Quảng Ngãi:

Nhiều tàu cá gặp nạn trên biển, thuyền trưởng yêu cầu cứu hộ khẩn cấp

Tàu cá của ngư dân Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào bờ tránh bão số 6. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Tàu cá của ngư dân Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào bờ tránh bão số 6. Ảnh: Nguyễn Ngọc
TPO - Sáng 11/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng bão số 6 trên địa bàn tỉnh có ba tàu cá bị nạn trên biển, thuyền trưởng yêu cầu cứu hộ khẩn cấp, tuy nhiên sóng to, gió lớn, tàu cứu hộ không thể ra khỏi cảng.
Cụ thể, lúc 2 giờ sáng ngày 11/10 tàu cá QNg 90741 TS, trên tàu có 4 lao động, do ông Bùi Văn Tám (41 tuổi) làm chủ và tàu cá (chưa rõ số hiệu) của ông Nguyễn Xuân Đô (cùng ngụ xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ bị hỏng máy thả trôi.

Vị trí hỏng máy ở tọa độ 15 độ 25 phút bắc - 108 độ 50 phút đông, cách cảng Dung Quất khoảng 8 hải lý về phía đông bắc. Hiện tàu đang trôi với tốc độ 1 - 5 hải lý/giờ, thuyền trưởng yêu cầu cứu hộ khẩn cấp.

Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã điều tàu động tàu BP 091901 đi cứu hộ. Tuy nhiên sóng to, gió lớn, tàu không thể ra khỏi cảng được. Hiện Bộ đội biên phòng tỉnh đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi giao cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi điều tàu lai dắt đi cứu nạn.

Cũng theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tàu cá QNg 96317 TS đang bị hỏng máy, thả trôi với tốc độ 1,9 hải lý/giờ, cách đất liền Nha Trang khoảng 182 hải lý theo hướng Đông Đông Bắc.  

Hiện hai tàu cá BĐ 96747 TS và BĐ 97490 TS của ngư dân Bình Định đang tiếp cận và hỗ trợ cho tàu bị nạn. Thời tiết trên khu vực tàu bị nạn gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5.

Ngoài ra, sóng lớn cũng đã nhấn chìm tàu cá của ông Đặng Hùng (SN 1972, ở thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) khi đang neo đậu tại bờ kè thôn Định Tân, xã Bình Châu. Trong quá trình khắc phục sự cố chìm tàu, ngư dân Trần Quốc Duy bị ngã gãy chân, được gia đình đưa ra Bệnh viện Đà Nẵng cứu chữa.

Trước đó ngày 9/10, tàu cá của ông Đặng Hùng (48 tuổi, trú xã Bình Châu huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) có công suất 24 CV bị sóng đánh làm vỡ mạn, đứt dây neo chìm khi đang neo đậu tại bờ kè thôn Định Tân, ngư dân chỉ trục vớt được máy, Ngư dân Trần Quốc Duy bị trượt té gãy chân.

Trong diễn biến liên quan, theo báo cáo của đồn biên phòng Bình Thạnh và đồn biên phòng Bình Hải, huyện Bình Sơn hiện có 1258 tàu cá/ 11735 lao động đang tránh áp thấp nhiệt đới trên các đảo Hoàng sa, Trường sa…

MỚI - NÓNG