Nhọc nhằn hạ tân binh, Chelsea tái chiếm ngôi đầu

0:00 / 0:00
0:00
Nhọc nhằn hạ tân binh, Chelsea tái chiếm ngôi đầu
TPO - Gặp rất nhiều khó khăn trên sân của Brentford nhưng Chelsea vẫn giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng đẹp mắt của Ben Chilwell. Chiến thắng này đã giúp thầy trò Tuchel đòi lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh.

Chạm trán tân binh Brentford, Chelsea chịu khá nhiều áp lực bởi ở lượt trận sớm vòng 8 Ngoại hạng Anh, cả Liverpool và Man City đều ca khúc khải hoàn. Để đòi lại vị trí số 1 trên BXH, đội bóng Tây London cần giành 3 điểm. Thay đổi lớn nhất của HLV Tuchel ở trận đấu này là quyết định sử dụng sơ đồ 3-5-2 với cặp tiền đạo Lukaku - Werner.

Với đẳng cấp vượt trội, Chelsea nhanh chóng kiểm soát thế trận sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Brentford, The Blues không có nhiều khoảng trống để thực hiện các pha phối hợp. Thậm chí, đội bóng của HLV Tuchel còn may mắn thoát thua ở phút 22 khi cú dứt điểm trong vòng cấm của Mbeumo đưa bóng đi trúng cột dọc. Ở tình huống phản công sau đó, Lukaku đã chọc thủng lưới Brentford nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Sau nửa đầu hiệp 1 chơi với đội hình thấp, Brentford đã dần đẩy cao đội hình. Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn với những tình huống ăn miếng trả miếng liên tục. Với lối chơi giàu tốc độ và thể lực, Brentford đã chứng tỏ vì sao họ mới chỉ để thua 1 trận sau 7 vòng mở màn Ngoại hạng Anh.

Nhọc nhằn hạ tân binh, Chelsea tái chiếm ngôi đầu ảnh 1
Chilwell ghi bàn đẹp mắt giúp Chelsea mở tỉ số ở cuối hiệp 1

Không tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng Chelsea vẫn có được điều mình cần là bàn mở tỷ số ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Hậu vệ Ben Chilwell là người đã tạo ra sự khác biệt với cú vô-lê cực kì hiểm hóc đưa bóng vào góc cao khung thành Brentford.

Bàn thắng quan trọng của Chilwell ở cuối hiệp 1 đã mang lại lợi thế lớn cho Chelsea khi bước vào hiệp 2. Thay vì chủ động tấn công, The Blues đã nhường sân cho Brentford và chờ đợi cơ hội từ các tình huống phản công. Trong thế trận đó, Brentford đã gây áp lực không nhỏ lên khung thành của Mendy.

Ở phút 73 của trận đấu, thủ thành Mendy đã phải trổ tài cứu thua cho Chelsea trước cú dứt điểm trong vòng cấm của tiền đạo Toney. 2 phút sau đó, Mbeumo đã đánh bại Mendy nhưng cột dọc lại một lần nữa từ chối bàn thắng của Brentford.

Nhọc nhằn hạ tân binh, Chelsea tái chiếm ngôi đầu ảnh 2

Thủ thành Mendy đã thi đấu xuất sắc giúp Chelsea bảo toàn 3 điểm

Bên phần sân đối diện, Chelsea cũng tạo ra một số cơ hội từ các pha phản công nhưng cả Werner và Lukaku đều không thể tận dụng. Trước sức ép của Brentford, The Blues đã phải chủ động giảm nhịp độ trận đấu ở thời điểm cuối trận để giữ vững lợi thế. Nhờ sự xuất sắc của thủ thành Mendy, Chelsea đã bảo toàn chiến thắng với tỷ số 1-0.

Với chiến thắng này, thầy trò Thomas Tuchel đã đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Liverpool. Sau vòng 8, đoàn quân áo xanh có 19 điểm, hơn 1 điểm so với đội xếp thứ 2 (Liverpool). Đây cũng là chiến thắng thứ 6 của đội bóng Tây London sau 8 vòng mở màn Ngoại hạng Anh.

Đội hình thi đấu

Brentford: Raya, Zanka, Jansson, Pinnock, Canos (Ghoddos 72'), Norgaard, Onyeka (Forss 67'), Jensen, Henry, Toney, Mbeumo.

Chelsea: Mendy, Azpilicueta (James 88'), Chalobah, Christensen, Sarr, Loftus Cheek, Kante, Kovacic (Mount 65'), Chilwell, Lukaku (Havertz 77'), Werner.

MỚI - NÓNG