Nhiều đường dây liên quan vụ thu giữ 18 tấn ma túy tại Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin, năm vừa qua, bên Campuchia thu được 18 tấn ma tuý, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đường dây có liên quan, điển hình như đối tượng Oanh Hà, trốn truy nã sang Campuchia lập "bản doanh", sau đó tạo ra các đường dây mua bán ma túy về Việt Nam rất phức tạp.

Chiều 28/6 tại Cần Thơ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến với 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); phân giới cắm mốc; phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, tội phạm ma túy là tội phạm nguồn của tất cả các loại tội phạm, 38% các vụ việc trong 6 tháng đầu năm là do các đối tượng nghiện gây ra.

Theo ông Ngọc, cứ có 1 người nghiện sẽ tương ứng với 1 vụ án hình sự "rình rập" bên cạnh, cứ có 1 người ngáo đá sẽ tương ứng với 1 vụ trọng án. Ở miền Tây, theo thống kê chưa đầy đủ chiếm 10% số người nghiện, ngáo đá toàn quốc.

Nhiều đường dây liên quan vụ thu giữ 18 tấn ma túy tại Campuchia ảnh 1

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: CK.

Trung tướng Ngọc dẫn thông tin, năm vừa qua, bên Campuchia thu được 18 tấn ma tuý. Thời gian qua, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đường dây có liên quan, điển hình như đối tượng Oanh Hà, trốn truy nã sang Campuchia lập "bản doanh", sau đó tạo ra các đường dây mua bán ma túy về Việt Nam rất phức tạp.

Thứ trưởng Bộ Công an nêu, hiện nay, có 113 xã phường thị trấn phức tạp về ma túy. 416 điểm có nguy cơ trở thành điểm ma túy phức tạp (karaoke, nhà nghỉ…).

"Do đó, chúng tôi đã giải quyết kỹ nguồn cung, tức là số đối tượng cung cấp ma túy. Đồng thời giải quyết tốt phần cầu, tức là những tu điểm, những đối tượng nghiện. Nếu chúng ta không coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt của cả hệ thống chính trị thì sẽ không hiệu quả", ông Ngọc nói, đồng thời nêu "nếu không làm thì so sánh ma túy ở miền Tây cách đây 5 năm - 10 năm sẽ khác. Sau này, khi miền Tây có đường cao tốc, khu đô thị thì lượng ma túy sẽ tới đâu nữa?”.

Theo Thứ trưởng Ngọc, việc này phải đồng bộ từ 4 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã). Các cơ quan có liên quan cần hướng dẫn quy trình cụ thể. Nếu không các địa phương sẽ khó làm.

Nhiều đường dây liên quan vụ thu giữ 18 tấn ma túy tại Campuchia ảnh 2

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CK.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh – Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc Phòng) cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, tình hình tội phạm tuy có giảm nhưng nổi lên một số loại tội phạm như mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào sang Việt Nam qua biên giới các tỉnh Tây Bắc, bắc miền Trung, từ Campuchia về Việt Nam qua các tỉnh Tây Nam Bộ diễn ra rất phức tạp; có những vụ mua bán, vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn, xuyên quốc gia.

Hoạt động mua bán người tiếp tục diễn biến phức tạp, thủ đoạn hoạt động chủ yếu là môi giới, mang thai hộ sau đó bán trẻ sơ sinh sang nước ngoài, lừa gạt phụ nữ bán sang nước ngoài; kết hôn trái pháp luật, tuyển mộ, lừa đảo nam giới bán xuống tàu đánh cá làm ngư phủ, đưa ra nước ngoài làm việc trong các casino, đánh bạc trực tuyến để cưỡng bức, bóc lột.

"6 tháng đầu năm, Bộ Quốc phòng đã bắt giữ, xử lý hơn 4.000 đối tượng, tang vật thu giữ trên 450kg ma túy, 4,5 tấn pháo, 3,4 triệu lít xăng dầu, tạm giữ hàng hóa trị giá 130 tỷ đồng; giải cứu được 52 nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài. Đã tổ chức tuần tra, kiểm soát và phát hiện hơn 3.000 lượt tàu cá vi phạm vùng biển Việt Nam cũng như vi phạm IUU, thu giữ được hơn 50 thiết bị giám sát hành trình và 45 tấn hải sản đánh bắt trái phép cùng một số thuốc nổ, kíp nổ và tang vật khác”, Thiếu tướng Mạnh thông tin.

Theo Thiếu tướng Mạnh, công tác này còn một số tồn tại hạn chế, như: một số vụ việc không phát hiện được đối tượng vi phạm, chỉ thu giữ tang vật, hàng hóa; công tác điều tra, mở rộng, xử lý đối tượng chủ mưu, cầm đầu còn hạn chế; công tác nắm tình hình hoạt động của tội phạm từ xa, ngoài biên giới, trên biển một số đơn vị chưa sâu, chưa kịp thời; công tác quản lý địa bàn, kiểm soát cửa khẩu vẫn có nơi chưa chặt chẽ.

MỚI - NÓNG