Nhiều trẻ nhỏ đuối nước thương tâm ở Lạng Sơn

Chết chết của 2 anh em ở Đình Lập (Lạng Sơn) gây cú sốc và người dân đã chung tay, giúp sức lo hậu sự cho các em .Ảnh: DC
Chết chết của 2 anh em ở Đình Lập (Lạng Sơn) gây cú sốc và người dân đã chung tay, giúp sức lo hậu sự cho các em .Ảnh: DC
TPO - Mùa hè, các em nhỏ được người lớn cho theo đi làm việc ở những nơi có suối, ao hồ, sau đó hậu quả đáng tiếc đã liên tiếp xảy ra.

Ngày 31/8, sau khi tiếp nhận thi thể của cháu Hoàng Quyết Thắng (SN 2011, trú tại thôn Nà Nghiều, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) từ các cơ quan chức năng, gia đình đã tiến hành làm lễ an táng cho người xấu số.

Trước đó, người dân địa phương đã phát hiện thi thể cháu Thắng trên sông Bắc Khê, huyện Tràng Định, Lạng Sơn cách nơi gặp nạn chừng 1km.

Cháu Thắng theo người lớn đi nhặt ốc ở khu vực cầu Pác Luồng ở thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định rồi đuối nước, mất tích từ chiều 29/8.

Trong gần một tuần qua, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn liên tiếp xảy ra những đuối nước thương tâm. Cụ thể, trưa 26/8, Tô Bình An (SN 2012) và Tô Bình Minh (SN 2014, trú tại khu II, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) theo cha đi câu cá ở suối Bình Chương, xã Đình Lập. Trong khi cha đang mải câu cá, hai cháu Anh và Minh nghịch nhau rồi cùng rơi xuống suối, tử vong tại chỗ.

Ngày 25/8, cháu Lâm Văn Quyết (SN 2014, trú tại thôn Hồng Tân, xã Vân An, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) theo mẹ đi cạo nhựa thông. Sau đó, cháu Quyết cùng 2 người bạn cùng thôn rủ nhau về nhà. Trên đường đi, Quyết trượt chân rơi xuống ao, chết thảm.

Các trường hợp trẻ gặp nạn kể trên đều sinh sống trong điều kiện hộ nghèo, gia cảnh khó khăn. Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn đã tổ chức vận động, giúp đỡ gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau, mất mát, vươn lên ổn định cuộc sống

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.