Những đám cưới không đụng hàng

Một góc được thiết kế trong đám cưới của Bích Ngọc
Một góc được thiết kế trong đám cưới của Bích Ngọc
TP - Mùa cưới, nhiều bạn trẻ có xu hướng lựa chọn thuê wedding planner (người thiết kế đám cưới) để có được đám cưới lưu dấu ấn trong đời. Dựa trên ý tưởng, tài chính của các cặp đôi, các planner sẽ lên ý tưởng cho một đám cưới không giống ai.

Đám cưới như mơ

Nhiều cặp đôi chia sẻ, dù lên kế hoạch cưới sớm hay gấp gáp, họ đều đối mặt với rất nhiều công việc từ việc thuê, may áo, váy cưới, chụp ảnh, in thiệp, khách mời... Thực tế, không ít cặp đôi đã cãi nhau khi lên kế hoạch một đám cưới như mơ; nhiều cặp đôi phó mặc cho người nhà tổ chức.

Để tránh núi công việc khi chồng tương lai giao toàn quyền tổ chức lễ cưới cho mình, Trần Bích Ngọc, nhân viên Cty Quản lý và đầu tư Sài Gòn tại Hà Nội đã tìm đến planner. 

Và cô rất hài lòng vì có một đám cưới ấn tượng được tổ chức đầu năm 2013. Mong muốn của cô được planner thực hiện: “Lãng mạn, đặc biệt”. Ngọc chia sẻ, hôm đó, planner đã lấy ý tưởng chủ đạo xuyên suốt cho đám cưới là phim trường. 

“Làm nghề thiết kế đám cưới phải thực sự chiều và hiểu khách. Có nhiều cặp đôi, mình ngồi với họ thâu đêm suốt sáng mà vẫn khó tìm ra những điều họ thích. Cái khó là planner phải xoay xở làm sao để với kinh phí giới hạn nhưng đám cưới của họ phải hoàn mỹ, ưng ý nhất”. 

Planner Nguyễn Thị Mai

Ngoài hoa tươi, nến, không gian trang trí ở trung tâm tiệc cưới của vợ chồng cô được planner sử dụng nhiều banner, poster, băng đĩa in hình cô dâu, chú rể. Điều đó tạo bối cảnh cho cô dâu, chú rể xuất hiện như hai diễn viên chính trong một bộ phim. Đôi uyên ương cũng được tạo một góc đặc biệt để đứng chụp ảnh với bạn bè, khách mời như trong một studio chính hiệu, xung quanh tràn ngập banner và hoa tươi. 

Ngọc cho hay: “Chúng tôi thực sự mãn nguyện vì có một lễ cưới như mơ mà không quá tốn kém. Tất cả khách mời dự tiệc cưới hôm đó đều trầm trồ khen”. Ngọc cho biết, sau đám cưới của cô, nhiều bạn bè cũng tìm đến dịch vụ này.

Những cô gái tái hiện chuyện tình yêu

Tại Hà Nội, người được cho là đi đầu, tiên phong trong lĩnh vực này là hai cô gái 8X Nguyễn Thị Mai và Lê Huyền Trang. Huyền Trang (SN 1987) theo đuổi đam mê thiết kế thời trang giấy nên cô có gu thẩm mỹ được đánh giá cao. 

Hai cô gái Hà Nội manh nha ý tưởng tổ chức tiệc cưới độc đáo từ năm 2005 vì những lần đi dự cưới người quen như đi bỏ phong bì cho xong hoặc như “trả nợ” bữa ăn rồi về mà không có ấn tượng thú vị.

Tiêu chí thỏa mãn mơ ước và giảm áp lực cho các cặp đôi, Mai và Trang lên kế hoạch tỉ mẩn cho những đám cưới theo tuyên ngôn “sáng tạo không giới hạn”.

2 cô gái cùng các cộng tác viên đã xây dựng, thiết kế cho hàng trăm đám cưới khác nhau ở nhiều tỉnh, thành phố. Sau này, Huyền Trang rẽ lối sang một lĩnh vực khác, Mai tiếp tục học để theo đuổi đam mê của mình. Khách hàng tìm đến Mai thường thông qua bạn bè giới thiệu hay tìm hiểu trên mạng xã hội facebook.

Nguyễn Thị Mai (SN 1985, tốt nghiệp trường trung cấp du lịch) chia sẻ, đối tượng cô hướng đến là khách hàng thu nhập trung bình. Mai thiết kế đám cưới không có bảng báo giá mà dựa trên điều kiện kinh tế của các cặp đôi để xây dựng kịch bản và lên ý tưởng trang trí.

Với những cặp đôi có kinh phí hạn hẹp, cô tư vấn và lên kế hoạch cho một lễ cưới ấn tượng và rẻ nhất. Mai cho rằng, việc khó nhất là xây dựng ý tưởng cho các lễ cưới không đụng hàng. 

Thông thường, Mai đưa ra những kịch bản khung do cô và Huyền xây dựng, sau đó các cặp đôi lựa chọn và bổ sung theo phong cách, mong muốn của họ. Phần lớn các cặp đôi tìm đến dịch vụ của Mai dựa trên ý tưởng họ mong muốn.

Thiết kế một đám cưới đặc biệt cho mỗi cặp đôi, các planner thường tập trung vào khâu trang trí tiệc cưới, trang trí tại nhà riêng cô dâu, chú rể từ cổng vào, sân khấu, đèn màu, thảm đỏ, lối hoa hai bên dẫn lên sân khấu… 

Tuy nhiên, để tạo được sự khác biệt, các planner phải dành nhiều thời gian tìm hiểu về mong muốn, câu chuyện tình yêu của từng người để tạo điểm nhấn. Chính vì thế, có đám cưới planner chỉ lên ý tưởng, cặp đôi và người nhà tự thực hiện nên mất rất ít thời gian nhưng cũng có đám cưới planner phải theo đuổi nửa năm trời.

Mai cho hay, có lễ cưới Mai phải theo đuổi mất nhiều thời gian nhất là tháng 4/2011 của cặp đôi yêu nhau 6 năm. Khi thực hiện đám cưới, cặp đôi này yêu cầu phải lãng mạn, chú rể muốn tất cả khách mời biết đến câu chuyện tình yêu của họ.

Vẽ đi, thiết kế lại nhiều lần, cuối cùng cặp đôi cũng lựa chọn thiết kế đám cưới trong không màu gian tím, trắng với nhiều hoa, nến lãng mạn. Ngoài ra, Mai phải tìm lại tư liệu ảnh từ lúc họ thủa niên thiếu đến khi yêu nhau; hành trình tình yêu vượt qua sóng gió để dựng lại clip đẹp chiếu suốt trong bữa tiệc...

"Có cô dâu muốn tiết kiệm, yêu cầu đám cưới trang trí bằng xúc xích giấy thay vì hoa tươi. Hàng chục sinh viên được huy động để xếp xúc xích trong vòng 3 ngày mới xong. Mình vất vả chạy như thoi từ nhà cô dâu đến nhà chú rể và hội trường tổ chức đám cưới để trang trí theo nguyện vọng của cô dâu”, Mai tâm sự.

Khi cô dâu, chú rể hài lòng, tươi cười rạng rỡ đón khách, tận hưởng những giây phút thiêng liêng trong tiệc cưới đặc biệt của cuộc đời mình, những planner cũng vui không kém khi chính họ góp một phần hiện thực ước mơ của các đôi uyên ương trong mùa cưới.

Đón đầu nhu cầu của giới trẻ, hiện nay có nhiều Cty mở dịch vụ thiết kế, lên kế hoạch thực hiện lễ cưới. Theo khảo sát của PV Tiền Phong, tại TPHCM, xu hướng thuê planner được bạn trẻ sử dụng nhiều hơn.

MỚI - NÓNG