Nhật Bản: Bốn tàu Trung Quốc vào vùng tranh chấp

Nhật Bản: Bốn tàu Trung Quốc vào vùng tranh chấp
TPO – Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản ngày hôm nay cho biết, bốn tàu tuần tra Trung Quốc đã tiến vào khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, bất chấp cảnh báo của lực lượng quân đội Nhật Bản.
Nhật Bản: Bốn tàu Trung Quốc vào vùng tranh chấp ảnh 1

Thông cáo của lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, đến 12h trưa nay (theo giờ địa phương) các tàu tuần tra Trung Quốc ở khoảng cách 20 km về phía Đông - Bắc đến đảo Kubasima thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Các tàu bảo vệ biển của Nhật Bản đi kèm tàu Trung Quốc, dùng loa phóng thanh yêu cầu tàu Trung Quốc “lập tức rời khỏi vùng lãnh hải Nhật Bản”.

Hồi đầu tháng 12, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật trọng điểm trong lĩnh vực quốc phòng, theo đó quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên vùng Biển Hoa Đông là đối tượng áp dụng các quy định của Hiệp ước bảo đảm An ninh Nhật-Mỹ.

Điều khoản bổ sung trong dự luật nêu rõ rằng mặc dù Mỹ không giữ lập trường cụ thể đối với việc sở hữu chủ quyền cuối cùng của nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư, tuy nhiên họ công nhận quyền quản lý hành chính của Nhật Bản trên các hòn đảo này.

Ngay lập tức, Trung Quốc cho rằng, những động thái của Mỹ có thể gửi đi tín hiệu sai lệch, dẫn đến gây bất ổn tình hình trong khu vực.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định, thỏa thuận Mỹ-Nhật về an ninh không được ảnh hưởng đến lợi ích của những nước thứ ba.

Nhật Bản: Bốn tàu Trung Quốc vào vùng tranh chấp ảnh 2

Theo cách diễn đạt của phát ngôn viên Hồng Lỗi, bản thân Hiệp ước về hợp tác và bảo đảo an ninh Mỹ-Nhật là "một sản phẩm của Chiến tranh Lạnh".

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại rằng Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi đối với đảo Điếu Ngư, và cần nhắc nhở Washington rằng, họ đã tuyên bố sẽ không nghiêng về bên nào trong vấn đề chủ quyền quần đảo Điếu Ngư.

Cuộc tranh chấp lãnh thổ xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư bùng phát sau khi Tokyo mua lại một số hòn đảo từ chủ tư nhân. Đài Loan cũng đưa tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG