TPO - Hơn một tuần qua, nước sinh hoạt ở chung cư The Mansion, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (TPHCM) bất ngờ bị nhiễm bẩn khiến sinh hoạt của nhiều cư dân bị đảo lộn.
TPO - Từ 21h tối nay (12/11) đến 5h sáng mai (13/11), toàn bộ khu vực trung tâm TPHCM gồm các quận 1, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận và nhiều phường, xã thuộc TP Thủ Đức và các quận 6, 7, 8, 11, Bình Thạnh, Tân Bình và huyện Bình Chánh sẽ bị cúp nước hoàn toàn để phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng nhà máy nước.
TPO - Toàn bộ các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Phú Nhuận, Bình Thạnh sẽ bị cúp nước từ 21h ngày 12/11 (thứ bảy) đến 5h ngày 13/11 (chủ Nhật) để thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cấp nước tại Nhà máy nước Thủ Đức.
TPO - Giao tranh kéo dài cùng với tình trạng sinh hoạt xuống cấp trầm trọng của những binh lính Ukraine tại chiến tuyến Donbass khiến cho nhiều binh sĩ phải nhập viện, nhiều binh sĩ khác bỏ trốn khỏi quân ngũ.
TPO - Theo dự kiến ban đầu thì năm 2018 Nhà máy nước mặt sông Hồng sẽ đưa vào vận hành, cung cấp nước. Thế nhưng đến thời điểm này, khu vực phía Nam sông Hồng, huyện Đan Phượng, Hoài Đức… vẫn đang “khát” nước sạch.
TPO - Ngày 8/7, Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch sông Đà (Viwasupco) phát đi thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do sự cố tại Km27+500 Đại lộ Thăng Long trên tuyến ống truyền tải nước sạch sông Đà.
TPO - Trong trường hợp đường ống nước sông Đà gặp sự cố, thời gian cấp lại nước cho người dân được rút ngắn xuống chỉ còn 1 ngày do Hà Nội vừa đưa vào sử dụng trạm bơm Tây Mỗ, cùng với đó là nước bổ sung từ Nhà máy nước mặt sông Đuống.
Thiết thực kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2020), ngày 26/3 tại hội trường Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội, Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện” với chủ đề “Phòng chống nCoV - đừng quên đi hiến máu”.
TPO - Ông Nguyễn Trọng Dương - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Cấp thoát nước Việt Nam cho rằng, không phải cứ công nghệ tiên tiến thì đắt tiền, thậm chí "công nghệ hiện đại giúp chúng ta hạ giá thành nước..."
TPO - Nhiều người dân ở thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) bức xúc vì Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum cung cấp nước không đảm bảo chất lượng vì có cặn đục, dùng để tắm sẽ ngứa ngáy, khó chịu.
TPO - Sau vụ nước sạch sông Đà bị đầu độc, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) lại lo ngại Công ty nước sạch sông Đuống khánh thành khi chưa có kết quả nghiệm thu. Đồng thời, đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu để doanh nghiệp tư nhân kiểm soát toàn bộ hệ thống nước sạch từ sản xuất, phân phối đến bán lẻ cho người dân trong khi khung pháp lý, hệ thống chính sách chưa hoàn chỉnh, chưa theo kịp và còn nhiều lỗ hổng sẽ để lại những hậu quả khôn lường.
TPO - Công ty Cổ phần Gốm sứ Thanh Hà (Phú Thọ) – điểm xuất phát của nguồn dầu thải đổ vào khu vực lấy nước của nhà máy nước sạch sông Đà có dùng công nghệ phân tách dầu từ cao su phế thải để nung gạch. Nếu dầu thải đổ vào nguồn nước sông Đà từ nguồn này sẽ đặc biệt nguy hại đến sức khỏe và rất khó xử lý.
TPO - Chiều 22/10, Hà Nội thông báo nước sạch Sông Đà đã an toàn, có thể sử dụng để ăn uống. Tuy nhiên với nhiều người dân, họ vẫn chưa tin tưởng vào thông báo này.
TPO - PGS.TS Bùi Thị An - viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng, cho rằng các doanh nghiệp nên tham gia nhiều hơn vào việc phát triển công trình xanh, xây dựng căn hộ cho người dân phải đi kèm với trách nhiệm đảm bảo môi trường sống sau sự cố nước sông Đà nhiễm bẩn khiến hàng vạn cư dân sống trong các khu chung cư Hà Nội điêu đứng.
TPO - Đối với cặn dầu, nhiều Cty chuyên xử lý môi trường cho biết, thường rất ít đơn vị nhận xử lý cặn dầu bởi cặn dầu là loại xử lý rất phức tạp và tốn nhiều chi phí.
TPO - “Đây là kinh doanh nước, cung cấp sản phẩm về nước, biết nước bẩn mà vẫn cung cấp thì trường hợp đó thứ nhất với các hộ sử dụng nước ký hợp đồng có thể kiện. Thuốc giả cung cấp có thể đi tù thì nước bẩn cũng có thể đi tù”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ.
TPO - Ngày 19/10, Sở Y tế Hà Nội thông tin nhanh về kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch của nhà máy nước Sông Đà. Đây là kết quả xét nghiệm đợt 4 kể từ sau khi sự cố này xảy ra.
TPO - Theo bản đồ vệ tinh từ Google maps cho thấy, trang trại lợn này nằm trên triền núi cao, gần khu vực hồ Đồng Bài - nơi cung cấp nguồn nước chính cho nhà máy nước sạch sông Đà (Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà - Viwasupco).
TPO - Liên quan vụ đổ trộm dầu thải tại khu vực nhà máy nước sông Đà, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ/CSĐT về tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại điều 235, Bộ Luật Hình sự.
TPO - Liên quan đến vụ xả thải dầu bẩn vào đầu nguồn nước sạch sông Đà, cơ quan chức năng Hòa Bình cho biết, khối lượng thu gom khoảng 100 lít dầu, nước dính dầu; 7 bao tải có dính dầu khoảng 60 kg. Trong chiều nay, tỉnh Hòa Bình sẽ có buổi họp báo cung cấp thông tin thêm về những nội dung liên quan
TPO - Báo cáo tài chính của Công ty nước sạch Sông Đà ghi nhận công ty mang lại hàng trăm tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế cho nhóm đại gia sau khi thâu tóm.
TPO - Sau khi thau rửa bể chứa, súc xả đường ống, từ 21h hôm qua (16/10), Công ty nước sạch sông Đà đã cấp nước trở lại cho hàng vạn hộ dân các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông…
TPO - Cty Nước sạch Hà Nội đã huy động khẩn cấp 7 xe téc của Cty và của Cty CP Viwaco để trở cấp nước miễn phí đến cụm dân cư suốt đêm. Tuy nhiên, lượng nước cấp vẫn chưa đủ so với nhu cầu, đề nghị của người dân.
TPO - UBND thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không sử dụng nước thuộc vùng do Công ty Cổ phần Viwaco, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông cung cấp để nấu ăn, uống..., trong thời gian chưa súc xả, thau toàn bộ hệ thống nước tại các bể của gia đình, khu chung cư, các bể tăng áp.
TPO - Theo nguồn tin của Tiền Phong, cơ quan chức năng đã hoàn thành việc xét nghiệm mẫu nước sinh hoạt do Công ty CP đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) cung cấp.
TPO - Đơn vị sản xuất nước sông Đà phục vụ hàng vạn người dân phía Tây Nam Hà Nội thừa nhận có váng dầu ở khu vực nước đầu nguồn. Đồng thời cho biết, có "châm tăng" hóa chất xử lý nước trong đó có clo.
TPO - Người dân tại xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình (nơi đặt trụ sở nhà máy nước sông Đà) cho hay, vài ngày trước, nước sông bốc mùi khét lẹt do dầu thải tràn xuống suối. Mỗi người dân được công ty thuê 500 ngàn đồng/ngày để vớt dầu.
TPO - Từ tối ngày 8/10, người dân quanh khu vực đầu nguồn nước, gần nhà máy nước sông Đà (tỉnh Hòa Bình) phát hiện có nhiều dầu lạ đổ ra khu vực này, bốc mùi khó chịu.