Nhân viên phà Bính từ chối phục vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Nhân viên phà Bính từ chối phục vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng
Lấy lý do vì gió bão Sơn Tinh, nhân viên phà Bính (Hải Phòng) không chịu chở đoàn công tác của Bí thư Thành ủy qua sông, nhưng lại chở các xe khác và vòi tiền "bồi dưỡng".

 Điện thoại giám đốc sở hết pin... khi đang trực bão

Anh minh họa. Công Khanh
Anh minh họa. Công Khanh.

Chiều 12-11, một lãnh đạo UBND TP Hải Phòng xác nhận, Hội đồng kỷ luật Sở Giao thông Vận tải thành phố đã họp để xem xét hình thức kỷ luật đối với Giám đốc Đàm Xuân Lũy và Phó giám đốc Mai Xuân Phương. Nguyên nhân là do không thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống bão Sơn Tinh.

Trước đó, chiều 28-10, khi Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại huyện Thủy Nguyên trở về qua phà Bính, nhân viên chạy phà không đồng ý chở xe của đoàn công tác vì lý do gió bão. Tuy nhiên, phà vẫn nhận chở các xe khác qua sông. Khi bí thư lên taxi qua phà, xe này đã bị nhân viên bến phà thu tiền "bồi dưỡng".

Theo Người Lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.