Nhiều thách thức với Liên đoàn bắn súng Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngày 30/6, đại hội Liên đoàn bắn súng Việt Nam nhiệm kỳ 7 đã diễn ra tại Hà Nội, khép lại những ồn ào liên quan tới sự rút lui của Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký (TTK) Nguyễn Thị Nhung.

Bà Nguyễn Thị Nhung, được biết đến với vai trò HLV trưởng ĐTQG bắn súng Việt Nam, và Đại tá Hoàng Xuân Vinh đã rút lui trước thềm đại hội. Nguyên nhân xuất phát từ những bất đồng trong nội bộ Liên đoàn bắn súng nhiều năm qua. Được biết, Tổng cục Thể dục- Thể thao (TDTT) đã đứng ra dàn xếp vụ việc nhưng không thuyết phục được HLV Nguyễn Thị Nhung và xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đổi ý.

Nhiều thách thức với Liên đoàn bắn súng Việt Nam ảnh 1

Liên đoàn bắn súng Việt Nam được dự báo đối diện nhiều thách thức khi không giữ chân được những người giỏi ở lại Ảnh: X.K

Phiên họp của Ban chấp hành (BCH) Liên đoàn bắn súng diễn ra buổi sáng 30/6 đã vắng khá nhiều thành viên. Tại đại hội chiều cùng ngày, Liên đoàn bắn súng đã thông qua tái bầu ông Đỗ Văn Bình, ứng viên duy nhất vào ghế Chủ tịch. Vị trí TTK Liên đoàn bắn súng được trao cho bà Huỳnh Thị Phương Loan, Phó Giám đốc Trung tâm thể thao Hoa Lư.

Về kết quả nhiệm kỳ 6 (2016-2020) theo báo cáo của Liên đoàn bắn súng, từ 2017 đến nay Liên đoàn đã tổ chức 23 giải thi đấu quốc gia, đạt 858 HCV, 845 HCB, 811 HCĐ, phá 80/226 kỷ lục quốc gia; tham gia 9 giải quốc tế giành 101 huy chương, trong đó gồm: 37 HCV (8 HCV SEA Games, 29 HCV SEASA), 40 HCB, 24 HCĐ. Công tác xã hội hoá từ tháng 12/2016, Liên đoàn huy động được hơn 4,3 tỷ đồng hỗ trợ công tác đào tạo, tập huấn, thi đấu quốc tế…

Các thành tích trên của Liên đoàn bắn súng gắn liền với những tên tuổi lớn như HLV Nguyễn Thị Nhung, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường… Sự chia tay của 2 tượng đài gắn liền với đỉnh cao của thể thao Việt Nam tại Olympic Rio de Janeiro 2016 được đánh giá là tổn thất lớn đối với Liên đoàn bắn súng.

Ban lãnh đạo Liên đoàn bắn súng Việt Nam nhiệm kỳ 7 đã đề nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện cho Bắn súng Việt Nam hội nhập quốc tế, cũng như sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ Bộ Quốc phòng, Bộ VH-TT&DL và các bộ ngành liên quan trong quá trình hoạt động.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.