Nhóm đánh bạc chạy tán loạn khi bị bắt quả tang

TPO - Chiều 24/1, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang vụ đá gà ăn tiền với hàng chục người tham gia.
Nhóm đánh bạc chạy tán loạn khi bị bắt quả tang ảnh 1

Nhóm đánh bạc bị bắt quả tang

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ, ngày 24/01 (nhằm 30 Tết), nhận được tin báo của của người dân, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre đã bắt quả tang một nhóm đông các đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại nhà ông Triệu Hoàng Thanh (còn gọi là Tèo), 39 tuổi ở ấp Phú Thành, xã Phú Hưng, TP.Bến Tre.

Khi thấy lực lượng công an ập vào, nhóm đông các đối tượng liền bỏ chạy tán loạn, tuy nhiên cơ quan công an đã bắt giữ được 25 con bạc; kiểm tra tại hiện trường và trên người các đối tượng, lực lượng chức năng đã tạm giữ 4 con gà nòi, 20 cặp cựa sắt, 26 ĐTDĐ, 19 xe mô tô, 249 triệu đồng, 1 chỉ vàng SJC cùng một số tang vật có liên quan. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận điểm đá gà này do Triệu Hoàng Thanh đứng ra tổ chức để thu tiền xâu.

Nhóm đánh bạc chạy tán loạn khi bị bắt quả tang ảnh 2 Tang vật tại hiện trường

Trước đó vào sáng cùng ngày, Công an TP.Bến Tre cũng đã bắt quả tang 9 đối tượng lắc bầu cua ăn tiền tại xã Phú Nhuận, TP.Bến Tre, thu giữ trên 10 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.