Nhiều ngành có điểm chuẩn cao

Nhiều ngành có điểm chuẩn cao
TP - Ngày 27-7, thêm nhiều trường ĐH công bố điểm thi. Điểm chuẩn dự kiến nhiều ngành của một số trường ĐH thành viên thuộc ĐH Quốc gia TPHCM sẽ cao hơn năm trước.

> Trường địa phương điểm chuẩn sẽ bằng sàn

Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM) có 3.077 thí sinh đạt từ 17 điểm (mức điểm chuẩn theo ngành thấp nhất năm ngoái) trở lên trong khi chỉ tiêu của trường năm nay là 1.700.

Điểm chuẩn theo ngành của trường năm ngoái cao nhất là 20,5 điểm, năm nay có 1.137 thí sinh đạt được mức điểm này. Như vậy, nhiều ngành của trường năm nay điểm chuẩn sẽ cao hơn năm trước.

Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM) năm nay có 1.850 thí sinh dự thi. Thủ khoa của trường là Nguyễn Quang Việt, thi khối A đạt 25,5 điểm.

Toàn trường có 730 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên trong khi chỉ tiêu của trường năm nay là 600 chỉ tiêu. Năm ngoái điểm chuẩn theo ngành thấp nhất của trường là 15 điểm, năm nay ở mức điểm này chỉ có 409 thí sinh đạt được.

Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã công bố điểm của 15.851 thí sinh dự thi vào trường. Thủ khoa của trường là Võ Minh Nhật, thi khối A đạt 27,5 điểm. Toàn trường có 5.912 thí sinh đạt tổng điểm từ 13 trở lên.

Thống kê về mức điểm thi theo từng ngành thì dự kiến nhiều ngành của trường năm nay điểm chuẩn sẽ cao hơn năm trước.

Ngành Tâm lý học chỉ tiêu 120 nhưng ở mức 15,5 điểm đã có 110 thí sinh đạt được; ngành Hóa có 120 chỉ tiêu và có 104 thí sinh đạt điểm từ 16,5 trở lên; ngành Giáo dục tiểu học có 118 thí sinh đạt 17,5 điểm trong khi chỉ tiêu là 150; ngành sư phạm Toán ở mức điểm 20 có 121 thí sinh và chỉ tiêu của ngành là 150…

Nhiều ngành tuyển khối C điểm chuẩn dự kiến sẽ cao hơn năm 2011: Ngành sư phạm Văn tuyển 150 chỉ tiêu và ở mức 17,5 điểm có 111 thí sinh, 17 điểm có 132 thí sinh (điểm chuẩn năm 2011 ngành này là 15,5), điểm SP Sử và Địa điểm chuẩn có thể ở mức 14,5, điểm tăng 0,5 điểm so với năm trước.

Một số ngành khác như: Vật lý, Quốc tế học, Quản lý giáo dục, Công nghệ thông tin, Giáo dục đặc biệt, Giáo dục chính trị... điểm chuẩn dự kiến sẽ tương đương năm ngoái và trường sẽ xét tuyển thêm các nguyện vọng tiếp theo.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng có 2 thủ khoa đầu vào cùng đạt 23 điểm là Lê Thị Nguyệt, thi khối B và thí sinh Phan Yến Thanh, thi khối D1. Toàn trường có 5.472 thí sinh đạt điểm từ 13 trở lên. Tổng chỉ tiêu của trường năm nay là 3.210.

Khối A có 845 thí sinh, khối A1 có 794 thí sinh, khối D1 có 1.656 thí sinh đạt tổng điểm từ 13 trở lên. Khối B có 683, khối C có 86 thí sinh đạt tổng điểm từ 14 trở lên. Với mức điểm này, dự kiến nhiều ngành của trường điểm chuẩn sẽ cao hơn năm trước.

Trường ĐH Mở TPHCM, mặt bằng điểm thi cao hơn so với năm trước: khối D với hơn 3.000 thí sinh đạt điểm sàn năm 2011, khối A có 1.064 thí sinh, khối A1 có 657 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên, khối C 364 thí sinh và khối B với 200 thí sinh đạt điểm sàn năm trước.

Toàn trường có hơn 5.300 thí sinh đạt điểm sàn năm 2011. Với mức điểm này, điểm chuẩn vào nhiều ngành sẽ cao hơn điểm sàn khá nhiều. Năm trước, điểm chuẩn các ngành kinh tế nằm ở mức 16 điểm.

Mặt bằng điểm của trường ĐH Sư phạm TDTT TPHCM năm nay khá thấp. Chỉ tiêu hệ ĐH năm nay là 450. Điểm chuẩn hệ ĐH năm ngoái là 19,5 điểm.

Năm nay, sau khi nhân hệ số môn năng khiếu thì chỉ có 87 thí sinh đạt được mức điểm trên. Nếu ở mức 15,5 điểm (đã nhân hệ số môn năng khiếu) thì có 373 thí sinh đạt được.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.