có người trúng giải đặc biệt, do tờ vé số trúng giải độc đắc có thể nằm trong số vé nhà đài thu hồi.

Điều kiện để đi đổi thưởng của vé số trúng

Theo quy định, vé số trúng giải phải được ghi nhận phát hành từ công ty xổ số kiến thiết, toàn bộ thông tin phải khớp với ngày quay và kỳ quay thưởng, các chữ số in trên vé không được tẩy xóa, sửa chữa, phải rõ ràng. Tấm vé số phải còn nguyên vẹn, không rách nát. Đặc biệt, tất cả vé số đều phải còn trong thời hạn lãnh thưởng được quy định trong thông tư 75/2013/TT-BTC.

Xem trực tiếp xổ số miền trung

Vé số không tiêu thụ hết phải xử lý như thế nào?

Theo quy định của Bộ Tài chính và công ty xổ số, nếu đại lý hoặc người bán không tiêu thụ hết số vé đã nhận trong ngày cần chủ động thu hồi lại. Chính vì thế các đại lý vé số hay những người bán dạo luôn chủ động và tự tin nhận số lượng vé về bán hàng ngày. Bởi vì họ vẫn có thể hoàn vé nếu số vé đó không bán hết được trong ngày mà không cần bồi hoàn. Dưới đây là các bước thực hiện để thu hồi vé số:

Bước 1: Nhà đại lý cần phải lập phiếu kê theo mẫu (Mẫu gồm: ký hiệu vé, ngày xổ số, tên người trả vé , số lượng vé hoàn về, chữ ký ở phiếu). Sau đó, đại lý sẽ tiến hành cắt bỏ các góc để vô hiệu hóa toàn bộ vé số hoàn về.

Bước 2: Tất cả vé bị vô hiệu hoá cùng phiếu kê khai sẽ được chuyển đến bộ phận thu hồi để đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định trước đó

Bước 3: Kiểm tra và đối chiếu số lượng vé của các bao theo thứ tự tại bộ phận kiểm đếm

Bước 4: Qua các công đoạn kiểm tra, nếu không có sai sót các vé sẽ được cho vào bao và niêm phong lại. Giấy niêm phong cần chính xác ngày giờ và chữ ký của các bên kiểm nghiệm.

Lợi nhuận từ việc bán vé số

Mỗi nhà đài có cơ cấu giải thưởng và số lượng vé số phát hành khác nhau. Mỗi lốc vé số sẽ được đóng từ 60 đến 80 tờ. Trên mỗi tờ vé số sẽ có 1 dãy 5 hoặc 6 số và 1 ký tự đặc biệt. Với mỗi tờ vé số có mệnh giá 10.000 đồng được bán ra, 50% dùng để trả thưởng, 30% nộp vào ngân sách nhà nước, 20% dùng để chi trả hoa hồng cho người bán vé.

Những điều thú vị về tờ vé số có thể bạn chưa biết ảnh 2
Lợi nhuận từ việc bán vé số.

Trung bình người bán vé số lẻ được hưởng từ 1.000 đồng đến 1.200 đồng với một tờ vé số bán được. Còn ở các đại lý bán vé số cấp 1, cấp 2 sẽ được chiết khấu từ 600 đồng.

Trên đây là một số điều thú vị về vé số do Xổ Số KT cung cấp. Tự hào là đơn vị cung cấp xskt uy tín. Luôn cập nhật kết quả xsmn, xsmt, kqmb một cách nhanh chóng, chính xác.

Thương hiệu: Xổ Số KT

Địa chỉ: 67 Đường số 18D, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://xosokt.vn/

SĐT: 035 379 0326

Gmail: xosoktvietnam@gmail.com

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.