Nhóm đối tượng chuyên thuê ô tô mang sang Campuchia cầm cố sa lưới

Một số đối tượng trong đường dây bị bắt.
Một số đối tượng trong đường dây bị bắt.
TPO - Bằng thủ đoạn thuê ô tô tự lái rồi đem qua Campuchia cầm cố, nhóm đối tượng ở TPHCM đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Ngày 8/10, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, vừa triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái sau đó đưa sang Campuchia tiêu thụ, bắt giữ 8 đối tượng liên quan.

Qua công tác trinh sát, quản lý địa bàn, C02 phát hiện băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái sau đó đưa sang Campuchia tiêu thụ nên dựng kế hoạch đấu tranh với băng nhóm đối tượng trên.

Qua điều tra, C02 xác định nhóm này do Diệp Kiến Lâm (SN 1985, ngụ TPHCM) cầm đầu hoạt động trong thời gian dài, tài sản chiếm đoạt lớn, xảy ra nhiều địa phương. Sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, C02 đã ra lệnh khám xét khẩn cấp, bắt giữ Lâm cùng 7 đối tượng liên quan.

Nhóm đối tượng chuyên thuê ô tô mang sang Campuchia cầm cố sa lưới ảnh 1 Tang vật được thu giữ.

Theo lời khai, bắt đầu từ tháng 3/2020 đến nay, Lâm thỏa thuận với các đối tượng tìm kiếm xe để thuê, sau đó chụp ảnh gửi cho đối tượng bên Campuchia để chốt giá. Khi thuê được xe, Lâm cùng đồng bọn chạy xe đến cửa khẩu Vĩnh Gia, tỉnh An Giang hoặc qua đường tiểu ngạch để mang sang Campuchia cầm cố.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm của Lâm đã thực hiện 14 vụ, với tổng giá trị thiệt hại trên 12 tỷ đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ khác để lấy tiền chia nhau tiêu xài. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.