Hành động cho thấy Ronaldo đang rất thất vọng với M.U

0:00 / 0:00
0:00
Hành động cho thấy Ronaldo đang rất thất vọng với M.U
TPO - Siêu sao Ronaldo không thể giấu được sự thất vọng khi đội nhà bị Everton cầm hòa ngay trên sân Old Trafford.

M.U có khởi đầu khá tốt trong trận tiếp đón Everton trên sân nhà. Anthony Martial có một pha dứt điểm tuyệt vời để đưa M.U dẫn trước trong hiệp 1 nhưng sự lỏng lẻo ở hàng thủ đã tạo điều kiện cho đội khách ghi bàn thắng gỡ hòa. Vào thời điểm Andros Townsend ghi bàn, Ronaldo cũng vừa vào sân và ngay lập tức thể hiện sự thất vọng với các đồng đội.

Đội chủ sân Old Trafford bế tắc trong phần còn lại của trận đấu và chấp nhận với một điểm. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Everton vui cười trong khi Ronaldo cau có, đi thẳng ra khỏi sân trước ống kính máy quay. Nhiều người hâm mộ cho rằng Ronaldo đang bất mãn với lối chơi M.U dưới sự dẫn dắt của Ole Gunnar Solskjaer.

Cựu trung vệ M.U Rio Ferdinand cho biết ông thông cảm với phản ứng của Ronaldo và cho rằng siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ đang thất vọng với bản thân.

“Cậu ấy đi thẳng xuống đường hầm vì thất vọng với kết quả. Ronaldo ghi được 5 bàn thắng trong 5 trận và cậu ấy khao khát muốn tiếp tục ghi bàn để giúp đội nhà giành chiến thắng. Tôi hiểu rõ sự thất vọng của Ronaldo. Đội khách Everton vắng mặt những cầu thủ quan trọng nhất của họ và đáng lẽ ra M.U phải giành chiến thắng. Họ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và để thủng lưới trận thứ 9 liên tiếp”, Rio Ferdinand ngao ngán.

Với trận hòa Everton 1-1, họ đã để thủng lưới trong cả 9 trận gần nhất trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh. Đây là chuỗi trận dài nhất mà đội bóng này không giữ sạch lưới ở Old Trafford tại giải đấu hàng đầu nước Anh kể từ tháng 2 năm 1971.

Đó là giai đoạn kéo dài từ tháng 12/1970 đến tháng 2/1971. Trong chuỗi 10 trận để thủng lưới ở sân nhà khi ấy, MU cũng chỉ thắng vẻn vẹn 3 trận, còn lại hòa 4 và thua 3.

MỚI - NÓNG