Nhật Bản ‘kéo’ công nghệ WIFI đám mây đến Bình Dương

TPO - Để thực hiện có hiệu quả đề án “Thành phố thông minh”, tỉnh Bình Dương vừa ký kết hợp tác khai thác mạng Wifi đám mây với phía đối tác Nhật Bản.

Ngày 19/6 trước sự chứng kiến của đại sứ quán Nhật Bản, lãnh đạo tỉnh Bình Dương, VNTT trực thuộc Tổng công ty Becamex IDC và NTT Việt Nam trực thuộc Tập đoàn NTT Nhật Bản đã ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Nội dung ký kết này liên quan đến công tác xây dựng, phát triển và khai thác mạng Wifi đám mây cùng FTTH và các dịch vụ gia tăng trên nền điện toán đám mây. Đây là lĩnh vực mà tỉnh Bình Dương đang rất quan tâm, kỳ vọng sẽ phát triển hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn.

Nhật Bản ‘kéo’ công nghệ WIFI đám mây đến Bình Dương ảnh 1  Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp hai nước ký kết hợp tác trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Bình Dương

Cách đây 2 năm, UBND tỉnh Bình Dương đã phê duyệt đề án "Thành phố thông minh Bình Dương". Đề án này xoay quanh 4 yếu tố: Con người, công nghệ, doanh nghiệp và yếu tố nền tảng. Trong đó có một số nội dung quan trọng như: khuyến khích tư nhân và nhà nước đầu tư cho nghiên cứu phát triển công nghệ; khuyến khích chuyển giao tri thức và đổi mới sáng tạo mở; tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Việc ký kết hợp tác kinh doanh giữa VNTT trực thuộc Tổng công ty Becamex IDC và NTT Việt Nam trực thuộc Tập đoàn NTT Nhật Bản là một phần trong công tác triển khai cụ thể hóa đề án "Thành phố thông minh Bình Dương" đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Ông Yuichiro Uchida, Bí thư thứ nhất – Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam có mặt tại lễ ký kết, bày tỏ vui mừng và cho biết "việc hợp tác này đã góp phần quan trọng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị rất tốt đẹp mà chính phủ hai nước đã gầy dựng. Đây cũng là thời điểm mà hai nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập mối quan hệ ngoại giao.
Công nghệ wifi đám mây dựa trên nền tản công nghệ Mesh. Ngoài các Mesh AP phát sóng và liên kết đa chiều thì hệ thống quản trị toàn bộ cấu hình và điều khiển được đặt trên các server theo công nghệ điện toán đám mây – Cloud technology. Điều đó cho phép việc điều khiển kết nối qua Mạng Internet và mang đến các tính năng vượt trội với những tính năng hoàn chỉnh.
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.