Nhờ bạn hiếp dâm vợ để lấy cớ li dị

Bị cáo Ngô Trí Dương
Bị cáo Ngô Trí Dương
Muốn bỏ vợ mà chưa có cách gì, Mão nhờ Dương hiếp dâm vợ mình để bắt quả tang vợ ngoại tình, tạo cớ ly hôn.

Sáng 20/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Ngô Trí Dương (SN 1984) - trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An - về tội hiếp dâm. Điều đáng nói, bạn cùng xóm với Dương là Nguyễn Đức Mão (SN 1987) muốn có cớ để bỏ vợ nên nhờ Dương “giúp” bằng cách hiếp dâm vợ mình để bắt quả tang vợ ngoại tình.

Theo cáo trạng, tối 28.6.2010, Mão kêu chán, muốn bỏ vợ mà chưa có cách gì, rồi nhờ Dương hiếp dâm vợ mình để bắt quả tang vợ ngoại tình, tạo cớ ly hôn. Dương đồng ý. Sau đó cả hai đi xem bóng đá.

Rạng sáng hôm sau, Dương cầm chìa khóa nhà Mão về trước, mở cửa vào nhà rồi hiếp dâm vợ Mão. Dương chưa thực hiện được hành vi hiếp dâm thì Mão về, nhìn thấy vậy liền đuổi vợ ra khỏi nhà. Đồng thời, Mão thông báo cho gia đình, khối xóm về việc vợ ngoại tình. Ngô Trí Dương bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 28.1.2013 thì đến Công an huyện Nam Đàn đầu thú.

Ngày 27.9.2013, TAND huyện Nam Đàn đã tuyên phạt Ngô Trí Dương 30 tháng tù, cho hưởng án ''treo'', buộc phải bồi thường cho bị hại 14,5 triệu đồng. Cho rằng bản án chưa thỏa đáng, phía bị hại đã có đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 20/3, HĐXX đã quyết định giữ nguyên mức án đối với Ngô Trí Dương. Về dân sự, bị cáo đồng ý bồi thường thêm cho phía bị hại 20 triệu đồng

Theo Theo Công an Nghệ an
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.