NHM châu Á: ‘Việt Nam đã khiến Thái Lan bớt ảo tưởng sức mạnh’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên tiếp những lời chúc mừng đến với U23 Việt Nam sau khi chủ nhà đánh bại Thái Lan 1-0 để bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games. Nhiều CĐV trung lập rất hài lòng với chiến thắng này bởi theo họ, Việt Nam đã giúp Thái Lan ‘bớt ảo tưởng sức mạnh’.
NHM châu Á: ‘Việt Nam đã khiến Thái Lan bớt ảo tưởng sức mạnh’ ảnh 1

HLV Polking động viên học trò sau thất bại

Hầu như những cư dân mạng tại Đông Nam Á đều công nhận rằng 2 tấm HCV bóng đá nam và nữ của Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng. Và nó đang giúp Việt Nam chứng tỏ vị thế số 1 tại kỳ đại hội thứ 31 này. Qua đây, NHM cho rằng thất bại này cũng giúp bóng đá Thái Lan nhận được một bài học để nhìn nhận lại lứa cầu thủ kế cận của mình.

“U23 Việt Nam của các bạn chơi hay hơn Thái Lan của tôi. Các bạn xứng đáng với huy chương vàng lần này”, một fan đến từ Thái Lan khẳng định.

"Ở SEA Games này, Việt Nam giữ sạch lưới tất cả các trận. Đây là kỷ lục mới của SEA Games mọi thời đại. Họ cũng toàn thắng các đội lớn (Indonesia, Malaysia và Thái Lan). Thử hỏi có đội bóng nào xứng đáng hơn họ?", một bình luận được ngàn “like”.

“Các bạn khác với Thái Lan, họ luôn khiêu khích đối phương để tận dụng sơ hở và giành chiến thắng. Họ thắng bằng cách đó chứ không phải bằng chính khả năng của mình”, một bình luận từ Indonesia.

"Thái Lan nên bớt ảo tưởng sức mạnh, họ không còn vượt trội như trước thì nên chấp nhận vị thế của mình. Chủ nhà Việt Nam giành HCV quá xứng đáng. Thái Lan chơi như không muốn thắng, hoặc cũng có thể là họ không thể thắng", bình luận này nhận được hàng ngàn lời đồng tình. "Thái Lan là đội mạnh nhất Đông Nam Á, nhưng sau Việt Nam"...

NHM châu Á: ‘Việt Nam đã khiến Thái Lan bớt ảo tưởng sức mạnh’ ảnh 2

Hùng Dũng trong pha thoát truy cản từ Khemdee

Thậm chí đến cả các CĐV Thái Lan cũng thừa nhận sự vượt trội của Việt Nam. Một người có tên Kiatkoon Dusittanaporn viết : "Không có gì để phàn nàn. Trận đấu này, Việt Nam hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng. Hàng phòng ngự của các bạn rất mạnh mẽ".

"Tôi thậm chí không tức giận hay ngạc nhiên khi Thái Lan thua. Trận này, Thái Lan chơi bằng cách chuyền sang trái, chuyền phải rồi chuyền về phía sau, tấn công rồi chuyền về phía sau... Họ cứ lặp lại điều này trong 90 phút. Không có bất cứ đột biến nào, nên thua là đúng", một fan Thái Lan khác cho hay.

"Chẳng có bất cứ dấu ấn nào. Thái Lan cũng không thể cho thấy họ đủ sức thể hiện lối đá "đàn anh" trước Malaysia hay Indonesia, trong khi Việt Nam làm được. Do vậy, chúng ta không vô địch cũng là dễ hiểu. Chúng ta phải nhìn nhận lại lứa kế cận sau khi đã đăng quang AFF Cup", CĐV xứ chùa vàng nhận xét.

Tuy nhiên, thử thách vẫn còn ở phía trước. Thành công tại SEA Games của Việt Nam sẽ càng trở thành động lực để các quốc gia khác nuôi tham vọng hạ bệ "nhà vua" khu vực ở cấp độ U23. Và giải U23 châu Á sắp tới là cơ hội như vậy.

“Việt Nam đã giành được huy chương vàng... cầu thủ Việt Nam đều tuyệt vời, trong khi CĐV của họ thì thực sự quá nhiệt huyết. Lời chúc mừng từ Malaysia. Nhưng chúng tôi hẹn các bạn tại giải U23 châu Á sắp tới. Khi đá sân trung lập, hãy xem các bạn thể hiện thế nào”, CĐV tên Rabaddin của Malaysia gửi đi thông điệp này.

“Xin chúc mừng Việt Nam. Các bạn đã chiến thắng với sự chăm chỉ của các bạn. Về chuyên môn, Việt Nam đủ sức thắng Thái Lan, nhưng tại giải U23 sắp tới, các bạn sẽ gặp nhiều khó khăn đấy"...

MỚI - NÓNG