Tin hot BĐS tuần qua:

Nhiều nhà dân nứt toác cạnh dự án chung cư, 'bêu tên' CĐT om sỏ đỏ của dân

TPO - Chung cư mới bàn giao đã đỏ rực băng rôn 'tố' căn hộ hụt diện tích;Đề nghị chuyển hồ sơ dự án nhà xã hội Hoàng Quân sang cơ quan điều tra; Nghi vấn căn hộ đã bán vẫn tổ chức bốc thăm tái định cư?... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Chung cư mới bàn giao đã đỏ rực băng rôn 'tố' căn hộ hụt diện tích

Chung cư tại dự án Eco Lake View 32 Đại Từ, phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội)  do Công ty Cổ phần Ecoland làm chủ đầu tư vừa mới bàn giao nhà, nhưng nhiều cư dân thất vọng bởi những bất cập, tồn tại của tòa nhà khiến họ đồng loạt treo băng rôn ngoài ban công căn hộ phản đối. 

Nhiều nhà dân nứt toác cạnh dự án chung cư, 'bêu tên' CĐT om sỏ đỏ của dân ảnh 1 Cư dân Eco Lake View đồng loạt treo băng rôn phản đối chủ đầu tư vì bàn giao căn hộ thiếu hụt diện tích so với hợp đồng mua bán.

Vấn đề “nóng” nhất hiện nay là việc cư dân “tố” Công ty Cổ phần Ecoland bàn giao căn hộ bị thiếu hụt diện tích. Anh Trần Đăng Dương, chủ căn hộ 3006A-HH02 chung cư Eco Leak View cho biết, diện tích thông thủy căn hộ gia đình ký Hợp đồng mua bán với chủ đầu tư là 103,3m2, nhưng khi về ở thấy căn hộ thực tế nhỏ hơn nên anh đã thuê bên thứ 3 là Công ty cổ phần tư vấn hiết kế khảo sát đo đạc và bản đồ đo lại diện tích thì chỉ có 101,1m, vênh 2,2m2. Ngoài gia đình anh Dương cũng có hàng chục căn hộ khác bị thiếu diện tích so với hợp đồng đã ký. (Xem chi tiết)

Đề nghị chuyển hồ sơ dự án nhà xã hội Hoàng Quân sang cơ quan điều tra

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa đề nghị UBND tỉnh chuyển toàn bộ hồ sơ cho công an điều tra vụ Công ty CP tư vấn - thương mại - dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (gọi tắt là Công ty Hoàng Quân) không chịu bàn giao nhà cho dân dự án nhà ở xã hội HQC Nha Trang (thuộc khu dân cư Bắc Vĩnh Hải, TP Nha Trang).

Nhiều nhà dân nứt toác cạnh dự án chung cư, 'bêu tên' CĐT om sỏ đỏ của dân ảnh 2 Dự án chung cư xã hội HQC Nha Trang, nằm cạnh trụ sở chi nhánh Công ty Hoàng Quân tại Nha Trang.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án nhà ở xã hội HQC Nha Trang được đưa vào sử dụng quý IV/2016. Đến nay đã quá hạn hơn 2 năm, hàng ngàn người dân mua nhà tại dự án này vẫn chưa có nhà để ở, phải thuê trọ ở trong khi lãi ngân hàng vẫn phải đóng hằng tháng. Được biết, từ ngày 20/4 đến nay, có khoảng 20 hộ dân là những khách hàng mua nhà tại dự án HQC Nha Trang đã “chiếm” văn phòng làm việc của chi nhánh Công ty Hoàng Quân (ở phường Vĩnh Hoà, TP Nha Trang) sinh sống và để gây áp lực chủ đầu tư bàn giao nhà. (Xem chi tiết)

Nghi vấn căn hộ đã bán vẫn tổ chức bốc thăm tái định cư?

Bắt đầu được triển khai từ năm 2004, nhưng đến nay, sau 15 năm dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt(quận Hoàng Mai, Hà Nội) với quy mô “khủng” hơn 35ha do Tổng Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng - Licogi làm chủ đầu tư vẫn dậm chân tại chỗ với nguyên nhân là chậm giải phóng mặt bằng (GPMB), khiến hàng trăm hộ dân trong diện bị thu hồi đất phải sống trong điều kiện "3 không" -  không điện, không nước sạch, không hộ khẩu. 

Nhiều nhà dân nứt toác cạnh dự án chung cư, 'bêu tên' CĐT om sỏ đỏ của dân ảnh 3 Sau 15 năm, Khu đô thị mới Thịnh Liệt vẫn chỉ nằm trên giấy, hàng chục ha đất bỏ hoang cho cỏ mọc. 

Điều đáng nói, thời gian gần đây, người dân nằm trong diện GPMB phục vụ việc xây dựng Khu đô thị mới Thịnh Liệt ngỡ ngàng phát hiện các căn hộ phục vụ tái định cư đã được bán trước thời điểm tổ chức bắt thăm căn hộ tái định cư. (Xem chi tiết)

Xin xây nhà ở công nhân, nhưng rao bán thành căn hộ cao cấp

Mặc dù được cấp phép thực hiện dự án khu nhà ở công nhân nhưng Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng UNICO tư tự ý thay đổi tên thành Trung tâm Thương mại và Nhà ở UNICO Thăng Long (tọa lạc mặt tiền đường Đại lộ Bình Dương thuộc phường Tân Định, TX. Bến Cát) để đơn vị phân phối là là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Bình Dương rao bán căn hộ gây nhầm lẫn cho khách hàng. 

Nhiều nhà dân nứt toác cạnh dự án chung cư, 'bêu tên' CĐT om sỏ đỏ của dân ảnh 4 Dự án nhìn từ trên cao, nằm bên đường Đại lộ Bình Dương và được xem là khu "đất vàng"

Đặc biệt, dù dự án chưa hoàn thành phần móng nhưng chủ đầu tư đã cho phép đơn vị phân phối rao bán rầm rộ và nhận tiền mua căn hộ từ khách hàng trái quy định.. (Xem chi tiết)

Dân chung cư 'chào hè' với hóa đơn điện nhảy múa

Thời tiết nắng nóng bất thường khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, trong khi giá điện vừa điều chỉnh tăng khiến nhiều gia đình, nhiều cư dân chung cư Hà Nội “chao đảo” với hoá đơn tiền điện nhảy vọt.

Nhiều nhà dân nứt toác cạnh dự án chung cư, 'bêu tên' CĐT om sỏ đỏ của dân ảnh 5 Dân chung cư 'chào hè' với hóa đơn điện nhảy múa. Ảnh minh họa.

Sau khi nhận hóa đơn tiền điện, chị Thu Trang – sống tại chung cư Linh Đàm (Hà Nội) không khỏi "choáng" khi thấy tiền điện tháng này tăng gấp đôi so với tháng trước. "Tiền điện tháng này so với các tháng trước tăng hơn gấp đôi trong khi thực tế gia đình chị chỉ có 2 vợ chồng và 2 đứa con cũng sử dụng như các tháng trước. Ban ngày mọi người đều đi làm, đi học hết đến tận tối 6 - 7h tối mới về nhà, thời tiết hôm nóng, hôm lạnh nên không phải hôm nào cũng bật điều hoà, việc hóa đơn tiền điện mới đầu hè đã nhảy vọt. Không biết vào đỉnh điểm nắng nóng thì tiền điện rồi sẽ ra sao", chị Trang lo lắng. (Xem chi tiết)

Hàng chục căn nhà nứt toác cạnh dự án chung cư đang xây

28 ngôi nhà trên đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội chịu cảnh tường nứt toác rộng, sụt lún nghiêm trọng khi nằm ngay sát công trình đang xây dựng dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và nhà ở 158 Nguyễn Sơn do Công ty TNHH Bắc Chương Dương làm chủ đầu tư.

Nhiều nhà dân nứt toác cạnh dự án chung cư, 'bêu tên' CĐT om sỏ đỏ của dân ảnh 6 Căn nhà nứt toác cạnh công trình đang xây dựng dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và nhà ở 158 Nguyễn Sơn (Long Biên).

Điều đáng nói, dù người dân đã phản ánh tình trạng này với chủ đầu tư và chính quyền địa phương, tuy nhiên tất cả những gì họ nhận được thời điểm hiện tại chỉ là bản cam kết của chủ đầu tư về việc chịu trách nhiệm sửa chữa, đền bù, khắc phục sự cố cho ngôi nhà... (Xem chi tiết)

Thủ tướng yêu cầu công khai chủ đầu tư chậm làm 'sổ đỏ' cho dân

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) phát triển ổn định, lành mạnh. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm trong thực hiện các quy định về đầu tư kinh doanh BĐS.

Nhiều nhà dân nứt toác cạnh dự án chung cư, 'bêu tên' CĐT om sỏ đỏ của dân ảnh 7 Nhiều chủ đầu tư chậm bàn giao sổ đỏ khiến cư dân bức xúc căng băng rôn đòi quyền lợi.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát, công khai danh sách các dự án nhà ở chủ đầu tư chậm trễ trong việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sỏ đỏ) cho người dân. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).