Có 2 kết quả :

Lách luật trông trẻ tại nhà

Lách luật trông trẻ tại nhà

TP - Gần 1 năm nay, trường mầm non đóng cửa, trẻ không được đi học, giáo viên thất nghiệp. Tuy bị cấm dạy học ở nhà để phòng chống dịch nhưng “bụng đói đầu gối phải bò”, nhiều giáo viên đã tìm đủ cách lách luật để trông trẻ kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Điều đó cũng xuất phát từ nhu cầu thực tế của phụ huynh nếu không sẽ phải nghỉ việc, trông con.
Để có nguồn tài chính phát triển bền vững, Việt Nam cần đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân. Trong ảnh, công nhân doanh nghiệp tư nhân sản xuất lắp ráp linh kiện

Việt Nam sẽ phát triển dựa vào nguồn tài chính nào?

TP - Sau khi trở thành nước thu nhập trung bình thấp, bức tranh tài chính cho phát triển ở Việt Nam thay đổi nhanh chóng. Các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) giảm dần và ngày càng ít ưu đãi, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng thấp, trong khi vốn vay trong nước tăng vọt và tiềm ẩn nhiều rủi ro.