Nhập viện vì đeo nhẫn vào 'súng'

Sức khỏe ông X. đã bình thường.
Sức khỏe ông X. đã bình thường.
Người đàn ông có vợ và hai con khai với bác sĩ mỗi đêm ông đều đeo nhẫn vào "súng" nhưng khuya 29/3, chiếc nhẫn đột nhiên dính chặt khiến bộ phận sinh dục ông bị sưng tím.

Ngày 31/3, bác sĩ Dương Quang Vũ, Khoa Tiết niệu - Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đã phẫu thuật, cắt nhẫn dính trong gốc dương vật của ông V.H.X. (SN 1960, ngụ quận 11, TP.HCM). Dự kiến ông X. sẽ được xuất viện trong ngày.

Trước đó, ông X. được người nhà chở đến bệnh viện trong tình trạng chiếc nhẫn vàng dính chặt ở gốc dương vật trong khi “súng” của ông bị sưng to, máu không lưu thông và bí tiểu.

Nhập viện vì đeo nhẫn vào 'súng' ảnh 1

Chiếc nhẫn được cắt ra từ dương vật ông X.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Khoa Tiết niệu đã cho làm một số xét nghiệm cần thiết rồi tiến hành gây tê, phẫu thuật và cắt nhẫn, giải áp, giảm sưng. Hiện tại “súng” của ông đã được trở về hiện trạng bình thường.

Ông X. khai với bác sĩ mỗi đêm ông thường lấy nhẫn đeo vào dương vật. Khuya 29/3, chiếc nhẫn “trở chứng” nên dính chặt vào gốc dương vật làm ông đau đớn. Sau khi làm đủ mọi cách nhưng không thể cứu vãn tình hình, ông đành kêu người nhà đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, ông X. không cung cấp thông tin gì thêm.

Theo bác sĩ Dương Quang Vũ, thỉnh thoảng bệnh viện thường tiếp nhận một số ca “khó đỡ” như đeo nhẫn, đeo bạc đạn vào “cậu nhỏ”. Thông thường, đây là hành động “tự sướng” nhưng các nạn nhân thường giấu bác sĩ.

Bác sĩ Vũ khuyến cáo khi bị trường hợp như thế này, bệnh nhân cần đến bệnh viện ngay vì nếu để lâu, nguy cơ hoại tử dương vật và tiết niệu rất cao.

Theo Theo NLĐO
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.