Ngôi sao đen đủi nhất Chelsea: VAR từ chối bàn thắng nhiều hơn số lần lập công

Timo Werner kém duyên với VAR
Timo Werner kém duyên với VAR
TPO - Tiền đạo Timo Werner của Chelsea cho rằng bản thân quá đen đủi khi liên tục bị VAR từ chối bàn thắng.

Trong trận gặp Southampton thuộc vòng 7 Ngoại hạng Anh tối qua, tiền đạo Timo Werner chính là người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea. Tuy nhiên, trọng tài sau khi tham khảo VAR đã từ chối bàn thắng này.

Nguyên nhân là bởi hậu vệ Azpilicueta phạm lỗi với đối phương trong một pha tranh chấp trước đó. HLV Thomas Tuchel phản ứng gay gắt với quyết định này vì cho rằng Chelsea bị tước oan một bàn thắng. Sau đó, ông phải nhận thẻ vàng cảnh cáo.

Dù vậy, sang hiệp 2, Werner đã có cho mình bàn thắng, góp công lớn giúp Chelsea thắng chung cuộc 3-1. Pha lập công này cũng chấm dứt cơn khát bàn thắng của tuyển thủ Đức tại giải đấu số 1 nước Anh kéo dài từ tháng 4/2021.

Thống kê cho thấy, Timo Werner có vẻ như không có duyên với VAR khi số lần anh bị công nghệ này từ chối bàn thắng còn nhiều hơn số bàn ghi được.

Kể từ khi cập bến Chelsea vào mùa hè năm ngoái, Werner có tới 16 lần bị VAR từ chối bàn thắng. Tiền đạo người Đức còn xui xẻo hơn khi con số này thậm chí còn nhiều hơn số bàn thắng anh ghi được với chỉ 14 pha lập công.

Phát biểu sau trận đấu, Werner tỏ ra khá sốc và chỉ biết than rằng mình quá đen đủi khi liên tục bị VAR từ chối bàn thắng.

"Tôi hy vọng điều này sẽ không tiếp diễn. Những tình huống như vậy làm cầu thủ mất đi sự hưng phấn khi cứ ghi bàn, ăn mừng với người hâm mộ rồi bàn thắng lại không được công nhận. 16 bàn bị từ chối quả là một con số khó tin. Nhưng tôi sẽ không ngừng nỗ lực. Sự cổ vũ của các CĐV có ý nghĩa rất lớn để tôi tiếp tục chiến đấu. Điều tốt nhất tôi có thể làm là cố gắng hết sức mình, cố gắng từng trận đấu để khiến họ hài lòng", Werner chia sẻ.

Mặc dù Werner có không ít lần bỏ lỡ cơ hội ngon ăn cũng như nhiều lần kém duyên với VAR, nhưng không thể phủ nhận những đóng góp của anh trên hàng công để giúp Chelsea giành 3 điểm quan trọng trước Southampton. Chiến thắng này là liều thuốc tinh thần cần thiết cho thầy trò HLV Tuchel sau 2 thất bại liên tiếp trước Manchester City và Juventus.

Với 3 điểm có được, Chelsea hiện có 16 điểm sau 7 vòng đấu và tạm thời vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng trước khi Liverpool thi đấu. Hiện tại, Liverpool đã có 14 điểm và họ sẽ tiếp đón Man City vào lúc 22h30 ngày 3/10.

MỚI - NÓNG