Nhân lên niềm vui cho trẻ em Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
TP - Mùa Trung thu năm nay, hàng nghìn trẻ em trên địa bàn Đắk Lắk đã có những khoảnh khắc tuyệt vời, đáng nhớ về “đêm hội trăng rằm” lung linh và ấm áp. Niềm vui được nhân lên khi các cấp chính quyền đã không ngừng nỗ lực, trao tận tay những món quà ý nghĩa, chắp cánh ước mơ cho các em trong hành trình vươn tới ngày mai tươi đẹp...
Nhân lên niềm vui cho trẻ em Đắk Lắk ảnh 1
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Trung thu cho các em nhỏ

Tết Trung thu năm 2023 vừa khép lại, song dư âm về “mùa trông trăng” ấm áp vẫn còn lắng đọng trong tâm hồn trẻ thơ Đắk Lắk. Đến với “Đêm hội trăng rằm” do Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh Đoàn tổ chức tại huyện Ea H’leo, em H Ly Êban (học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi) chia sẻ, rất vui khi được tham gia các hoạt động như: Làm lồng đèn, rước lồng đèn và phá cỗ Trung thu. Nhờ hoạt động trải nghiệm trên, em H Ly Êban biết thêm nhiều điều thú vị về nguồn gốc Tết Trung thu. Đặc biệt, H Ly Êban rất yêu thích tiết mục rước đèn cùng những màn múa lân sư rồng náo nhiệt, đầy hấp dẫn.

Cùng với H Ly Êban, hàng nghìn trẻ em trên địa bàn huyện Ea H’leo được đón “Đêm hội trăng rằm” lung linh. Tại đây, ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk đã đọc thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi các cháu thiếu nhi, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2023. “Đêm hội trăng rằm” còn có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác Trung ương. Tại đây, Phó Chủ tịch nước đã thăm hỏi, động viên các em thiếu nhi chăm ngoan, vượt khó học giỏi để sau này xây dựng đất nước giàu mạnh. Phó Chủ tịch nước đại diện Đoàn công tác tặng 250 suất học bổng, 120 chiếc xe đạp và 1.500 phần quà đến các em thiếu nhi.

Ban tổ chức chương trình cũng tặng 1 ngôi nhà cho gia đình em Kpă Y Gia Vong, học sinh lớp 6, trường THCS Y Jút (xã Dliê Yang, huyện Ea H’leo). Nhiều năm qua em Kpă Y Gia Vong đã luôn cố gắng, nỗ lực học tập và đạt được nhiều thành tích trong học tập. Tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập của em là tấm gương sáng để các bạn khác noi theo. Do đó, món quà của Ban tổ chức nhằm ghi nhận, biểu dương tinh thần của em Kpă Y Gia Vong, đồng thời thể hiện sự quan tâm, đồng hành cùng gia đình chăm lo cho cuộc sống của em tốt đẹp hơn.

Nhân lên niềm vui cho trẻ em Đắk Lắk ảnh 2
Các em nhỏ trong trang phục thổ cẩm truyền thống

Không chỉ huyện Ea H’leo mà toàn trẻ em trên địa bàn Đắk Lắk cũng có mùa Trung thu ấm áp, đáng nhớ khi được các cấp, ngành, quan tâm bằng nhiều hình thức thiết thực như: Tổ chức phá cỗ, phát bánh kẹo và lồng đèn, tặng học bổng... Theo Sở LĐTB&XH tỉnh Đắk Lắk, để Tết Trung thu được diễn ra chu đáo, sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã gửi văn bản đến các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tổ chức Tết Trung thu thật chu đáo, dành sự quan tâm đặc biệt, thiết thực nhất đến các em, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, những em có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động vui chơi trong mùa Trung thu phải đảm bảo an toàn, lành mạnh gắn với các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc như: Văn nghệ, thể thao, cuộc thi làm đồ chơi truyền thống, trò chơi dân gian...

Với sự quan tâm thiết thực trên của tỉnh Đắk Lắk, mùa Trung thu 2023, trên 500.000 trẻ em của tỉnh đã có những khoảnh khắc đẹp, đáng nhớ, là nguồn động viên, khích lệ tinh thần vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.