Nhộn nhịp ngày đầu năm mới tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Du khách đầu tiên xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai được cán bộ biên phòng tặng hoa chúc mừng, sáng 1/1/2019
Du khách đầu tiên xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai được cán bộ biên phòng tặng hoa chúc mừng, sáng 1/1/2019
TPO - Sáng 1/1/2019, các lực lượng liên ngành Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã tổ chức chào cờ đầu năm mới. Các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và xuất nhập cảnh hành khách đã diễn ra khá tập nập.

Bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2019, lực lượng biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Việt Nam) và Trạm kiểm soát xuất nhập cảnh Hà Khẩu thuộc Tổng trạm công an xuất nhập cảnh tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã đồng loạt gặp gỡ.

Tại 3 điểm, cầu đường sắt, cầu đường bộ số 2 Kim Thành và cầu Cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai - Hà Khẩu, lực lượng biên phòng hai bên đã tổ chức gặp gỡ thể hiện sự đoàn kết cùng xây dựng biên giới, cửa khẩu hòa bình, ổn định cùng phát triển.

Tại khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch, cán bộ, chiến sỹ Trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã có mặt từ sớm để tổ chức làm thủ tục và đón những vị khách đầu tiên xuất nhập cảnh qua biên giới. Trong buổi sáng, đã có hàng trăm du khách và cư dân hai bên biên giới làm thủ tục xuất nhập cảnh. Các hoạt động thông quan khá nhanh chóng, thuận lợi cho hành khách xuất nhập cảnh và đảm bảo đúng quy định. Hai vị khách đầu tiên xuất cảnh và nhập cảnh đã được các chiến sỹ biên phòng đón, tặng hoa chúc mừng năm mới thể hiện những nét đẹp, văn minh của một cửa khẩu quốc tế.

Nhộn nhịp ngày đầu năm mới tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai ảnh 1 Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tặng hoa chúc mừng Trạm kiểm soát xuất nhập cảnh Hà Khẩu

Trung tá Hoàng Quốc Phong, Đồn trưởng đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết: Trong ngày đầu năm của 2019, theo thông lệ hàng năm, 7 giờ 30 phút, lực lượng biên phòng hai bên sẽ gặp gỡ nhau ở đường biên giới phân định trên cầu và tặng hoa chúc mừng năm mới, hoạt động đón khách tại cửa khẩu quốc tế, đơn vị duy trì quân số thường trực, động viên anh em trong quá trình làm việc, tạo thuận lợi cho hành khách tham gia xuất nhập cảnh, tặng hoa những vị khách đầu tiên, tạo nét đẹp, tại cửa khẩu dịp đầu năm.

Anh Lương Văn Minh ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai là du khách đầu tiên xuất cảnh sang Trung Quốc cho biết rất may mắn và vinh dự là du khách đầu tiên xuất cảnh qua cửa khẩu. Được cán bộ biên phòng tặng hoa chúc mừng, anh Minh hy vọng bước sang năm mới sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp.

Nhộn nhịp ngày đầu năm mới tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai ảnh 2 Những chuyến hàng đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam

Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2019, tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, chuyến hàng đầu tiên là 408 tấn quả thanh long làm thủ tục thông quan qua cửa khẩu rất nhanh chóng. Trước đó, toàn bộ số hàng đã được khai hải quan điện tử và tập kết tại bãi hàng hóa nên rút ngắn thời gian làm thủ tục thông quan. Đã có hơn 10 doanh nghiệp đến làm thủ tục thông quan hàng hóa trong buổi sáng với khoảng 100 xe hàng, chủ yếu là hàng nông sản như rau, củ quả, thanh long, bột sắn… Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã làm thủ tục nhanh chóng, thông quan đúng giờ.

Thời gian qua, các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu với phương châm “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”. Triển khai và áp dụng có hiệu quả hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản, chính sách pháp luật mới về thủ tục hải quan, quy trình nghiệp vụ hải quan, chính sách cư dân biên giới.

Năm 2018, hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp qua cửa khẩu Lào Cai tương đối ổn định. Theo thông kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt trên 2,1 tỷ USD, tổng số thuế thu được đạt gần 1.700 tỷ đồng, vượt 30% chỉ tiêu UBND tỉnh Lào Cai giao thực hiện.

Nhộn nhịp ngày đầu năm mới tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai ảnh 3 Tặng hoa chúc mừng du khách đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.