Nhiều nghĩa cử xúc động trong chương trình Từ trái tim xanh-Trao Tết an lành

TPO - Hưởng ứng chương trình Chủ Nhật Đỏ, sáng 28/1, Đoàn TN Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức chương trình "Chủ nhật Đỏ - Từ trái tim xanh, trao Tết an lành". 
Nhiều nghĩa cử xúc động trong chương trình Từ trái tim xanh-Trao Tết an lành ảnh 1
Đến tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm- Bí thư Quận đoàn Đống Đa; đồng chí Lương Bảo Khánh, Bí thư Chi đoàn Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Xuân Hưng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Báo Tiền Phong. Đại diện Viện Huyết học – Truyền máu TW có TS.BS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia; đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên của Viện.
Nhiều nghĩa cử xúc động trong chương trình Từ trái tim xanh-Trao Tết an lành ảnh 2
Phát biểu tại chương trình TS.BS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW cho biết: "Tại thời điểm này, rất nhiều trung tâm máu trên toàn quốc đang xảy ra tình trạng khan hiếm máu do thiếu nguồn người hiến máu. Ngoài việc cung cấp máu cho 28 tỉnh/thành khu vực phía Bắc, Trung tâm Máu Quốc gia còn hỗ trợ cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và một số địa phương như Thanh Hoá, Nghệ An. Do tình hình thời tiết và thời điểm cận Tết, nhiều chương trình hiến máu lớn đã không đạt được chỉ tiêu. Từ giờ đến Tết, Trung tâm Máu Quốc gia cần thêm khoảng 8.000 – 10.000 đơn vị máu cho người bệnh truyền máu trước Tết cũng như dự trữ máu ngay sau Tết”.
Nhiều nghĩa cử xúc động trong chương trình Từ trái tim xanh-Trao Tết an lành ảnh 3

Đại diện Báo Tiền Phong đã trao tặng biểu trưng Chủ Nhật Đỏ cho Đoàn Thanh niên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. 2 bộ Áo dài thiết kế cho hoạt động hiến máu tình nguyện của Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Ngọc Hân cũng được trao tặng tại chương trình.

Nhiều nghĩa cử xúc động trong chương trình Từ trái tim xanh-Trao Tết an lành ảnh 4

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để đăng ký tham gia chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ.

Nhiều nghĩa cử xúc động trong chương trình Từ trái tim xanh-Trao Tết an lành ảnh 5

Bạn Đào Thị Thúy Hiền cho biết: "7 rưỡi sáng nay mình đi xe máy từ Thượng Đình qua đây để tham dự hiến máu. Mặc dù trời rất lạnh nhưng khi đến đây mình thấy đã có nhiều người đã hoàn thành thủ tục và đang hiến máu rồi".

Nhiều nghĩa cử xúc động trong chương trình Từ trái tim xanh-Trao Tết an lành ảnh 6
Chương trình mang đến thông điệp ý nghĩa “Từ trái tim xanh – Trao Tết an lành”. Đây là cơ hội để các Đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ giọt máu hồng nhân ái, góp phần mang lại sự sống cho người bệnh, đặc biệt nhân dịp Tết đến, xuân về.
Nhiều nghĩa cử xúc động trong chương trình Từ trái tim xanh-Trao Tết an lành ảnh 7

Viện Huyết học – Truyền máu TW đã phối hợp với Báo Tiền Phong qua 16 lần tổ chức chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ. Năm nay có sự tham gia của 45 tỉnh/thành, dự kiến tiếp nhận 50.000 đơn vị máu.

Nhiều nghĩa cử xúc động trong chương trình Từ trái tim xanh-Trao Tết an lành ảnh 8

Anh Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Huyết học – Truyền máu TW chia sẻ Chương trình hôm nay có sự tham gia hiến máu sôi nổi của nhiều Đoàn viên, thanh niên của Viện và người thân với hy vọng sẽ góp thêm những đơn vị máu cho người bệnh nhân dịp Tết sắp đến. Là người gương mẫu trong phong trào hiến máu, anh Huy vừa thực hiện xong lần hiến máu thứ 62.

Nhiều nghĩa cử xúc động trong chương trình Từ trái tim xanh-Trao Tết an lành ảnh 9

Anh Nguyễn Xuân Giáp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, anh tham gia hoạt động tình nguyện hiến máu từ khi còn là sinh viên và đến nay anh đã hiến máu được 40 lần. Anh Giáp cho biết đầu tháng anh mới thực hiện hiến tiểu cầu và bây giờ hiến máu.

Nhiều nghĩa cử xúc động trong chương trình Từ trái tim xanh-Trao Tết an lành ảnh 10

Chị Hà Mai Anh (Hải Phòng) chia sẻ: "Trước đây tôi đã từng tham gia hiến máu rất nhiều lần ở Hải Phòng rồi nhưng vẫn muốn một lần được hiến máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Thế nên 6 giờ sáng nay tôi đã cùng chị và con trai đi từ Hải Phòng lên đây để thực hiện lần truyền máu "mơ ước" này".

Nhiều nghĩa cử xúc động trong chương trình Từ trái tim xanh-Trao Tết an lành ảnh 11

Nhiều đoàn viên thanh niên của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cũng tham gia buổi hiến máu.

Nhiều nghĩa cử xúc động trong chương trình Từ trái tim xanh-Trao Tết an lành ảnh 12
Nhiều nghĩa cử xúc động trong chương trình Từ trái tim xanh-Trao Tết an lành ảnh 13

Bạn Trương Thùy Dương (bên trái) hiện đang là sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất từ sáng sớm đã từ Cổ Nhuế qua Viện Huyết học để tham gia Chủ Nhật Đỏ, cô chia sẻ: "Mình có theo dõi Fanpage của Viện và được biết đến chương trình Chủ Nhật Đỏ, mình cảm thấy đây là một chương trình rất ý nghĩa vì đem lại được những giọt máu kịp thời cho người bệnh vào dịp Tết Nguyên đán".

Nhiều nghĩa cử xúc động trong chương trình Từ trái tim xanh-Trao Tết an lành ảnh 14
Nhiều nghĩa cử xúc động trong chương trình Từ trái tim xanh-Trao Tết an lành ảnh 15

Nhiều bạn trẻ hào hứng tham gia ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Nhiều nghĩa cử xúc động trong chương trình Từ trái tim xanh-Trao Tết an lành ảnh 16
Nhiều nghĩa cử xúc động trong chương trình Từ trái tim xanh-Trao Tết an lành ảnh 17
Nhiều nghĩa cử xúc động trong chương trình Từ trái tim xanh-Trao Tết an lành ảnh 18

Trong chương trình, đại diện đơn vị tài trợ đã trao tặng 22 suất quà cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà kịp thời đến tay bệnh nhân trước dịp tết nguyên đán thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đúng với ý nghĩa của chương trình "Từ trái tim xanh - Trao Tết an lành".

Nhiều nghĩa cử xúc động trong chương trình Từ trái tim xanh-Trao Tết an lành ảnh 19

Những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 cũng được trao tặng bằng khen tại chương trình.

Nhiều nghĩa cử xúc động trong chương trình Từ trái tim xanh-Trao Tết an lành ảnh 20

Chương trình Chủ Nhật Đỏ diễn ra trong sáng 28/1 đã tiếp nhận 750 đơn vị máu. Nguồn máu quý giá này được bổ sung vào kho máu dự trữ để kịp thời điều trị, cấp cứu cho người bệnh trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Tin liên quan