Nhiều trường lác đác học sinh ngày đầu trở lại học trực tiếp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 14/2, các cơ sở giáo dục tại Hải Phòng tổ chức dạy trực tiếp trở lại, tuy nhiên nhiều trường mầm non, tiểu học tại Hải Phòng lác đác học sinh đến lớp. Đa số phụ huynh xin cho con học trực tuyến tại nhà do lo ngại dịch bệnh còn phức tạp, số ca mắc COVID-19 còn tăng cao.
Nhiều trường lác đác học sinh ngày đầu trở lại học trực tiếp ảnh 1

Sáng 14/2, trường học các cấp tại TP Hải Phòng chính thức mở cửa đón học sinh dạy trực tiếp trở lại. Tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đã triển khai kế hoạch dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm đảm bảo chương trình giảng dạy và an toàn phòng chống COVID-19.

Nhiều trường lác đác học sinh ngày đầu trở lại học trực tiếp ảnh 2

Ghi nhận tại Trường tiểu học Đông Sơn (huyện Thủy Nguyên), nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang... tại tất cả các khối, lớp phục vụ việc đón học sinh trở lại học trực tiếp. Học sinh trước khi vào lớp được phụ huynh test nhanh COVID-19, giáo viên đo thân nhiệt và luôn đảm bảo 5K.

Nhiều trường lác đác học sinh ngày đầu trở lại học trực tiếp ảnh 3

Ngoài việc chuẩn bị cồn sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, các điểm trường cũng dán pano, thông báo, hướng dẫn các biện pháp phòng dịch trong quá trình giảng dạy để phụ huynh, học sinh nắm bắt, thực hiện.

Nhiều trường lác đác học sinh ngày đầu trở lại học trực tiếp ảnh 4

Một số trường học trang bị máy đo thân nhiệt tự động nhằm hạn chế tiếp xúc gần giữa học sinh và giáo viên.

Nhiều trường lác đác học sinh ngày đầu trở lại học trực tiếp ảnh 5

Ghi nhận tại Trường mầm non Hoa Động (huyện Thủy Nguyên), sáng 14/2 có 37 trẻ em được phụ huynh đưa đến trường giáo dục, chăm sóc. Trường mầm non này cũng có trường hợp giáo viên, học sinh là F0, F1 do đó, nhiều phụ huynh xin cho con ở nhà, đến lớp sau.

Nhiều trường lác đác học sinh ngày đầu trở lại học trực tiếp ảnh 6

Lớp mầm non 5 tuổi Trường mầm non Hoa Động có 3 trẻ được phụ huynh đưa đến lớp. Thông tin dịch tễ được giáo viên ghi chép vào sổ để theo dõi.

Nhiều trường lác đác học sinh ngày đầu trở lại học trực tiếp ảnh 7

Ban giám hiệu Trường mầm non Hoa Động cho biết, dù ít học sinh đến lớp nhưng 100% giáo viên vẫn đến trường để dọn dẹp, đảm bảo an toàn phòng dịch và sẵn sàng đón trẻ em trở lại. Căn cứ tình hình thực tế, nhà trường sẽ bố trí giáo viên, nhân viên chăm sóc phù hợp để đáp ứng việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại trường và an toàn phòng dịch.

Nhiều trường lác đác học sinh ngày đầu trở lại học trực tiếp ảnh 8

Trong khi đó, tại Trường tiểu học Chính Mỹ (huyện Thủy Nguyên) có khá đông học sinh trở lại học trực tiếp. Giáo viên chủ nhiệm các lớp kết hợp học trực tiếp và trực tuyến đảm bảo chương trình dạy cho một số học sinh phải cách ly tại nhà hoặc chưa đến trường.

Nhiều trường lác đác học sinh ngày đầu trở lại học trực tiếp ảnh 9

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Thủy Nguyên cho biết, sau Tết đơn vị đã tổ chức test nhanh cho cán bộ, giáo viên các cơ sở giáo dục. Đồng thời triển khai kế hoạch giảng dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến đảm bảo tất cả học sinh có thể tiếp cận chương trình giảng dạy.

Nhiều trường lác đác học sinh ngày đầu trở lại học trực tiếp ảnh 10

Tích lũy đến nay, huyện Thủy Nguyên ghi nhận hơn 3.700 học sinh và giáo viên mắc COVID-19 và đang điều trị tại nhà.Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, một số lớp, trường đã tổ chức dạy học trực tuyến 100% do có nhiều F0.

Sáng 14/2, Sở GD&ĐT TP Hải Phòng đã thành lập 4 tổ công tác, kiểm tra việc dạy học trực tiếp tại các điểm trường trên địa bàn thành phố. Thống kê sơ bộ buổi sáng, có 15% học sinh mầm non, 28% học sinh tiểu học, 43% học sinh trung học trở lại trường học trực tiếp.

MỚI - NÓNG