Nhiều ca sĩ, người đẹp cùng hơn 1.000 sinh viên tham gia Ngày hội Chủ nhật đỏ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 5/3, tại ĐH KHXH&NV (ĐHQG TPHCM), Báo Tiền Phong và Quân y viện 175  tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo Chủ nhật đỏ lần thứ XV năm 2023. 
Nhiều ca sĩ, người đẹp cùng hơn 1.000 sinh viên tham gia Ngày hội Chủ nhật đỏ ảnh 1

Ca sĩ, nhạc sĩ Cáp Anh Tài.

Ca sĩ - nhạc sĩ Cáp Anh Tài - gương mặt khá quen thuộc với các chương trình công tác xã hội của báo Tiền Phong cho biết anh vui khi được mời tham dự chương trình Chủ nhật đỏ.

Cáp Anh Tài cho biết chương trình có chủ đề “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” là một trong các hoạt động cộng đồng nhân văn và có sức ảnh hưởng lớn tới xã hội.

“Tôi biết chương trình này từ lâu và luôn mong được tham dự để góp công sức nhỏ bé cho chương trình thêm lan tỏa đến với mọi người, đem lại những giọt máu quý báu để giúp đỡ cho những bệnh nhân khắp Việt Nam”.

Nhiều ca sĩ, người đẹp cùng hơn 1.000 sinh viên tham gia Ngày hội Chủ nhật đỏ ảnh 2

Ca sĩ Tấn Hưng.

Ca sĩ Tấn Hưng - wuán quân cuộc thi Giọng hát hay Saigon Star năm 2022 chia sẻ: “Từng tham dự nhiều buổi biểu diễn nhưng lần này tôi mang cảm xúc hạnh phúc và vinh dự. Thông qua báo Tiền Phong tôi được tham gia với các bạn ca sĩ và tình nguyện viên khác, tôi khâm phục các anh chị cô chú tham gia hiến máu tình nguyện và thấy sự đóng góp của mình thật sự nhỏ bé so với mọi người. Mong rằng chương trình lan tỏa sâu rộng hơn, thu hút được nhiều cá nhân và nguồn lực hơn nữa, để Việt Nam ta luôn hạnh phúc, đoàn kết và bình an”.

Nhiều ca sĩ, người đẹp cùng hơn 1.000 sinh viên tham gia Ngày hội Chủ nhật đỏ ảnh 3

Ca sĩ Khánh Vy.

Còn ca sĩ trẻ Khánh Vy lại cho rằng đây là lần đầu cô vinh dự được tham gia biểu diễn trong chương trình Chủ nhật đỏ, một chương trình rất ý nghĩa và nhân văn. Đặc biệt lần này là các bạn sinh viên tình nguyện hiến máu cứu người nên cô càng trân trọng và tự hào vì được đồng hành cùng các bạn và báo Tiền Phong. “Tôi từng chứng kiến hình ảnh những bệnh nhân gặp khó khăn như thế nào khi bệnh viện không đủ lượng máu để chữa trị nên càng cảm thấy ý nghĩa nhân văn của chương trình Chủ nhật đỏ. Chúc chương trình thành công và ngày càng lan tỏa những giá trị tốt đẹp vì cộng đồng".

Nhiều ca sĩ, người đẹp cùng hơn 1.000 sinh viên tham gia Ngày hội Chủ nhật đỏ ảnh 4

Nhóm nhạc Pha Lê.

Hai chị em ca sĩ trong nhóm Pha Lê cũng cho rằng vinh dự được tham gia chương trình Chủ nhật đỏ - Ngày hội hiến máu tình nguyện do Báo Tiền Phong tổ chức. “Đây là chương trình mang giá trị nhân đạo cao, góp phần cứu chữa những bệnh nhân nghèo, thiếu máu. Cảm ơn BTC, báo Tiền Phong đã tạo điều kiện cho Nhóm Pha Lê đồng hành cùng chương trình này. Chúc các bạn sinh viên có một ngày Chủ nhật thật vui và ý nghĩa" - Nhóm Pha Lê chia sẻ.

Nhiều ca sĩ, người đẹp cùng hơn 1.000 sinh viên tham gia Ngày hội Chủ nhật đỏ ảnh 5

Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ lần này còn có sự tham gia của nhiều người đẹp đến từ các cuộc thi nhan sắc lớn như Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh, Top 5 HHVN 2020 Phạm Thị Phương Quỳnh, Hoa hậu Hoà Bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân, Top 5 HHVN 2018 Nguyễn Thị Hồng Tuyết…

Nhiều ca sĩ, người đẹp cùng hơn 1.000 sinh viên tham gia Ngày hội Chủ nhật đỏ ảnh 6

Người đẹp Phương Quỳnh.

Người đẹp Phạm Thị Phương Quỳnh cho biết Chủ nhật đỏ là một chương trình vô cùng ý nghĩa và nhân văn mà cô đã may mắn có cơ hội được đồng hành trong 2 năm qua. Thông qua chương trình, hàng trăm nghìn đơn vị máu đã được chia sẻ và đến những trường hợp cần thiết. “Tinh thần “hiến máu cứu người” là một nghĩa cử cao đẹp cần được cổ động và duy trì xuyên suốt và bản thâ luôn muốn góp sức, đồng hành lâu dài cùng chương trình”- Phương Quỳnh nói thêm.

Nhiều ca sĩ, người đẹp cùng hơn 1.000 sinh viên tham gia Ngày hội Chủ nhật đỏ ảnh 7

Chương trình Chủ nhật đỏ đã thành phong trào lớn, lan rộng trong cả nước.

Chương trình Chủ nhật đỏ ra đời năm 2009, từ 1 điểm hiến máu nhân đạo tại Hà Nội với 96 đơn vị máu, báo Tiền Phong đã khởi xướng để chương trình lan rộng ra cả nước. Với thông điệp “Sinh mệnh của bạn và tôi”, chương trình đã thực sự trở thành một phong trào lớn, một chuỗi Ngày hội được tổ chức liên tục từ đó tới nay tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, thu hút cả triệu lượt người tham gia hiến máu.

Dự kiến Ngày hội hiến máu “Chủ nhật đỏ” lần thứ XV tại ĐHQG TPHCM sẽ thu thu hút trên 1.000 bạn sinh viên cùng tham gia với nhiều lá đơn tình nguyện xin hiến máu.

MỚI - NÓNG