Nhiều hoạt động tưởng niệm, dâng hương, báo công Bác Hồ

Nhiều hoạt động tưởng niệm, dâng hương, báo công Bác Hồ
TP - Ngày 2-9, nhiều hoạt động tưởng niệm Bác Hồ diễn ra tại các khu tưởng niệm, Đền thờ Bác Hồ. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau và đông đảo nhân dân thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên văn hóa Cà Mau.

Tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Trí Lực (Thới Bình), thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước), xã Viên An (Ngọc Hiển)? có đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đến thắp hương tưởng niệm Bác.

Huyện ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bạc Liêu, huyện Vinh Lợi tổ chức dâng hương, lễ giỗ Bác Hồ tại Đền thờ Bác ở xã Châu Thới (Vĩnh Lợi, Bạc Liêu).

Lễ giỗ Bác Hồ đã được người dân xã Châu Thới và khu vực lân cận thuộc tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau tổ chức theo phong tục thờ cúng của người dân Nam bộ với Bác.

* Kỷ niệm 67 năm CM tháng Tám, Quốc khánh 2-9, Khu di tích lịch sử Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng) tổ chức triển lãm ảnh với nhiều tư liệu quý, lần đầu được công bố về các hoạt động của Bác Hồ về nước xây dựng căn cứ địa cách mạng đầu tiên ở Cao Bằng (1941-1945).

Ngày 10-5-2012, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định xếp hạng Khu di tích lịch sử Pác Bó là di tích quốc gia đặc biệt. Trong tháng 8, có 2.453 lượt khách trong nước và quốc tế đến Pác Bó tham quan, học tập, nghiên cứu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG