Nhắn tin

Nhắn tin
TP - Tiền Phong nhận được đơn của chị Phùng Thị Hà, trú tại số nhà 60 đường Lý Thường Kiệt (phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, Hải Dương) kiến nghị sự việc: Trong 8 năm làm việc (2007-2014) tại UBND phường Sao Đỏ, chị Hà không được đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. 

Tháng 11/2014, chị Hà được Chủ tịch UBND phường Sao Đỏ thông báo hết tháng 12/2014, chị phải nghỉ việc với lý do UBND thị xã Chí Linh không cho ký tiếp hợp đồng và UBND phường cũng không có kinh phí để trả lương. Chị Hà cho rằng, UBND phường đã vi phạm Luật Lao động vì sau 8 năm làm việc chị không được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khi nghỉ việc, chị không được nhận một khoản trợ cấp nào. Những thắc mắc đó của chị Hà đến nay vẫn chưa được giải quyết. Tiền Phong chuyển kiến nghị trên đến UBND phường Sao Đỏ, Phòng LĐ, TB&XH thị xã Chí Linh, UBND thị xã Chí Linh kiểm tra, xem xét. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.