Nhiều thí sinh tự tin nhận định được 10 điểm Toán

Thí sinh cười tươi khi ra khỏi phòng thi môn Toán sáng nay 3/6. Ảnh: Đỗ Hợp
Thí sinh cười tươi khi ra khỏi phòng thi môn Toán sáng nay 3/6. Ảnh: Đỗ Hợp
TPO - Sáng nay, 3/6, kết thúc thời gian 120 phút làm bài môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh nhận định, đề thi sát với chương trình học và khá nhẹ nhàng. Nhiều thí sinh tự tin nhận định sẽ được 10 điểm.

Tại các hội đồng thi của Hà Nội, như trường THPT Phan Đình Phùng, THPT Chu Văn An…, nhiều thí sinh cho biết, hoàn thành bài thi trước thời gian và cho rằng ít nhất đạt 8 - 9 điểm.

Tại hội đồng thi trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), sau tiếng trống báo hết 2/3 thời gian làm bài, rất nhiều thí sinh đã hoàn thành xong bài thi. Khi được hỏi về đề Toán năm nay, nhiều thí sinh cho biết, đề bám sát chương trình học và ôn tập.

Em Nguyễn Dũng Tiến, học sinh lớp 12A2 trường THPT Chu Văn An cho biết: “Đề thi bám sát chương trình trong sách giáo khoa, có 5 câu hỏi, trong đó có hai câu hình học về hình không gian và tính thể tích hình chóp. Các câu hỏi đều dễ, em chỉ mất thời gian suy nghĩ ở ý 2 câu 2 về tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất”.

Với thời gian làm bài chỉ hết 40 phút, Tiến tự tin chấm cho mình 10 điểm.

Em Phạm Minh Tuấn, học sinh lớp 12 Hóa, trường THPT Chu Văn An cho rằng, đề môn Toán năm nay khá vừa tầm. Chỉ có câu về hình học không gian chiếm 1 điểm là làm mất thời gian của Tuấn. Tuy nhiên, em chỉ mất 2/3 thời gian là hoàn thành xong bài thi.

“Phòng em đa số các bạn chỉ tầm hơn nửa thời gian đã xong hết bài rồi. Với đề thi hôm hay, em tự tin đạt 10 điểm”.

Tại Đà Nẵng, ghi nhận nhanh tại các hội đồng thi THPT Trần Phú, THPT Phan Chu Trinh, THCS Nguyễn Huệ... kết thúc môn thi bắt buộc thứ 2 (Toán), các thí sinh đều chung cảm nhận làm được bài.

Tại Hội đồng thi THPT Trần Phú, mới hết 2/3 thời gian làm bài thi, nhiều thí sinh đã hoàn thành bài thi. Càng gần hết giờ thi, thí sinh càng có nhiều thí sinh nộp bài sớm, ra ngoài hành lang.

Thời tiết khá oi bức, năng nóng. Tuy nhiên, nhiều thí sinh vẫn cười tươi, tự tin vì làm được bài.

Trần Minh Hiếu (học sinh trường THPT Trần Phú) nhận định, so với đề thi năm ngoái, đề thi Toán năm nay có khoảng 1 - 2 câu khó hơn. Nhưng nhìn chung đề vừa sức, không quá khó với đại đa số thí sinh.

Theo Hiếu, câu khó nhất nằm ở cấu 5b về phần tính thể tích, và câu 4 về hình học không gian. “Đề có 5 câu, nhưng các câu khác em làm hết chỉ mất nửa thời gian, còn lại 2 câu trên khá khó nhằn, mất nhiều thời gian và làm không hết í. Em dự đoán được khoảng 70-80% số điểm bài thi”, Hiế nói.

Ở TPHCM, sau khi kết thúc 120 phút làm bài môn Toán, nhiều thi sinh thở phào bởi đề thi vừa sức và không khó để lấy điểm 9 trở lên.

Ghi nhận của PV tại Hội đồng thi trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, nhiều thí sinh kết thúc bài thi sớm gần 30 phút, thậm chí có thí sinh dư thời gian làm bài hơn 1 giờ đồng hồ.

Thí sinh Nguyễn Đinh Hương (học sinh lớp 12D1, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) nói: “Đề thi Toán năm nay khá dễ, em nghĩ mình được 100% số điểm của môn thi này”. Theo Hương,  đa số các bạn trong phòng thi đều làm xong dư ít nhất là 30 phút.

Nhiều thí sinh tự tin nhận định được 10 điểm Toán ảnh 1

Thí sinh hớn hở sau khi thi môn Toán. Ảnh: Nguyễn Dũng

Thí sinh Dương Nguyên Khang (học sinh lớp 12SN1 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chia sẻ: “Chưa đầy một giờ em đã làm xong bài thi môn Toán, thời gian còn lại em ngồi dò bài. Với bài thi này, em nghĩ mình ít nhất cũng phải 9 điểm

Trong khi đó, thí sinh Uyên Vi (Hội đồng thi trường chuyên Trần Đại Nghĩa) cũng cho rằng, đề thi năm nay khá dễ, nếu học theo sách giáo khoa và ôn tập kỹ thì lấy điểm 9 không hề khó.

Tại Thanh Hóa, sáng 3/6, 39.168 thí sinh kết thúc thi môn Toán. Trong đó, hệ THPT là 35.980 thí sinh (đạt tỷ lệ thí sinh dự thi 99.79%)  và GDTX là 3.188 em (đạt tỷ lệ thí sinh dự thi 99.56% em).

Nhiều thí sinh tự tin nhận định được 10 điểm Toán ảnh 2

Nhiều thí sinh kết thúc bài thi sớm. Ảnh: Phạm Nhài

Ghi nhận tại các Hội đồng thi ở Thanh Hóa, nhiều thí sinh nộp bài sớm và tự tin sau bài thi. Nhiều thí sinh cho biết, đề Toán bám sát chương trình học và ôn tập nên không khó khăn để làm bài.

Thí sinh Lê Thị Thảo – học sinh trường THPT Yên Định 3 (huyện Yên Định): “Năm nay, đề Toán có 5 câu đều thuộc kiến thức cơ bản nên chúng em làm bài thi xong sớm”.

Trên địa bàn TP Thanh Hóa, các Hội đồng thi như trường THPT chuyên Lam Sơn, trường THPT Hàm Rồng, Trường Đào Duy…, các thí sinh thành xong bài thi chỉ  hết 2/3 thời gian làm bài.

MỚI - NÓNG